Hội Người mù thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả sử dụng chữ Braille, tạo việc làm cho người khiếm thị

2021-04-14 16:12:51 0 Bình luận
Hội Người mù thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định luôn chú trọng nâng cao hiệu quả học và sử dụng chữ nổi Braille cho cán bộ, hội viên, giúp họ biết đọc, tiếp nhận thông tin, nâng cao tri thức văn hóa, tích cực lao động, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Các học viên người mù học sử dụng máy tính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết: Hội Người mù thành phố Nam Định hiện có 101 cán bộ, hội viên (trong đó có 43 cán bộ, hội viên nữ). Cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên, Hội Người mù thành phố Nam Định luôn chú trọng nâng cao hiệu quả việc học và sử dụng chữ Braille, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Bản thân ông Trần Mạnh Hùng vừa là Chủ tịch Hội Người mù thành phố Nam Định, trực tiếp quản lý, điều hành Văn phòng Thành Hội vừa là giáo viên giảng dạy tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đến nay Hội Người mù thành phố Nam Định đã có hơn 80% số hội viên được học và sử dụng chữ nổi Braille, 100% cán bộ hội viên sử dụng thành thạo điện thoại di động.

Dạy và học chữ nổi Braille tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Tủ sách tại Văn phòng Hội Người mù thành phố Nam Định có hàng trăm đầu sách và tạp chí. Trong đó có tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập (cơ quan của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam) phục vụ cán bộ chuyên trách và tạp chí Đời Mới bằng chữ nổi của Trung ương Hội Người mù Việt Nam phục vụ cán bộ, hội viên người mù. Hội Người mù thành phố Nam Định duy trì thường xuyên việc đọc sách, báo, truyện, nghe băng đĩa phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới các cán bộ hội viên. Được học chữ nổi Braille, được tiếp cận tri thức, văn hóa đọc, lại được hành nghề thuận lợi, cán bộ hội viên Hội Người mù thành phố nam Định đều tự tin nỗ lực vươn lên làm chủ cuộc sống.

Học nghề xoa bóp bấm huyệt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Ông Trần Văn Dũng, cán bộ chuyên trách Hội Người mù thành phố Nam Định cho biết thêm: Hội Người mù thành phố Nam Định đang có hơn 30 người làm nghề xoa bóp bấm huyệt, trong đó có 12 cơ sở xoa bóp bấm huyệt do hội viên tự quản lý và một cơ sở tập trung tại Văn phòng Hội ở số 34 Lê Hồng Phong do Thành Hội trực tiếp quản lý. Mức thu nhập của cán bộ hội viên người mù làm nghề xoa bóp bấm huyệt mỗi tháng đạt bình quân 3,5 triệu đồng/người. Những  cán bộ hội viên có tay nghề cao, thu hút đông khách hàng đạt mức thu nhập mỗi tháng từ 6 - 7 triệu đồng/người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...