Hội Nhà báo Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

2022-06-19 12:00:00 0 Bình luận
Sáng ngày 18/6, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và trao Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2022.

Đến dự họp mặt có Ông Phạm Công Khâm - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Lê Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các Nhà báo, phóng viên đang hoạt động báo chí tại tỉnh Kiên Giang.

Ôn lại truyền thống kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Nhà báo Đoàn Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết hiện toàn tỉnh có khoảng 250 người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, hơn 200 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt tại 10 cơ sở hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh.

Nhà báo Đoàn Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Hơn 35 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang luôn làm tốt vai trò là người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nhà báo trong các hoạt động tác nghiệp; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm báo. Đồng thời, kịp thời phổ biến các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý báo chí, về đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, phóng viên, nhà báo.

Ông Đoàn Hồng Phúc thông tin hầu hết nhà báo, phóng viên đều có trình độ đại học trở lên, đa số là đại học chuyên ngành báo chí, trong đó có nhiều nhà báo, phóng viên có trình độ thạc sĩ. Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tích cực tham gia với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, người làm báo trong tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên, phóng viên, nhà báo.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ông Lâm Văn Sển - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà báo, hội viên và cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong những năm qua.

Ông Lâm Văn Sển cho rằng người làm báo cần phải đổi mới cách nghĩ, cách làm phù hợp với xu thế phát triển của thời đại để từng bước hoàn thiện bản thân, tinh thông kỹ năng, nghiệp vụ, là lực lượng xung kích, nòng cốt trong việc tiếp cận công nghệ, kỹ thuật làm báo hiện đại. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tận tình giúp đỡ các đồng chí, đồng nghiệp.

''Điều quan trọng hơn hết là người làm báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích của nhân dân qua từng bài viết của mình" Ông Lâm Văn Sển nhấn mạnh.

Dịp này, ban tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2022 cho 38 tác phẩm trong tổng số 122 tác phẩm của 30 tác giả và 26 nhóm tác giả tham dự giải. Thể loại báo in có 11 giải; thể loại báo phát thanh có 9 giải; thể loại báo truyền hình có 11 giải. Ban tổ chức còn trao 4 giải ảnh tin và 3 giải phóng sự ảnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...