Họp báo: Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

2021-11-17 17:00:44 0 Bình luận
Tính đến hết ngày 16/11/2021, Việt Nam ghi nhận 23.270 trường hợp tử vong vì đại dịch COVID-19. Riêng TP.HCM ghi nhận 17.263 trường hợp tử vong, chiếm 74% so với cả nước.

Tại họp báo, đại diện Sở Văn Hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thông tin về buổi lễ cho hơn 45 phóng viên đến từ hơn 30 cơ quan báo đài TP.HCM, Trung ương. 

Chiều ngày 17/11, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (diễn ra vào 20h00 ngày 19/11/2021). Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Võ Trọng Nam; Phó Giám đốc sở Y tế Nguyễn Hoài Nam; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Từ Lương cùng chủ trì buổi họp.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 2276-CV/VPTW ngày 08/11/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP.HCM tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại điểm cầu TP.HCM

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Đơn vị thực hiện tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.

Vào 20h00, ngày 19/11/2021, Hội trường Thống Nhất sẽ là điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Tại TP Thủ Đức và các quận – huyện tổ chức theo dõi trực tiếp Lễ Tưởng niệm từ điểm cầu tại Hội trường Thống Nhất.

Các hoạt động chính của buổi lễ

- Tại buổi lễ sẽ thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thực hiện thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20h35 cùng ngày.

- TP.HCM đã vận động các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) trên địa bàn Thành phố cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30, ngày 19/11/ 2021.

- Các cơ quan báo, đài có kế hoạch tập trung thực hiện các phóng sự, bài viết, tin... tuyên truyền trước, trong và sau Lễ Tưởng niệm. Trong ngày 19/11/2021, chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố (báo in, báo điện tử) dành trang nhất thiết kế màu trắng, đen và thông tin đến Nhân dân Thành phố về thời gian, chương trình Lễ Tưởng niệm; Lúc 20h30, ngày 19/11/2021 vận động người dân tắt đèn, thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

- Thông tin đến các tàu, thuyền, sà lan... đang lưu đậu tại các khu vực cảng kéo còi tưởng niệm vào lúc 20h30 ngày 19/11.

- Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân... để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 vào lúc 20h30, ngày 19/11.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết: Tính đến hết ngày 16/11/2021, Việt Nam ghi nhận 23.270 trường hợp tử vong vì đại dịch COVID-19. Riêng TP.HCM ghi nhận 17.263 trường hợp tử vong, chiếm 74% so với cả nước. 

Theo phân tích số liệu về giới tại TP.HCM, số tử vong ở nam thấp hơn nữ: nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Về độ tuổi, 86,5% người tử vong là người trên 50 tuổi. Trong đó, người từ 45-49 tuổi chiếm 5%; 50-54 chiếm 7,8%; từ 55- 59 tuổi chiếm 11,6%; 60-64% chiếm 14,8% và trên 65 tuổi chiếm 52,3%. Trong số các trường hợp tử vong có 38 trẻ em và 62 thai phụ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...