Huyện Gia Lâm: Chủ tịch xã Đông Dư bị tố lợi dụng chức vụ của mình để làm sai lệch hồ sơ và có hành vi lừa đảo

2021-06-03 11:22:55 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập có nhận được đơn thư của ông Lê Hồng Sơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Nhật, Chủ tịch UBND xã Đông Dư, huyện Gia Lâm lợi dụng chức vụ của mình để làm sai lệch hồ sơ và có hành vi lừa đảo.

Theo đơn tố cáo của ông Lê Hồng Sơn, sinh năm 1977, Hộ khẩu thường trú tại: Thôn 1, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Hữu Nhật, Chủ tịch UNBD xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, cụ thể:

Bố ông Sơn là Lê Văn Thậm, sinh năm 1954 đã mất ngày 17/2/217. Vào năm 2000 ông Thậm đã mua mảnh đất giãn dân tại ô số 6 Khu Đầm Biển, Hồng Hà, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm Hà Nội với giá 48.000.000 đồng qua lời giới thiệu và môi giới của ông Nguyễn Hữu Thất (nguyên là Chủ tịch HĐND xã Đông Dư lúc bấy giờ) và ông Nguyễn Hữu Nhật (nguyên Trưởng công an xã lúc bấy giờ, hiện đang là Chủ tịch UBND xã Đông Dư). Mảnh đất giãn dân này nguồn gốc là xã cấp cho ông Nguyễn Văn Thỉnh (bố vợ của ông Nguyễn Hữu Nhật) đã bán cho anh Nguyễn Văn Thành. Anh Thành không có nhu cầu sử dụng nữa nên bán lại cho cho ông Lê Văn Thậm. Do ông Thậm lúc đó không biết các thủ tục mua bán và các giấy tờ  nên đã giao toàn bộ các giấy tờ thủ tục mua bán cho ông Nguyễn Hữu Thất và Nguyễn Hữu Nhật tiến hành và nắm giữ. Sau khi đã giao đầy đủ tiền và nhận bàn giao đất, ông Thậm đã xây dựng nhà xưởng và làm nhà trên đó để sử dụng từ đó đến nay.

Gia đình ông Thậm vẫn đóng thuế đất cho đến năm 2005 thì mới được cán bộ thuế cho biết là mảnh đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Thỉnh. Gia đình ông Thậm đã đến gặp ông Thỉnh để đề nghị ông Thỉnh sang tên cho gia đình ông Thậm nhưng ông Thỉnh và ông Nhật cho rằng chỉ cho gia đình ông Thậm thuê và không sang tên cho gia đình ông Thậm.

Sự việc nêu trên đã được công an huyện Gia Lâm lấy lời khai của các nhân chứng đều khẳng định rằng đã hoàn tất việc mua bán đất trên cho gia đình ông Thậm theo Thông báo số 1309/TB – CAGL ngày 20/11/2011 (văn bản kèm theo đơn).

Mặc dù các nhân chứng và kết luận của Cơ quan công an đã xác định việc này, nhưng ông Nguyễn Hữu Nhật (nguyên là Công an xã, hiện là Chủ tịch xã Đông Dư) là người cầm toàn bộ giấy tờ mua bán chuyển nhượng nói trên, đã cố tình che dấu để làm hồ sơ  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bố vợ mình là ông Nguyễn Văn Thỉnh. Đến nay ông Nhật lại cho rằng gia đình ông chỉ cho nhà ông Thậm thuê đất. Đây quả là một sự lừa đảo trắng trợn nhằm cướp trắng tài sản gia đình nhà ông Thậm.

Người dân xác nhận việc chuyển nhượng mua bán mảnh đất này cho gia đình ông Thậm

Hiện tại, vụ việc này đang được Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thụ lý. Tuy nhiên, TAND huyện Gia Lâm đã yêu cầu UBND xã Đông Dư cung cấp tài liệu, nhưng UBND xã Đông Dư – do ông Nguyễn Hữu Nhật làm chủ tịch, cố tình không cung cấp chứng cứ tài liệu theo yêu cầu của Tòa để nhằm che đậy hành vi lừa đảo của gia đình mình.

Theo đơn tố cáo, ông Sơn ghi rõ, hiện tại, ông Nguyễn Hữu Nhật đang là một Đảng viên, giữ chức vụ là Chủ tịch UBND xã Đông Dư, thiết nghĩ một Đảng viên, một cán bộ lãnh đạo mà lại lợi dụng chức vụ của mình để làm sai lệch hồ sơ và có đạo đức và hành vi lừa đảo như trên thì không thể đứng trong hàng ngũ của Đảng và giữ chức vụ quan trọng như vậy.

Chính vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị các Quý cơ quan kiểm tra, xem xét lại tư cách đạo đức Đảng viên và việc làm của ông Nguyễn Hữu Nhật với tư cách là Chủ tịch UBND xã Đông Dư.

Sau khi nghiên cứu đơn và hồ sơ, căn cứ khoản 2, Điều 12 (Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân) Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016 và các văn bản hướng dẫn, Tạp chí điện tử Hòa nhập kính chuyển đơn và hồ sơ liên quan của  ông Lê Hồng Sơn tới UBND huyện Gia Lâm để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả, giúp chúng tôi trả lời bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...