Huyện Quốc Oai: Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm phạm đất đai, trật tự xây dựng

2021-06-11 11:10:00 0 Bình luận
Với phương châm “phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng”, huyện Quốc Oai đã xử lý dứt điểm các vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian vừa qua, bên cạnh việc tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, huyện Quốc Oai cũng đặc biệt quan tâm tới công tác rà soát, phát hiện sớm các vi phạm về trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp. Qua đó, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh, hạn chế tối đa thiệt hại, hậu quả.

Chiều ngày 10/6, đồng chí Nguyễn Trường Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị đôn đốc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

 

Tham gia hội nghị có đồng chí Phạm Quang Tuấn- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ công chức địa chính một số xã trong huyện.

Theo báo cáo của phòng Tài nguyên và môi trường huyện, từ đầu năm nay toàn huyện đã phát hiện 85  trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó 6 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 79 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công. 15/21 xã, thị trấn có trường hợp vi phạm. Riêng trong tháng 6/2021 có 9 trường hợp vi phạm.

Đến ngày 10/6, các xã thị trấn đã xử lý xong 53 trường hợp vi phạm, hiện còn 32 trường hợp đang tiếp tục tuyên truyền vận động tự giác tháo dỡ và xử lý.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá từng hộ vi phạm và ý kiến phát biểu của các phòng ban huyện và các xã, đồng chí Nguyễn Trường Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương một số xã đã kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2021 như xã Phượng Cách, Tuyết Nghĩa, Phú Cát.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu 

Đối với các trường hợp chưa xử lý, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng ban thuộc huyện, UBND các xã,  thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong tháng 6/2021 nhằm tạo sự tôn nghiêm của pháp luật và công bằng trong xã hội. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh ở một số nơi, một số thời điểm chưa kịp thời dẫn đến tình trạng vi phạm xảy ra. Do vậy các xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay khi phát sinh. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu hộ nào cố tình vi phạm, không tự giác khắc phục tổ chức cưỡng chế và chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng, các xã thị trấn rà soát, thống kê lại các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương và báo cáo UBND huyện. Tổ công tác theo Quyết định 5252 của huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã thị trấn xử lý công trình vi phạm theo chỉ đạo của UBND huyện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...