Hy sinh do thực hiện nhiệm vụ, được xác nhận là liệt sĩ

2017-08-29 09:43:44 0 Bình luận
Tháng 6/1978, bố đẻ ông Nguyễn Hữu Bơm (tỉnh Bình Thuận) được Nhà nước điều động thi công đập thủy lợi Phú Ninh, Quảng Nam. Bố ông đã bị đất vùi chết khi tham gia công trình nhưng đến nay chưa được hưởng chính sách gì.

Hồ Phú Ninh (Quảng Nam)


Ông Bơm hỏi, trường hợp bố của ông có được công nhận là liệt sĩ không? Bố ông có được hưởng chế độ gì không? Thủ tục làm như thế nào? Căn cứ văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn để xác nhận liệt sĩ hiện nay thực hiện theo quy định Điều 11 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ. Trong đó, những trường hợp hy sinh do dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; do dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn có điều kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thuộc diện xem xét xác nhận là liệt sĩ.

Trường hợp bố của ông Bơm nếu hy sinh do thực hiện nhiệm vụ, công việc như đã nêu trên thì thuộc diện xác nhận liệt sĩ.

Chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ) quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, đại diện thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần khi báo tử, tùy từng trường hợp được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác như được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; vay vốn ưu đãi để sản xuất; miễn hoặc giảm thuế; hỗ trợ về nhà ở; được điều dưỡng phục hồi sức khỏe; được ưu tiên trong tuyển sinh; tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học…

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính quyền có người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ.

Đề nghị ông đối chiếu quy định đã nêu, liên hệ cơ quan quản lý khi bố của ông chết được trả lời theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...