Kế thừa, giữ vững, phát huy truyền thông lịch sử Đại đoàn 305 – Dù – Đặc công

2017-09-12 09:05:00 0 Bình luận
Đó là chủ đề buổi gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đại đoàn (F305) – Dù – Đặc Công (30/8/1954 – 30/8/2017) tổ chức tại Hà Nội.

Đại tá Đàm Trọng, nguyên Hiệu trưởng Trường sĩ quan Đặc công, Trưởng ban liên lạc CCB F305 Dù – Đặc công.

Ngày 30/8/1954, tại chiến trường ác liệt Liên khu V – nơi có tầm chiến lược khu vực và quốc tế (được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương, cửa ngõ Biển Đông) Đại đoàn 305 đã ra đời, hội tụ những người Anh của lực lượng vũ trang toàn quốc (với 19 tỉnh thành). Bộ Tư lệnh Đại đoàn ngày đó, gồm:

- Tư lệnh Đại đoàn Nguyễn Đôn. Sau nay giữ các chức vụ, cấp bậc như: Tư lệnh quân khu IV, V, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, UVTƯ Đảng, AHLLVT, Trung tướng;

- Tư lệnh phó Nguyễn Bá Phát. Sau này về Phó Tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng;

- Chính ủy Nguyễn Quyết. Sau này về Chính ủy – Tư lệnh QK3, UVTƯ Đảng, Ban Bí Thư, Chủ nhiệm TCCT, Phó Chủ tịch nước, Thường trực QUTƯ, Đại tướng;

- Phó Chính ủy Đoàn Khuê. Sau này về Chính ủy QK5, UVBCT, Phó Bí thư QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ QP, Đại tướng.

Mặc dù chỉ mới ra đời chưa được 2 tháng, nhưng tại mặt trận Nha Trang từ 10/1945 – 1/ 1046, F 305 đã góp phần đập tan chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của Đế quốc Pháp; … và Kế hoạch bình định Đông Dương 18 tháng của Hăng Ri Na Va, chôn vùi 40 tiểu đoàn bộ binh cả hải, lục, không quân tại chiến trường LKV; Giải phóng một vùng tự do trên 50.000km2 (gồm Nam, Ngãi, Bình, Phú, Công Tum, Gia Lai…) tạo điều kiện CZ Điện Biên Phủ chiến thắng lẫy lừng, buộc địch ký Hiệp định Geneve 1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn là Bộ trưởng Bộ QP đã đánh giá chiến thắng này “có giá trị thứ hai sau Điện Biên Phủ”.

Trải qua năm tháng, Sư đoàn 305 ngày một trưởng thành và lớn mạnh, đã 2 lần chuyển binh chủng, từ Bộ binh chuyển thành Bộ đội Dù, rồi từ Bộ đội Dù chuyển thành bộ đội Đặc công, là một trong mười sư đoàn chủ lực, cơ động, thiện chiến thuộc Bộ QP. Bộ tư lệnh Đặc công ra đời ngày 19/3/1967.

Chính sư đoàn 305, tiền thân của Bộ Tư lệnh Đặc công, nơi đã sản sinh ra nhiều tướng lĩnh mẫu mực, được đào tạo bài bản cả trong chiến đấu lẫn trường lớp, sau này đã được Đảng, Nhà nước sắp xếp vào những vị trí quan trọng và được nhân dân tin yêu như Thượng tướng Đàm Quang Trung, nguyên UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng, AHLLVT Nguyễn Chơn, nguyên  UVTƯ Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN; Thượng tướng Giáp Văn Cương, nguyên Đô đốc đầu tiên của Hải quân VN, được truy tặng AHLLVT; ..;

 Đoàn đại biểu CCB F305 Dù – Đặc công Sơn La.

Theo Đại tá Đàm Trọng, Trưởng Ban Liên lạc CCB F305 báo cáo tại buổi lễ: “Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 305 xung trận, đã sinh ra nhiều tinh hoa, nhiều thiên tài thao lược cho Tổ quốc Việt Nam, thể hiện từ Thiếu tướng đến Đại tướng có 74 Đ/C, gồm 2 Đại tướng, 9 Thượng tướng, 16 Trung tướng, 15 UVTƯ Đảng, 2 BCT; 1 Chủ tịch nước, 3 Phó Chủ tịch nước, 15 hàm Bộ trưởng và hàng nghìn cán bộ Trung cao cấp khác của Đảng, Nhà nước”.

Ngoài ra, Đại đoàn 305 còn được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu AHLLVT cho cá nhân 233 lần (trong đó F305 là 14, Đặc Công 219 ); cho đơn vị 103 lần (trong đó F305 là 4, Đặc công 99).

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), tổng hợp lại Đoàn F305 đi chiến trường từ năm 1954 có khoảng trên 2/3 quân số đã hy sinh.

Những CCB F305 còn lại may mắn trở về, dù có mang trên mình nhiều thương tích, bệnh tật song vẫn phát huy được phẩm chất của Anh Bộ đội cụ Hồ, người thương binh tàn nhưng không phế.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Giao – Người điều hành hội nghị đã giới thiệu về một nhân vật tuy chưa được phong anh hùng nhưng hành động trong chiến đấu và trong lao động sản xuất xứng đáng là anh hùng – Đó là thương binh hạng ¼ Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Doanh nghiệp 27/7 ( trú đóng tại số 17, tổ 56 phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Nhân vật này đã được tác giả Văn Cát giới thiệu trong bài “Phạm Mạnh Hùng – Người thương binh “thép” trên quê hương Thái Bình” đăng trên Tạp chí Hướng Nghiệp & Hòa nhập.

 Đoàn đại biểu CCB F305 Dù – Đặc công Hà Nội.

Hiện nay, nhiều CCB trước là cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 305 Dù - Đặc công, nay vẫn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương nơi mình cư trú, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Những CCB của Sư đoàn 305 luôn tự hào, trân trọng, giữ gìn và không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Sư đoàn.

Các CCB nguyên là Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...