Khai giảng các khóa đào tạo nghề tẩm quất năm 2021 cho người khiếm thị

2021-03-26 17:48:19 0 Bình luận
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021, sáng ngày 26/3, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hội người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai giảng các khóa đào tạo nghề tẩm quất cho người khiếm thị.

Tới dự buổi lễ có ông  Đoàn Tuấn Dũng- viện phó Viện nghiên cứu  và hỗ trợ giáo dục Reach, ông Lê Trung Quyết - Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu- giám đốc Trung  tâm cùng 28 học viên của 2 khóa học  tẩm quất cơ bản và tẩm quất nâng cao.

Ông Trần Trung Hiếu phát biểu tại lễ khai giảng

Phát  biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Trần Trung Hiếu – giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp hội người mù thành phố Hà Nội cho biết: Lễ khai giảng các lớp học nghề tẩm quất cơ bản và nâng cao ngày hôm nay là hoạt động khởi đầu cho  các chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thị của trung tâm trong năm 2021.

 Khóa học sẽ kéo dài từ nay đến tháng 8 năm 2021. Các học  viên  tham gia 2 lớp học nghề hoàn toàn miễn phí với phần học bổng 5 triệu đồng trên một học viên cho lớp tẩm quất cơ bản và  2  triệu đồng trên học viên cho lớp nâng cao. Bên cạnh đó, với nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác đào tạo nghề dành cho người khiếm thị, các học viên cũng sẽ  được hỗ trợ chi phí đi lại là 50.000 đồng trên một ngày.

Các đại biểu  chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên khóa tẩm quất nâng cao

Chia  sẻ tại buổi lễ khai giảng, ông  Đoàn Tuấn Dũng viện phó viện nghiên cứu   và hỗ trợ giáo dục Reach  bày tỏ:  Viện nghiên cứu và hỗ trợ  giáo dục Reach  rất  hạnh phúc khi có cơ hội được  là đơn vị đối tác góp phần hỗ trợ  trung tâm trong công tác đào tạo nghề cho người khiếm thị. Trong hơn 4 năm trở lại đây, Reach cũng đã đồng hành cùng với hội người mù quận Đống Đa, hội người mù thành phố trong dự án Step up với các khóa đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng chăm sóc khách hàng, các khóa học ngoại ngữ, định hướng  di chuyển và nâng cao thể chất cho những người khiếm thị. Ông Dũng  mong muốn xã hội sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho những người khiếm thị bởi đây cũng là giải pháp hiệu  quả nhất giúp người khiếm thị có được sự tự tin, chủ động trong cuộc sống, từ đó họ có thể tạo ra những giá trị cho cộng đồng xã hội.

Các học viên lớp tẩm quất cơ  bản

Đánh giá cao kết quả công tác đào tạo nghề của trung tâm trong nhiều năm qua, ông Lê Trung Quyết- chủ tịch hội người mù thành phố Hà Nội  khẳng định: Hiện nay, nghề tẩm quất được coi là nghề mũi  nhọn được  ưu tiên phát triển. Thực tế đã  cho thấy, đây là một nghề  rất phù  hợp với năng lực và thể chất của những người khiếm thị. Đây cũng là công việc mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định  nhất. Ông quyết cũng mong muốn  bên cạnh việc học tập thật tốt để tiếp thu được các kĩ năng, các học viên cũng cần  nắng vững đạo đức  nghề nghiệp, tiếp  thu thêm nhiều kiến thức bổ trợ cho nghề. Việc tiếp thu một cách toàn diện kiến thức, kĩ năng sẽ đem lại những thành công và vị thế vững chắc cho mỗi học viên đối với quá trình hành nghề trong tương lai.

Được biết bên cạnh việc tập trung đào tạo những ngành  nghề đã được cấp phép như:  Tin học cơ bản, tẩm quất và công tác xã hội, trong năm 2021, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hội người mù thành phố Hà Nội cũng sẽ tăng cường các hoạt động xã hội hóa, tiếp cận với nguồn lực dự án từ các tổ chức phi chính phủ để có  thêm các khóa học về kĩ năng mềm cũng như một số công việc  dựa  vào lợi thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhằm  mục tiêu nâng cao chất lượng lao động và thu nhập của người khiếm thị.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...