Khai mạc Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 8 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”

2022-03-06 00:49:39 0 Bình luận
Tối 5/3, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 8 - năm 2022 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”. Chương trình được tổ chức tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).

Ngoài các người mẫu, chương trình khai mạc còn có sự góp mặt của hơn 100 văn nghệ sĩ, khách mời đặc biệt tham gia trình diễn trang phục áo dài. 

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt; Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo đến từ tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế… lãnh đạo Vụ thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, Tổng cục du lịch, các tổ chức quốc tế tại TP.HCM…

Từ xưa áo dài là trang phục truyền thống của với người Việt Nam, áo dài gắn với cuộc sống, sản xuất, hoạt động văn hóa luôn được đông đảo người Việt Nam lựa chọn khi tham dự các sự kiện quan trọng. Trải qua nhiều nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử, nguồn gốc của chiếc áo dài đã tiếp biến không ngừng nhưng lúc nào cũng giữ được vẻ đẹp truyền thống. Bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của chiếc áo dài cũng chính là góp phần vun đắp, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đồng chí Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM tại buổi lễ khai mạc ​​​​​​

Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước và thành phố đang khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái bình thường mới và thích ứng linh hoạt với Covid-19. Lễ hội là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, minh chứng cho nội lực, sức sống mãnh liệt, sự đồng lòng, tinh thần sẵn sàng và niềm tin ở tương lai của thành phố, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng của ngành du lịch thành phố, củng cố niềm tin vào sự thành công của ngành du lịch trong hành trình xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành “Đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á” – Đồng chí Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc. 

Lễ hội áo dài năm nay quy tụ hàng chục Nhà thiết kế tên tuổi, họ là những nhà thiết kế vô cùng thành công trên lĩnh vực này cả trong và ngoài nước. 

Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 8 năm 2022 đa dạng các hoạt động, phong phú về nội dung: Diễu hành áo dài với 2.000 người tham gia, chương trình nghệ thuật chủ đề “Áo dài ơi”, triển lãm áo dài và điểm đến du lịch tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các chương trình truyền cảm hứng về Áo dài cho du khách, học sinh, sinh viên, Nhân dân thành phố…

Các đại sứ áo dài năm 2022 xuất hiện trên sân khấu với những bộ trang phục rực rỡ.

Lễ hội năm nay có sự tham gia nhiều nhân vật tiêu biểu với vai trò đại sứ như: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, NSND Kim Xuân, Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, gia đình ca sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, NSƯT Trịnh Kim Chi ca sĩ Kyo York, diễn viên Quốc Trường, người dẫn chương trình Quỳnh Hoa… Lễ hội áo dài nhận được sự đồng hành và hưởng ứng nhiệt tình của các nhà thiết kế áo dài như: NTK Trisha Võ, NTK Võ Việt Chung, NTK Việt Hùng, NTK – nghệ nhân vẽ áo dài Trung Đinh, NTK Liên Hương, NTK Sĩ Hoàng, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam …

Tại chương trình khai mạc, thông qua 4 chủ đề (Cội nguồn, Thăng hoa, Hội nhập, Thành phố tôi yêu), các đại biểu, khách mời tham dự được chiêm ngưỡng trên dưới hơn 20 bộ sưu tập với gần 600 mẫu áo dài được trình diễn.

Áo dài trở thành trang phục chủ đạo trong xuyên suốt các phần biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong đêm khai mạc. 

Một số trang phục áo dài trình diễn trong đêm khai mạc tối ngày 5/3: 

Lễ hội với sự đầu tư công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng với những hoạt động phong phú chính là điểm hẹn dành cho những ai yêu tà áo dài, Đặc biệt với những người mong muốn góp phần một nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Lễ hội năm nay càng có nhiều ý nghĩa với thành phố khi đang chuyển mình sau thời gian dài chống lại đại dịch, chuẩn bị mở cửa du lịch đón khách quốc tế với nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Lễ hội sẽ lan tỏa niềm vui, tin thần lạc quan sống và trở thành nguồn động lực giúp TP.HCM phục hồi và phát triển ngày một mạnh mẽ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...