Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2

2023-04-21 14:30:14 0 Bình luận
Ngày 21/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 chính thức khai mạc. Với thông điệp “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn” và “Mỗi người dân là một Đại sứ văn hóa đọc”, hoạt động đồng loạt được hưởng ứng trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Hơn 30 đơn vị, nhà xuất bản, nhà cung cấp sách cùng tham gia, tổ chức gần 60 chương trình giao lưu, tọa đàm, hoạt động tương tác với bạn đọc. Góp phần tạo nên một làn sóng và sự cộng hưởng góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố và trở thành “Nét son” trong phát triển văn hóa đọc trên cả nước.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phát biểu. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh nhận định, ngành xuất bản in phát hành trên địa bàn Thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó sách điện tử cũng đang bắt kịp xu hướng, đáp ứng nhu cầu của đọc giả. TP Hồ Chí Minh luôn tìm cách để hoạt động văn hóa đọc của Thành phố ngày một mở rộng hơn, đầu tư sâu hơn, thực chất hơn. Thị trường xuất bản ngày càng tăng trưởng và sôi động hơn. Các hoạt động về sách và văn hóa đọc phải luôn có sự đổi mới sáng tạo và hiệu quả hơn. Ngày sách và văn hóa đọc lần 2 tại TP Hồ Chí Minh cũng được tổ chức trên tinh thần đó. Điểm mới năm nay là có rất nhiều hoạt động ở TP Thủ Đức và các quận, huyện chứ không chỉ là hoạt động cấp thành phố được tổ chức tại trung tâm.

Trong năm 2023, sự góp mặt của 10 gương mặt đại sứ văn hóa đọc trong nhiệm kỳ đầu tiên là một trong những điểm đổi mới đáng chú ý. Các đại sứ là những nhân vật truyền cảm hứng, có tầm ảnh hưởng cộng đồng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau...” – Ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Bà Phạm Phương Thảo - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, là một trong 10 đại sứ văn hóa đọc năm nay.

Bà Phạm Phương Thảo đã cho ra đời 9 quyển sách như như: Đi qua thời gian, Chuyện ở Phường, Hãy cứ đi về phía Nhân dân, Chuyện về ứng xử văn hóa, Cùng kiến tạo không gian văn hóa... Bà chia sẻ: “Người ta nói rằng thời gian vàng đọc sách là dưới 6 tuổi và tôi thấy rất đúng. Giúp cho tuổi trẻ hình thành thói quen đọc sách, cho thấy đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được. Xây dựng thói quen đọc sách phải từng bước và có 5 mức độ. Đọc mỗi ngày, cấp độ 1 là 20 phút, cấp độ 2 là 30 phút, mức độ 3 là 60 phút, mức độ 4 là 2 giờ và mức độ 5 là trên 2h00. Muốn làm được thì phải có sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường, xã hội...” 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhấn mạnh tầm quan trọng của sách trong xây dựng nhân cách, phát triển tri thức.

Dân tộc ta rất ham học, ai sinh ra cũng ham học nhưng rất tiếc nhiều người sinh ra nhưng hoàn cảnh không cho phép, vì vậy sách là trường học lớn nhất mà không có trường học nào bằng. Sách là người thầy hoàn hảo nhất, toàn diện nhất để chúng ta học. Bởi vậy các bạn trẻ cần học thêm sách để dạy chúng ta cách xử thế, nâng cao nhân cách...”.

Một trong 10 đại sứ của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2, tác giả Nguyễn Chánh Tín với quyển sách ‘Tôi chọn sống” được xem là nhân vật truyển cảm hứng đặc biệt với hoàn cảnh và những năm tháng gắn liền với sách. 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Và các hoạt động vẫn đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Thành phố đến hết ngày 23/4/2023.

Các đại sứ cùng quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm và thực hiện các hoạt động tặng sách, giao lưu cùng đọc giả. 

 Với quy mô được mở rộng hơn năm 2022, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 sẽ trưng bày, giới thiệu sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Đường Công Xã Paris... Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp với đọc giả sẽ được tổ chức xuyên suốt từ ngày 19 - 23/4/2023. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên

Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30

Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17

Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57
Đang tải...