Khai mạc triển lãm tranh “Chân dung huyền thoại Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”

2020-05-19 17:23:54 0 Bình luận
Chân dung huyền thoại Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp” – triển lãm cá nhân của họa sĩ Hoàng Công Tản, hội viên hội Văn học nghệ thuật Thái Bình là 1 trong 3 nội dung chính của triển lãm “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” được khai mạc sáng ngày 15/5 tại Bảo tàng tỉnh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Quang cảnh buổi lễ khai mạc triển lãm tranh

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tác giả bộ sách chuyên khảo về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được xếp giải xuất sắc toàn quốc năm 2018); đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo người yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự, tặng hoa chúc mừng họa sĩ Hoàng Công Tản

Thay mặt UBND tỉnh Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh tới dự, tặng hoa chúc mừng họa sĩ Hoàng Công Tản    

15 bức tranh ghép gốm chân dung huyền thoại Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại triển lãm là thành quả của họa sĩ Hoàng Công Tản sau hơn 28 năm lao động miệt mài, đầy tâm huyết, kiên trì khắc phục khó khăn, tìm tòi thử nghiệm để tạo ra những loại men màu gốm sứ độc đáo cho riêng mình. Triển lãm là sự kết tinh giữa lòng đam mê nghệ thuật cùng tình yêu, lòng kính trọng của tác giả với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa nhân loại với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Thu Hằng, tới dự, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ khai mạc

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu: “13 bức tranh ghép gốm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và 2 bức tranh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất đẹp, chân thực và tính nghệ thuật. Đặc biệt 13 bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua từng chi tiết nghệ thuật đôi mắt, vầng trán, nụ cười đã thể hiện trọn vẹn được phong thái ngóc ngách giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm hôm nay chính là tâm huyết, sự chia sẻ, sự say mê, sáng tạo của họa sĩ Hoàng Công Tản. Thay mặt Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới họa sĩ Hoàng Công Tản, chúc họa sĩ luôn mạnh khỏe, tiếp tục sáng tạo, công hiến nhiều tác phẩm hội họa, tác phẩm tranh gốm nhiều hơn nữa trong thời gian tới.”.

Họa sĩ Hoàng Công Tản phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm tranh   

Họa sĩ Hoàng Công Tản xúc động nói: “Trong tâm trí của mình, tôi vẫn còn nhớ như in giây phút trước lúc bố về cõi vĩnh hằng. Người bố chỉ mong được một lần trong đời nhìn thấy bức vẽ Bác Hồ của tôi. Và hơn 40 năm sau, nay tôi đã hoàn thành tâm nguyện mở Triển lãm tranh ghép gốm của riêng mình về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là điều mong mỏi cả cuộc đời của riêng tôi mà còn giành cho Bố mình và là món quà dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.”.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm tranh “Chân dung huyền thoại Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”

Họa sĩ Tản chia sẻ: “Sau hơn 28 năm lao động miệt mài đầy tâm huyết, kiên trì khắc phục khó khăn, tìm tòi, thử nghiệm để tạo ra những loại mem màu gốm sứ độc đáo. Là sự kết tinh giữa lòng đam mê nghệ thuật cùng với tình cảm và sự mếm yêu vô hạn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính yêu, vị  cha già dân tộc, với Đại tướng Võ Nguyên Giáp một danh tướng thế giới và là người anh cả của QĐNDVN anh hùng.

Qua triển lãm này tôi mong muốn và hy vọng những tác phẩm của mình sẽ được lưu giữ lâu dài không chỉ làm phong phú thêm kho tàng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình, mà còn góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng kính yêu và sự kính trọng của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ, với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những vĩ nhân trong lịch sử của dân tộc, những con người đã làm rạng danh non sông đất nước Việt Nam.”.

Một số hình ảnh khách tham quan Triển lãm chụp ảnh lưu niệm

                   

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...