Khu sinh thái Hòa Phát: Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp đang bị sử dụng sai mục đích

2018-07-03 14:10:56 0 Bình luận
Hoanhap - Mặc dù tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nhưng chính quyền sở tại vẫn "nhắm mắt làm ngơ" cho sai phạm tồn tại theo thời gian.
Đã từ nhiều năm nay, khi di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy, người tham gia giao thông có thể dễ dàng quan sát thấy một sân tập golf với biển hiệu "Khu sinh thái Hòa Phát" nằm ở vị trí khá đẹp thuộc địa phận phường Long Biên (quận Long Biên). Với hiện trạng mọc lên các công trình kiên cố, khu giải trí này còn được rào kín cổng cao tường nhằm hạn chế người lạ ra vào.

Khu sinh thái Hòa Phát

Tuy nhiên theo phản ánh của người dân quanh đó, khu đất này thực chất là đất nông nghiệp nhưng đã được sử dụng làm sân golf cũng như vui chơi, giải trí từ nhiều năm nay. Được biết, khu đất khoảng 2ha này được chính quyền sở tại giao cho một người có tên là Nguyễn Ngọc Quang thuê với mục đích trồng các sản phẩm liên quan tới nông nghiệp. Nhưng không hiểu sao cũng từ nhiều năm nay khu đất này liên tục bị sử dụng sai mục đích và thực trạng này đã kéo dài đến hiện tại.

Lần tìm theo cụm từ "Hòa Phát" trên biển hiệu của khu sinh thái, vốn trùng tên với một tập đoàn khá nổi tiếng trong nước là Tập đoàn Hòa Phát đã có khá nhiều thông tin đáng lưu ý xuất hiện. Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát có một thành viên Hội đồng quản trị mang tên trùng với người thuê khu đất trên là ông Nguyễn Ngọc Quang. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều hoạt động của Tập đoàn Hòa Phát được tổ chức tại đây trong suốt những năm qua.


Toàn cảnh sân golf, hồ bơi, nhà ở của khu sinh thái Hòa Phát

Để lại rõ việc sử dụng đất sai mục đích của "Khu sinh thái Hòa Phát", phóng viên đã nhiều lần liên hệ với chính quyền sở tại, cụ thể ở đây là phường Long Biên cũng như phía Tập đoàn Hòa Phát nhưng đều chưa nhận được câu trả lời.

Hiện tại, tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích đang là vấn nạn của Hà Nội, với sự "nhắm mắt làm ngơ" của chính quyền địa phương nhờ đó cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể dễ dàng trục lợi gây thiệt hại không nhỏ tới tiền thuế của TP.

Nhằm triệt để ngăn chặn tình trạng này, UBND TP Hà Nội cần làm điểm vụ vi phạm nghiêm trọng của "Khu sinh thái Hòa Phát", bởi đứng sau nó không chỉ là một cá nhân, doanh nghiệp bình thường mà là một Tập đoàn lớn. Không những thế, cũng cần quy rõ trách nhiệm cho chính quyền sở tại, mà ở đây là vai trò của ông Nguyễn Ngọc Phan Chủ tịch UBND phường Long Biên khi vì một số lý do nào đó đã bỏ qua tình trạng ngang nhiên sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích trong nhiều năm.

Được biết, theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tổng diện tích đất nông nghiệp tại địa bàn các xã, phường, thị trấn do UBND các quận, huyện, thị xã rà soát gồm hơn 132.000ha, trong đó có 744ha sử dụng vi phạm; tổng diện tích đất công, đất chưa sử dụng tại các xã, phường, thị trấn do UBND các quận, huyện, thị xã rà soát gồm gần 30.000ha, trong đó có 665ha đất sử dụng vi phạm. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 2017, toàn thành phố mới xử lý, khắc phục vi phạm được 279ha (đạt 37,5%) đất nông nghiệp; xử lý, khắc phục 163ha (đạt 24,6%) đất công, đất chưa sử dụng bị lấn chiếm.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan để đánh giá, phân loại vi phạm, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật để đề xuất, báo cáo UBND thành phố các biện pháp xử lý. Sở sẽ tham mưu cho UBND thành phố giao UBND cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác định hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...