Kỳ lạ: Xe tư nhân mang biển xanh, số cấp cứu 115

2015-12-06 17:41:52 0 Bình luận
Nhiều bất thường xoay quanh việc cấp phép đầu số 115, cấp "biển xanh" cho một Công ty tư nhân ở Hà Tĩnh nhưng không cơ quan nhà nước liên quan nào giải thích được.
 
 
Dàn xe cấp cứu "biển xanh" của công ty tư nhân 

Sau bài phản ánh về việc một công ty tư nhân ở Hà Tĩnh sở hữu dàn xe biển xanh, số cấp cứu 115, sử dụng đầu số cấp cứu 115 trong 10 năm quá, PV đã tiếp tục tìm hiểu và phát hiện thêm nhiều điều bất thường liên quan.    

Cấp số 115 cho công ty "ma"
Hiện tại đầu số gọi khẩn cấp quốc gia 115 ở Hà Tĩnh đang được một công ty tư nhân sử dụng gần 10 năm qua là Công ty TNHH MTV Ngọc Linh - Cấp cứu 115 Hà Tĩnh (tên cũ là Công ty TNHH MTV Vận chuyển cấp cứu 115 Hà Tĩnh), trụ sở tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật của Công ty này là một cá nhân có hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại đều ở TP HCM. Công ty này được thành lập ngày 16/9/2002, đến năm 2005 bắt đầu sử dụng đầu số cấp cứu 115. 
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, chưa có một cơ quan quản lý Nhà nước nào có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH MTV Ngọc Linh – Cấp cứu 115 Hà Tĩnh sử dụng đầu số 115.
Cụ thể, theo các văn bản mà Chánh Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh cung cấp cho PV Báo Giao thông thì ngày 23/9/2002, Sở Y tế Hà Tĩnh có Công văn số 428/CV-SYT “v/v Đăng ký số điện thoại 115 ngày 23/9/2002” gửi Doanh nghiệp Tư nhân khám chữa bệnh, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân Yến Tường với nội dung: Doanh nghiệp trực tiếp làm việc với công ty điện báo, điện thoại và các đơn vị có liên quan để được đăng ký số Điện thoại 115. 
Tuy vậy Yến Tường là công ty "ma" khi một cán bộ của Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cho biết, trên hệ thống tra cứu dữ liệu doanh nghiệp không có doanh nghiệp nào tên là “Doanh nghiệp Tư nhân khám chữa bệnh, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân Yến Tường”.
Trong các văn bản mà lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh gửi cho Báo Giao thông thì không có văn bản nào của Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị, đồng ý cho Công ty TNHH MTV Ngọc Linh - Cấp cứu 115 Hà Tĩnh (tên cũ là Công ty TNHH MTV Vận chuyển cấp cứu 115 Hà Tĩnh) đăng ký sử dụng đầu số cấp cứu 115. 

Không cơ quan nào nhận quản lý đầu số 115
Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao một công ty tư nhân lại được sử dụng đầu số khẩn cấp quốc gia 115, các cơ quan liên quan đều tỏ ra "ngỡ ngàng". Theo thông tin từ VNPT Hà Tĩnh, năm 2005 đầu số 115 được cấp cho Công ty TNHH MTV vận chuyển cấp cứu 115, đến nay công ty này vẫn sử dụng. 
Ông Trần Danh Việt, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh cho biết: "Về mặt pháp lý có được hay không thì cái này bên Sở Thông tin và truyền thông phải trả lời cho chúng tôi là đối tượng đó (Công ty 115) có được sử dụng số  115 đó không, nếu không được thì họ có văn bản đề nghị thu hồi thì chúng tôi mới thu hồi được. Chúng tôi không có quyền tự nhiên thu hồi của khách hàng vì chúng tôi là doanh nghiệp chứ không phải là cơ quan quản lý nhà nước".
Về vấn đề này, ông Đậu Tùng Lâm, Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh cho biết, trước đây khi bên viễn thông cấp đầu số 115 cho Công ty 115 thì khi đó chưa có Sở Thông tin và Truyền thông. "Cái này Sở Y tế đồng ý cấp cho đơn vị nào thì cấp cho đơn vị đó. Việc số điện thoại chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác là do Sở Y tế quản lý. Sở Thông và truyền thông chỉ quản lý về hoạt động của nhà nước, không quản lý về việc cấp đầu số. Cái này các anh làm việc với Sở Y tế là chính xác nhất", ông Lâm nói.
Theo ông Lâm, doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ cấp cứu 115 thì Sở Y tế có cấp giấy phép (sử dụng đầu số 115_PV) đó không. Trước đây Sở Y tế đã cấp rồi, thì bây giờ họ có cấp trực tiếp cho anh đó nữa không? Nếu họ không đồng ý cấp thì họ đề nghị Sở Thông tin và truyền thông rút lại đầu số 115. "Nếu Sở Y tế đề nghị không cấp tiếp cho doanh nghiệp đó, thì chúng tôi sẽ chỉ đạo bên viễn thông cắt đầu số đó, nhập về cho Sở Y tế", ông Lâm cho hay.
Khi PV đặt vấn đề vì sao khi cấp đầu số 115 cho doanh nghiệp Yến Tường, nhưng doanh nghiệp khác lại sử dụng, thì ông Đậu Tùng Lâm cho biết: “Đơn vị cấp phép là Sở Y tế phải chỉ đạo thu hồi đầu tiên, khi đó Sở Y tế có văn bản thì Sở Thông tin và truyền thông mới thu hồi được”. 
Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: "Sở Y tế không quản lý đầu số 115, số điện thoại là do bên Bưu điện và bên Sở Thông tin và truyền thông cấp. "Không có văn bản nào quy định Sở Y tế quản lý số điện thoại cả. Sở Y tế không quản lý nên không thể đề xuất cấp số điện thoại được. Không có văn bản quy định Sở Y tế cung cấp số 115 cả", ông Tuấn khẳng định.
Khi PV đề cập đến việc khi đăng ký đầu số 115 thì doanh nghiệp khác đăng ký, nhưng khi sử dụng lại là một doanh nghiệp khác sử dụng, vậy thì Sở Y tế đề nghị thu hồi đầu số đó không, thì ông Tuấn cho biết: “Sở Y tế không quản lý đầu số nên Sở Y tế không có ý kiến về vấn đề đó”.
Về việc Công ty này sở hữu hàng loạt xe cấp cứu “biển xanh” 38M - 00012; 38M - 00014; 38M - 00015; 38M - 00017; 38M – 00038 nhưng chưa bị thu hồi, Thượng tá Lưu Văn Tiến, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết “Trước đây tôi làm ở bộ phận khác nên chưa nắm rõ, tôi sẽ kiểm tra lại và trả lời sau”.
 
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...