Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên

2017-02-22 14:28:53 0 Bình luận
Sáng 22/2, Học viện Quân y tổ chức họp và thông báo đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam.

Buổi họp báo công bố ca ghép phổi thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca ghép phổi được tiến hành trên bệnh nhân nhi 7 tuổi, được lấy phổi từ hai người cho sống.

Ca ghép phổi hơn 10 giờ đồng hồ

Thiếu tướng, giáo sư Đỗ Quyết – Giám đốc Học viện Quân y cho biết, đây là ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người cho sống và người chết não” do Học viện Quân Y thực hiện.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong hơn 10 giờ đồng hồ, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 21/2.

Thành công của ca phẫu thuật và kỹ thuật mới này đã cứu bệnh nhi 7 tuổi thoát khỏi cái chết vì căn bệnh giãn phế quản bẩm sinh, khiến bệnh nhân suy hô hấp trầm trọng.

Bệnh nhi 7 tuổi tên Ly Chương Bình (ở huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang) mắc bệnh giãn phế quản bẩm sinh lan tỏa hai phổi.

Cháu bé được phẫu thuật 7 tuổi, nhưng thể trạng của cháu chưa bằng cháu bé 6 tuổi thông thường. Vì phổi cháu bị bệnh, cháu phát triển kém hơn các bạn.

Căn bệnh này khiến bệnh nhân luôn rơi vào tình trạng suy hô hấp trầm trọng, suy dinh dưỡng nặng, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Chỉ có ghép phổi mới có cơ hội cứu sống cháu.

Trước bệnh tình của bé, các bác sỹ của Học viện Quân y đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại Hà Giang tổ chức tư vấn, tuyên truyền, vận động gia đình bệnh nhân thực hiện ca ghép phổi để cứu sống cháu bé.

Sau khi bố cháu bé, anh Ly Cù G (28 tuổi) và bác ruột cháu bé (30 tuổi) đồng ý cho một phần phổi.

Ngày 21/2, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân Y đã phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi cho bệnh nhi.

Sau mổ, cả hai người cho phổi đều ổn định. Người nhận phổi hiện đang được theo dõi, các chỉ số sinh tồn đều ổn định, đang được điều trị tích cực.

Phối hợp tốt giữa các bác sỹ

Trong quá trình phẫu thuật, chuyên gia Nhật Bản Oto Takahiro - Giám đốc Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Đại học Okayama và các bác sỹ Việt Nam phối hợp đồng bộ, ăn ý.

Qua cuộc phẫu thuật này, giáo sư Quyết bày tỏ sự tự hào về sự phối hợp nhịp nhàng của các phẫu thuật viên trong ca phẫu thuật.

Chia sẻ về ca phẫu thuật thành công này, ông Oto Takahiro đánh giá: “Tỷ lệ sống thêm của các bệnh nhân sau 5 năm ghép phổi ở trường của tôi là 85%. Đây là kết quả đạt cao nhất trên thế giới về ghép phổi. Đây có thể là lý do giáo sư Quyết mời tôi tham gia vào dự án này và tôi rất vui mừng vì các bác sỹ Việt Nam đã làm rất tốt. Chắc chắn ca thứ 2 các bác sỹ Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn."

Đánh giá về ca ghép phổi này, giáo Quyết cho biết, đối với ghép phổi, là một trong những cuộc ghép rất khó, bởi lẽ phổi không giống các tạng khác, là cơ quan hô hấp đảm bảo ôxy cho cơ thể. Nó đòi hỏi bác sỹ phải lựa chọn đánh giá tình trạng phổi của người cho, của người nhận và liên quan đến nhiều vấn đề như tim mạch, nhiễm khuẩn...

“Một trong những điểm rất khó đó là phổi được mang ra cho để ghép vào người nhận, tình trạng nó như thế nào? Nếu phần phổi đó đang nhiễm khuẩn rất khó. Phổi trong quá trình hô hấp, hồi sức đã có tổn thương thì không thực sự là khỏe mang ghép vào người khác, cơ hội nhiễm trùng cao. Vì vậy, việc chăm sóc để thành một phổi khỏe, cung cấp đủ chức năng cho cơ thể mới không phải là dễ," giáo sư Quyết chỉ rõ.

Giáo sư Quyết phân tích, phổi có chức năng giãn nở, cắt 1 thùy phổi, 1 phần phổi, thậm chí chỉ còn 1 thuỳ phổi cũng có thể giãn nở chiếm đầy khoang ngay lập tức, thực hiện chức năng của phổi. Vì thế, sau cắt một phần phổi, chức năng phổi, người bệnh nhanh chóng trở về bình thường. Thậm chí, trong y văn khẳng định nhiều người sau hiến một phần phổi cơ thể còn khỏe mạnh hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...