Lào Cai hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

2023-04-14 18:30:00 0 Bình luận
Chiều 14/4, tại Hà Nội, đại diện cơ quan UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Họp báo “Giới thiệu chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa”, thông tin về các hoạt động mà địa phương tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức thời gian sắp tới.

Tại họp báo, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết; theo kế hoạch của tỉnh Lào Cai, chương trình kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như các hoạt động: Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức vào quý 3/2023 (tại TP Lào Cai); Hội chợ Thương mại biên giới Việt - Trung năm 2023 vào quý 4/2023 (tại Khu Thương mại Kim Thành); Tuần Du lịch văn hóa Sa Pa vào tháng 9/2023 (tại Thị xã Sa Pa)...

 
Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai trả lời tại họp báo.

“Điểm nhấn của chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa lần này là chương trình mang đậm màu sắc địa phương. Đó là sự tham gia của các đồng bào dân tộc, các người gánh hàng rong hay những người ăn xin, sẽ cùng trở thành diễn viên quần chúng cho chương trình”. - ông Hà Văn Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Lào Cai sẽ tổ chức nhiều chương trình sự kiện, như: Cuộc thi sáng tác văn học và nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa; Cuộc thi Hoa khôi du lịch Tây Bắc; Lễ hội Hoa Fansipan tại khu du lịch cáp treo Sa Pa; Quảng bá du lịch gắn với kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, thông qua hành trình tương tác WOW Sa Pa,...

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2023, tại trung tâm thị xã Sa Pa. Sự kiện gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt giới thiệu hành trình 120 năm du lịch Sa Pa, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm du lịch của Sa Pa. Mục tiêu của lễ kỷ niệm là hướng tới xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế.

 
Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thông tin tại họp báo.

Chia sẻ với báo chí, về lịch sử phát triển và điểm nổi bật du lịch của Sa Pa, bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: trước đây, kể từ khi người Pháp đánh dấu mốc đầu tiên trên đỉnh Fansipan vào năm 1903; trải qua 120 năm hình thành và phát triển, Sa Pa đã trở thành khu du lịch quốc gia. Sa Pa nằm trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất trong nước và top 28 điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Trong 20 năm gần đây, Sa Pa đón 200.000 nghìn lượt khách vào năm 2003, 800.000 nghìn lượt khách năm 2013. Mục tiêu năm 2023, Lào Cai phấn đấu đón 6 triệu lượt khách, trong đó Sa Pa phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách.

“Để khẳng định thương hiệu du lịch Sa Pa, xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa phát triển bền vững, mang tầm cỡ quốc tế, tỉnh Lào Cai sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, với trên 20 sự kiện và nhiều hoạt động hấp dẫn”. - bà Giàng Thị Dung thông tin.

Đại diện UBND tỉnh Lào Cai cũng cho biết thêm, tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị các phương án đón tiếp du khách đảm bảo an ninh, trật tự và không để xảy ra tình trạng chặt chém, với phương châm vì một Sa Pa ghi dấu ấn tươi sáng trong lòng du khách.

 
Du lịch Sapa nhất định chinh phục đỉnh Fansipan - được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, với độ cao 3143m. (Ảnh: DL Sapa)

Tại họp báo, đại diện Hiệp hội du lịch Lào Cai đã phát động chương trình tri ân khách hàng, nhân kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Chương trình kích cầu của Hiệp hội du lịch Lào Cai cam kết giảm giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống, di chuyển, vui chơi giải trí từ 12 – 30%. Riêng giá vé cáp treo sẽ được giảm 50% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc và 15% cho du khách trong nước.

Theo ông Nguyễn Duy Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, một trong những hoạt động được chờ đón và chuẩn bị công phu là Liên hoan Ẩm thực quốc tế với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. "Nằm trong quần thể khu vực Tây Bắc, Sa Pa sẽ giới thiệu tới khách du lịch ẩm thực truyền thống, đặc sản riêng có của Sapa và Tây Bắc, dưới hình thức trình diễn, trải nghiệm. Các đặc sản sẽ được giới thiệu dịp này như: thắng cố, rau chua, lợn bản, cá hồi, cá tầm... được nuôi, trồng tại Sapa. Khách tham dự sẽ được quét mã QR, cập nhật tên nhà hàng, địa điểm, món ăn... của các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký". - ông Nguyễn Duy Thanh bày tỏ.

 
Em Vũ Thị Ngọc Hướng - Người dân, dẫn tour du lịch tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai) trả lời báo chí.

Em Vũ Thị Ngọc Hướng - Người dân, dẫn tour du lịch tại Sa Pa, chia sẻ: "Em rất vui mừng phấn khởi trước những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa - tỉnh Lào Cai. Bản thân em và nhóm cộng đồng làm du lịch sẽ chuẩn bị thật tốt để đón tiếp, quảng bá những nét đẹp văn hóa du lịch của quê hương xứ sở Sa Pa nên thơ hùng vĩ, cho các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...