Lập nghiệp, làm giàu nơi chiến trường xưa

2019-12-15 10:12:03 0 Bình luận
Năm 1992, cựu chiến binh (CCB), thương binh Nguyễn Thị Hồng Tươi cùng chồng là CCB Phạm Công Trường, quê Ninh Bình, sau khi nghỉ hưu, nhưng nặng lòng với đất Chiến khu Đ đã chọn Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước làm quê hương thứ hai của mình.

Với bản lĩnh, ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, lại năng động, tổ chức sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều lĩnh vực, hai ông bà từng bước tạo dựng được cơ ngơi khang trang, vững vàng trên quê hương mới. Đặc biệt, với uy tín, năng lực tổ chức và tài chính của mình, ông Trường, bà Tươi mạnh dạn thành lập Công ty B58 và được cấp có thẩm quyền giao quản lý, nuôi giữ và phát triển khu rừng nguyên sinh rộng 512ha tại Tiểu khu 379 thuộc xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Ông Trường (ngoài cùng, bên trái) và bà Tươi  tặng Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bình Dương 60 triệu đồng xây nhà tình nghĩa.

Với 100% vốn tự có, hơn 10 năm qua, bà Tươi cùng chồng đã lãnh đạo, quản lý Công ty B58 vừa tổ chức khoanh nuôi, phát triển rừng, vừa tổ chức canh gác bảo vệ rừng nghiêm ngặt 24/24 giờ. 30 công nhân của công ty phần đông là CCB được ông bà nhận vào làm việc. Đã nhiều lần, các CCB bị lâm tặc tấn công, gây thương tích nhưng các bác vẫn kiên cường, chung tay cùng Công Ty B58 bảo vệ rừng Chiến khu Đ tốt tươi, nguyên vẹn. Công ty B58 được nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong những công ty tư nhân bảo vệ rừng tốt. Bà Tươi cho biết: Thời gian tới, công ty sẽ quy hoạch, phát triển khu rừng Tân Hòa, Đồng Phú thành khu du lịch sinh thái, kết hợp tôn tạo các di tích lịch sử Chiến khu Đ-miền Đông Nam Bộ thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cũng như nhiều doanh nhân CCB khác, khi thành đạt trong sản xuất kinh doanh, bà Tươi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vốn liếng, giúp đồng chí, đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực, gương mẫu trong hoạt động xã hội, từ thiện. Trong 6 năm qua, bà đã cùng Công ty B58 dành gần 4,2 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện như: Tặng “Nhà tình nghĩa”, sổ tiết kiệm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, ủng hộ đồng bào lũ lụt… Đồng chí Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước cho biết: “CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi là thương binh, nhưng khi trở về đời thường đã nỗ lực phấn đấu để trở thành một doanh nhân tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả, tích cực tham gia những việc làm từ thiện, là tấm gương sáng của CCB toàn tỉnh”.

Với ý chí và quyết tâm vươn lên làm giàu và một tấm lòng nhân hậu, tin rằng, CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi sẽ cùng Công ty B58 tiếp tục gặt hái được những thành công trong sản xuất, kinh doanh, làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...