Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng: Tỏa sáng miền cửa biển

2023-04-14 13:10:52 0 Bình luận
Đó là chủ đề lễ hội năm 2023, gắn với kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng và là một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị giao ban báo chí thành phố sáng nay (14/4).

Là niềm tự hào của người dân đất Cảng

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí sáng nay, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch thành phố, khẳng định: lễ hội Hoa Phượng đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội được tổ chức thường niên, là niềm tự hào của người dân Hải Phòng trong suốt 10 năm qua. Lễ hội đã tạo không khí phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách. Đồng thời, là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Một trong những chương trình nghệ thuật tại lễ hội năm 2018

Với chủ đề "Hải Phòng - Toả sáng miền cửa biển", Lễ hội gắn với kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023) tiếp tục góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thành phố là trung tâm vùng đồng bằng duyên hải, đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; là một trong 3 đầu tàu thúc đẩy phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại, có đủ điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, kinh tế biển, hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp nhận các thành tựu khoa học, kỹ thuật của thế giới. Khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cảng với mục tiêu đẩy mạnh triển khai Chiến lược biển Việt Nam, trọng tâm là phát triển kinh tế biển, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực, là động lực tăng trưởng của cả nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45/NQ – TW ngày 24/1/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước” và tinh thần Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 16/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: “Tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”.

Luôn tỏa sáng miền cửa biển

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Toả sáng miền cửa biển” tổ chức từ 20h00’ ngày 13/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố với nội dung đổi mới và sáng tạo, sân khấu hiện đại, ekip đạo diễn, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam (Nguyễn Việt Tú, Huy Tuấn), các ca sỹ ngôi sao nổi tiếng (Dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch Việt Nam, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Nhóm Oplus, Đạt Ozy, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà…) và việc ứng dụng những công nghệ, hiệu ứng mới nhất thay thế cho các mô hình đạo cụ truyền thống (Lazer & Hệ thống máy bay không người lái) tạo nên một không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu, hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới, trẻ trung, bùng nổ, hiện đại hơn. Chương trình Đêm hội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; Đài PTTH  Hải Phòng và một số Đài PTTH các tỉnh, thành phố. Tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp (15 phút) tại khu vực Nhà hát thành phố sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật.

Hải Phòng lung linh trong đêm hội nghệ thuật

Bên cạnh chương trình đêm hội còn có 31 sự kiện tiêu biểu và 97 hoạt động hưởng ứng về kinh tế (khởi công, khánh thành...) văn hóa, thể dục thể thao, du lịch diễn ra tại khu vực dải Trung tâm thành phố: Các ngày 28/4 và 29/4/2023 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng và Khách sạn Pearl River diễn ra chuỗi các hoạt động Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam lần 1 và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn -  Hải Phòng năm 2023; Từ ngày 01/5 - 07/5, tại Trung tâm Triển lãm và Điện ảnh và tại Nhà kèn, vườn hoa Nguyễn Du, Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng năm 2023 sẽ mang đến cho người dân  và du khách sản phẩm văn hoá độc đáo; Từ ngày 10/5 - 14/5, diễn ra hoạt động bay biểu diễn Dù lượn có động cơ; Vào 20 giờ các ngày từ ngày 24/5 - 26/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố tổ chức Chung kết Hội diễn văn nghệ quần chúng; Từ 20 giờ ngày 12/5, tại dải trung tâm thành phố Chương trình biểu diễn diễu hành“Vang mãi bản hùng ca” của Đoàn nghi lễ Công an nhân dân, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động với khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ; Trong các ngày từ ngày 18/5 - 21/5, diễn ra Cuộc thi Tuyên truyền biển và hải đảo toàn quốc với sự tham gia của 51 đoàn đến từ các tỉnh, thành; ...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...