Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 tại TP.HCM sắp bắt đầu

2023-02-16 14:07:14 0 Bình luận
Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Nhằm kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức lễ hội Việt – Nhật phía Nhật Bản đồng tổ chức "Lễ hội Việt Nhật lần thứ 8" diễn ra từ ngày 23 – 26/2/2023 tại TP Hồ Chí Minh.

Sáng 16/2, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8 (Vietnam – Japan Festival (JVF)). Đây là sự kiện với chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia.

Tham dự có Ông Shiraishi Hideyuki - Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh ông Watanabe Nobuhiro - Trưởng Ban văn hóa Tổng lãnh sự quán Nhật Bản; ông Trần Phước Anh - Giám đốc sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh; ông Lê Trường Duy - Tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh; Ông Hồ Xuân Lâm – Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố đồng chủ trì họp báo. 

Lễ hội là sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên của TP Hồ Chí Minh và Nhật Bản, qua đó tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh Trần Phước Anh đã có những chia sẻ về mối quan hệ ngoại giao qua các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục với Nhật Bản trong nhiều năm qua. 

So với các năm trước, Lễ hội năm 2023 diễn ra với quy mô lớn hơn, thời gian dài hơn. Nếu trước đó, các hoạt động tập trung vào 2 ngày cuối tuần thì lần này, sự kiện được tổ chức trong 4 ngày xuyên suốt, đa dạng nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động khác nhau...” - Ông Trần Phước Anh cho biết.

 “Lễ hội Việt Nam Nhật Bản lần thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 23/2/2023 – 26/2/2023 xoay quanh các chuỗi hoạt động chính: (1) Chuỗi chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam – Nhật Bản và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; (2) Chuỗi hoạt động hội thảo, xúc tiến thương mại, du lịch Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội thảo về văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản; Sự kiện kết nối kinh doanh lễ hội truyện tranh Manga; (3) Hoạt động trang trí chào mừng kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Watanabe – Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh nhận định, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị mật thiết. Lễ hội lần này được tổ chức, tiếp tục là dịp để 2 quốc gia kỷ niệm những bước tiến trong 50 năm qua, hướng tới những mục tiêu 50 năm tới.

Sau 7 lần tổ chức, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phong phú, đa dạng của Việt Nam và Nhật Bản, là cơ hội để thắt chặt hơn tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia Việt – Nhật, là môi trường cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu, quảng bá những sản phẩm chất lượng góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...