LHP Cannes 2017: Việt Nam - điểm đến mới cho các bộ phim bom tấn

2017-05-21 20:08:33 0 Bình luận
Điện ảnh Việt Nam đã có dấu ấn quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế khi lần đầu tiên xuất hiện chính thức tại Liên hoan Phim quốc tế Cannes lần thứ 70 - một trong những liên hoan phim hàng đầu thế giới.

(Nguồn: riviera-press.fr)


Tại Gian hàng Việt Nam số 210 ở Làng quốc tế của Hội chợ phim Cannes, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động giới thiệu điện ảnh, quảng bá du lịch ngay cạnh các gian hàng của nhiều cường quốc điện ảnh như Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Thụy Sỹ...

Với chủ đề “Việt Nam, điểm đến mới cho các bộ phim bom tấn,” gian hàng Việt Nam trưng bày ấn phẩm giới thiệu các phim mới, phim được đánh giá cao ở trong nước và quốc tế của điện ảnh Việt Nam thời gian qua; các dự án phim độc lập triển vọng được tuyển chọn vào nhiều khu vực khác nhau của Liên hoan Phim quốc tế Cannes năm nay.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) cũng được giới thiệu trang trọng tại đây. Mặt khác, Gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều ấn phẩm, băng đĩa quảng bá địa điểm quay phim và cũng là điểm đến du lịch nổi tiếng như: Quần thể danh thắng Tràng An, Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng, Sapa, Mũi Né, Đồng bằng sông Cửu Long... Đây là những hình ảnh tươi đẹp, quyến rũ về đất nước, con người Việt Nam.

Trong suốt 3 ngày từ khi khai mạc Hội chợ phim Cannes 17/5, Gian hàng Việt Nam liên tục đón tiếp nhiều nhà làm phim, đại diện các công ty điện ảnh, hãng sản xuất và công ty phân phối-phát hành phim quốc tế, nhà sản xuất phim quốc tế đang tìm kiếm bối cảnh quay phim, nhà tổ chức Liên hoan phim quốc tế hàng đầu cũng như giới truyền thông quốc tế.

Từ Liên hoan Phim quốc tế Cannes, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan, chia sẻ thật vui mừng vì điện ảnh Việt Nam đã chính thức tham gia Liên hoan Phim quốc tế Cannes lần thứ 70. Sau sự kiện tổ chức thành công Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) hàng năm, việc tham gia Liên hoan Phim quốc tế Cannes lần này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của điện ảnh Việt Nam, vượt qua khó khăn để đưa điện ảnh nước ta đến gần hơn nữa với điện ảnh quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

Đạo diễn Phạm Hồng Ánh cho biết đây là lần thứ 4 chị tham dự Liên hoan Phim quốc tế Cannes, nhưng lần này chị thật sự xúc động, tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay cùng với quốc kỳ của các quốc gia khác. Điện ảnh Việt Nam đã từng hiện diện ở Liên hoan Phim quốc tế Cannes nhưng đây là lần đầu tiên những người làm phim, công ty sản xuất và phát hành phim, các diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch hãnh diện với sự xuất hiện chính thức của Việt Nam, sánh vai cùng các cường quốc điện ảnh khác...

Liên hoan Phim quốc tế Cannes lần thứ 70 diễn ra từ ngày 17-25/5 tại Pháp. Đoàn Việt Nam có hơn 40 đại diện gồm các đoàn làm phim, hãng sản xuất và phát hành phim tham dự Liên hoan.

Gian hàng Việt Nam tại Liên hoan Phim quốc tế Cannes nằm trong chuỗi các hoạt động chính thức quảng bá điện ảnh Việt Nam của Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ngày 20/5, Cục Điện Ảnh đã chủ trì, phối hợp với các hãng phim và doanh nghiệp điện ảnh tổ chức "Đêm Việt Nam" (Vietnam Night) ở Liên hoan nhằm giới thiệu nền điện ảnh, các phim mới, dự án triển vọng cùng các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...