Lũ trên sông Tích, sông Nhuệ, sông Hồng tiếp tục dâng cao

2024-09-11 15:31:50 0 Bình luận
Mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, mực nước nhiều sông lên cao. Tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, công tác di dời người, tài sản vẫn đang được khẩn trương tổ chức.

Mực nước sông Hồng đo tại Trạm số 6 vào lúc 11h00 trưa nay đạt hơn 12,1 mét, trên mức báo động 2 là 0,8 mét. Nước tiếp tục dâng nhanh, lưu lượng nước chảy nhanh và xiết. Gây nguy cơ ngập lụt nhiều vùng dân cư trũng thấp, vùng ngoài đê các quận huyện trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã rào chắn, không cho người dân ra vào khu vực bờ sông khu vực Trạm quản lý từ km 194,5 đến 225 thuộc đê Hữu Hồng (30,5km).

Sáng nay 11/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, do mực nước sông Tích lên cao (tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã đạt trên báo động III), đã ghi nhận một số vị trí bị tràn.

Trước đó, vào chiều 10/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Bắc Từ Liêm, tại đây ông nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan với mưa lũ sau bão số 3, chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp lũ sông Hồng ở mức báo động 3.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị công tác tuyên truyền thông tin cần khách quan, chính xác để người dân cảnh giác, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng, tránh gây hoang mang cho người dân.

Ông cũng yêu cầu nơi nào cần di chuyển người dân thì phải di chuyển triệt để cả người và tài sản; chăm lo chu đáo nơi ở, đời sống, nơi sinh hoạt tạm thời cho người dân.

Mực nước sông Hồng đang lên nhanh, trên mức báo động 2.

Những khu vực vẫn ngập ở Hà Nội

Chia sẻ với báo chí lúc 11h30 trưa 11/9, ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Tổng cục KTTV cho biết, hiện nay khu vực Hà Nội, hiện tượng ngập úng ven khu vực sông chính như: sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy đã xảy ra. Dự báo trong 6 tiếng tới mực nước ở hệ thống sông chính tiếp tục tăng lên, trong 6 tiếng tới mực nước sẽ đạt 11.3m (dưới báo động 3 khoảng 20cm) có thể sẽ chững lại.

“Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, bởi mực nước lên hay xuống là phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến mưa trong khoảng thời gian trước mắt và diễn biến xả nước của các hồ thủy điện”, ông Hòa nhấn mạnh.

Ngoài ra, các sông nội tỉnh như: sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ, mực nước đang duy trì trên mức độ 3, gây ra hiện tượng nước dâng tràn vào một số khu vực nội đô.

Về nguy cơ ngập úng, ông Hòa cho biết: “Hầu hết khu vực nội thành các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên… đang có ngập úng ở khu vực ven đê (khu vực phía ngoài đê). Khả năng trong 6 tiếng tới, nước lũ trên sông Hồng tiếp tục tăng lên, nguy cơ này vẫn còn hiện hữu”.

Đồng thời, các quận, huyện: Chương Mỹ, Ứng Hòa, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Hà Đông vẫn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng do nước của các hệ thống sông nhỏ, sông nội tỉnh tăng lên sẽ gây hiện tượng ngập úng cục bộ.

“Hiện tại, nguy cơ lớn nhất là có khả năng xảy ra ngập úng kéo dài ở một số huyện như: Chương Mỹ. Nguyên nhân do nước trên các sông chính đang dâng cao việc thoát nước ra ngoài bị ảnh hưởng”, ông Hòa nhấn mạnh.

Ngập lụt kéo dài 2-3 ngày nữa

Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, cho biết một số tỉnh nguy cơ lũ lụt kéo dài 2-3 ngày là huyện Phú Bình, Phổ Yên của Thái Nguyên. Tại Bắc Giang, các khu vực tiếp giáp sông Thương và Cầu bị ngập kéo dài 1-2 ngày tới, mực nước có xu hướng tăng trong vài giờ tới, lên báo động ba.

Mực nước sông Thao (sông Hồng) tại Lào Cai, Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống. Hồ Hòa Bình, hồ Tuyên Quang đã đóng cửa xả nên giảm nước về hạ du. Song nước trên sông Thao và các sông khác đã vượt báo động ba, một số sông đã có lũ lịch sử nên khả năng tiêu thoát nước ở khu vực ngập lụt sẽ chậm.

Thời gian ngập lụt vùng hạ du gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình còn kéo dài ít nhất 2-3 ngày tới. Trong đó vùng hạ du sông Hồng đang là trọng điểm cảnh báo lũ. Dự báo lũ các sông hạ du có xu hướng tăng, đêm nay sẽ đạt đỉnh, sau đó biến đổi chậm, gây ngập úng kéo dài và giảm dần phụ thuộc vào điều tiết của các hồ chứa.

Nguy cơ sạt lở đất tiếp tục diễn ra ở vùng núi gồm Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang do mưa lớn kéo dài. Khu vực này đất bão hòa nước, nguy cơ sạt lở rất cao. "Hiện tượng này rất khó dự báo, trung tâm khí tượng có thể cảnh báo trước 3-6 giờ bằng hệ thống cảnh báo trực tuyến", ông Vũ Đức Long nói.

Ông Long khuyến cáo người dân lưu ý thông tin cảnh báo của Trung tâm Khí tượng và các đài để nắm bắt được diễn biến lũ, thời gian ngập, mực nước cao bao nhiêu để chủ động phòng chống. Các địa phương đều có Ban Chỉ huy khuyến cáo đến người dân tuân thủ, sơ tán đến nơi an toàn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15

Năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

Là cơ sở giáo dục vừa được UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2024-2025, đầu năm học 2025-2026 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi giờ học là một niềm vui, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2006-2026).
2025-09-17 10:45:51

Hoàn thiện khung khổ pháp lý thúc đẩy hoạt động thanh toán xuyên biên giới

Theo PGS,TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng cho biết, sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động thanh toán biên mậu gắn với tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, những điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
2025-09-17 10:32:25

Phú Quốc được Forbes ca ngợi là “Điểm đến mới của giới thượng lưu châu Á”

Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
2025-09-17 09:24:06

Triển khai ‘Đại hội số’ trong khai thác, cung cấp văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng

TP.Hải Phòng vừa cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhấn mạnh việc triển khai “Đại hội số” nhằm khai thác, cung cấp toàn bộ nội dung văn kiện; tình hình kinh tế - xã hội; vị trí chỗ ngồi;…
2025-09-17 07:15:53

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị.
2025-09-16 12:44:00
Đang tải...