Lễ Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM

2023-08-31 13:05:00 0 Bình luận
Sáng 31/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố (4/9/1945 - 4/9/2023). Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và phát biểu định hướng tại buổi họp mặt.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự cùng Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc; các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đội Tuyên truyền xung kích của lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt và biểu diễn tại buổi họp mặt. 

Thiếu tướng Phan Văn Xựng – Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh. Theo đó, ngày 4/9/1945 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh. Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, hiếu với Nhân dân. Đội ngũ quân nhân, lực lượng vũ trang thành phố qua các thời kỳ luôn cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Đồng thời, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn; bám trụ kiên cường; đoàn kết kỷ cương; năng động sáng tạo; quyết chiến quyết thắng”.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội anh hùng.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình trưởng thành, Đảng ủy Bộ Tư lệnh  TP Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thành phố; LLVT Thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và truyền thống đơn vị anh hung. Toàn thể đơn vị luôn quán triệt, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

“...cán bộ, chiến sĩ để lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội anh hùng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”” – Thiếu tướng Phan Văn Xựng cho biết.

Phát biểu định hướng tại buổi họp mặt, Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương sự cống hiến, nỗ lực và những kết quả cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong 78 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Đơn vị đã không ngừng củng cố, xây dựng và hoàn thiện lực lượng, chất lượng, lẫn bộ máy lãnh đạo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển của địa phương. TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng, hình mẫu về xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng vì lực lượng vĩ trang TP Hồ Chí Minh đã xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân và lan tỏa hình ảnh cao đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ”...”.

Đứng trước những cơ hội, thách thức mới của sự phát triển TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị lực lượng vũ trang thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính. Trong đó, cần quán triệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về quân sự quốc phòng; tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, hoàn thành tốt các mục tiêu. Đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...