Mái ấm đậm tình người

2015-11-26 15:43:50 0 Bình luận
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định (thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), nơi đang quản lý, nuôi dưỡng 116 đối tượng, trong đó có 91 người khuyết tật đặc biệt nặng, còn lại là người già cô đơn, người lang thang xin ăn, trẻ em mồ côi hoặc có bố mẹ đang thi hành án phạt tù.


Ông Mai Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định, người đã nhiều năm gắn bó với công tác quản lý, điều trị, nuôi dưỡng đối tượng xã hội bộc bạch với chúng tôi: Do xác định rõ việc chăm sóc các đối tượng xã hội, trong đó chủ yếu là người khuyết tật đặc biệt nặng là nhiệm vụ rất vất vả, khó khăn và phức tạp nên Trung tâm luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự giác cao và luôn tâm huyết với nghề. Bởi lẽ, người tâm thần phân liệt sa sút giai đoạn cuối là dạng khuyết tật đặc biệt nặng, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, hay lên cơn kích động. Còn người già cô đơn không nơi nương tựa lại thường xuyên đau ốm, sinh hoạt, đi lại khó khăn, lại dễ bị mặc cảm, tổn thương trong suy nghĩ…Chính vì vậy, yếu tố con người tại Trung tâm vẫn là quan trọng nhất trong quá trình xây dựng, phát triển và thực hiện nhiệm vụ trên giao.


Các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định chăm sóc rau xanh


Được sự quan tâm, chỉ đạo, Lãnh đạo của UBND tỉnh Nam Định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, sự ủng hộ, tạo điều kiện tại nơi đứng chân của lãnh đạo huyện, lãnh đạo thị trấn Xuân Trường, Trung tâm đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tích cực cải thiện đời sống cho các đối tượng. Cùng với việc điều chỉnh diện đối tượng, thực hiện chính sách theo Luật Người khuyết tật, thực hiện mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo Quyết định số 1776/QĐ-UB ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Nam Định, Trung tâm lập kế hoạch, phân bổ kinh phí mua lương thực, thực phẩm, thay đổi thực đơn cho đối tượng phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương. Hàng ngày đều có sổ theo dõi chi ăn cụ thể, chi tiết để lãnh đạo Trung tâm kiểm tra, giám sát, ba tháng quyết toán một lần.

Vào những ngày thường, đối tượng được ăn đủ ba bữa/ngày theo đúng giờ quy định và theo đúng tiêu chuẩn, định lượng được cấp. Những ngày lễ, ngày Tết bữa ăn được cải thiện với nhiều món ăn mang đậm truyền thống cổ truyền của dân tộc. Trung tâm còn thường xuyên mua sắm, thay thế các đồ dùng cá nhân như chăn màn, quần áo do đối tượng tự xé rách, trang bị kịp thời quần áo chống rét cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. Đội ngũ nhân viên y tế duy trì thường xuyên việc thăm khám, điều trị bệnh, chủ động liên hệ  với Bệnh viện Tâm thần tỉnh để lĩnh thuốc và điều trị có hiệu quả cho các đối tượng tâm thần. Đối với những người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi… các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm luôn dành cho tình thương yêu, hàng ngày gần gũi, động viên, mang đến cho họ những niềm vui, sự khích lệ, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Ngoài việc duy trì chế độ tập luyện, phục hồi chức năng, vệ sinh thân thể, những người còn có khả năng lao động (chiếm khoảng 30% số đối tượng) đều được bố trí công việc hợp lý hàng ngày như nhổ cỏ, quét dọn vệ sinh, chăm sóc rau xanh… để cung cấp thêm nguồn thực phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các bữa ăn hàng ngày và giữ gìn cảnh quan đơn vị luôn sạch đẹp.


 ​Khu vực nhà điều hành của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.


Những việc làm bình thường nhưng tâm huyết, hiệu quả,  cùng với tình thương, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Trung tâm đã giúp cho các đối tượng luôn bảo đảm cuộc sống sinh hoạt, vơi bớt những đau đớn do bệnh tật gây ra, xoá đi sự mặc cảm và ngày càng tự tin hơn trong cuộc sống.  Năm 2014, ông Mai Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định đã được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen, tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Mong muốn của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở đây là sớm được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt, đầu tư nâng cấp Trung tâm theo quy hoạch mạng lưới cơ sở Bảo trợ xã hội để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc đối tượng và mãi xứng danh mái ấm đậm tình người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...