Mảnh dù chiến lợi phẩm

2019-11-30 10:59:44 0 Bình luận
Chỉ được trang bị súng trường mút-cơ-tông (Mousqueton) nhưng những chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 50 (khu Tả Ngạn) đã dũng cảm bắt sống lính Pháp. Trận phục kích thắng lợi không mất một viên đạn ấy được Đại tá, cựu chiến binh Đỗ Tiến Ruyện-nguyên Chính ủy Lữ đoàn 210, Quân khu 1 (hiện ở thôn Trung, xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) kể lại với giọng sôi nổi, tự hào.

Cuối tháng 6/1954, để nắm toàn bộ đồn bốt Pháp tại thị xã Hưng Yên chuẩn bị cho việc tiếp quản thị xã, trung đoàn giao nhiệm vụ cho một tiểu đội trinh sát tiến hành khảo sát nắm tình hình thực tế. Cựu chiến binh Đỗ Tiến Ruyện kể lại: “Khi đó, tiểu đội trinh sát đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung đoàn phó Đoàn Văn Vang. Ông là người giỏi tiếng Pháp, có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Do vậy, chúng tôi rất tự tin khi theo ông đi khảo sát “sào huyệt” của địch.

Cựu chiến binh Đỗ Tiến Ruyện giới thiệu mảnh dù thu được trong trận phục kích lính Pháp năm 1954. 

Chuẩn bị thực hiện kế hoạch trinh sát, đồng chí Vang thông báo mới nhận được thông tin mật báo có một tên quan ba Pháp sẽ đi từ Hà Nội về Hưng Yên để thị sát hệ thống đồn, bốt ở khu vực thị xã. Tiểu đội có nhiệm vụ phục kích tại vị trí giữa dốc Lã và bốt Lực Điền trên trục đường 39 chạy từ Phố Nối xuống Hưng Yên, bắt sống toán lính Pháp. Ta đã tổ chức một xe hàng bám theo chiếc xe Zip của tên quan ba từ Hà Nội nhằm mục đích theo dõi và kìm hãm tốc độ xe địch.

Nhận nhiệm vụ, tiểu đội nhanh chóng triển khai, ém mình dưới bờ ruộng giữa trời nắng tháng 6. Khi chuẩn bị tới vị trí đã hiệp đồng, chiếc xe của ta tiến lên phía trước rồi đi chậm dần, buộc xe địch phải dừng lại. Khi chiếc xe Zip vừa mới đỗ lại, tiểu đội nhanh chóng xung phong ập lên xe bắt sống tên quan ba, lái xe và một số lính Pháp. Do bị phục kích bất ngờ nên địch không kịp trở tay. Những tên lính Pháp run sợ trước nòng súng của các chiến sĩ trinh sát, vội vã tháo bỏ vũ khí nghe theo lệnh của ta. Đồng chí Vang yêu cầu tên quan ba cởi bỏ quần áo sắc phục, để lại toàn bộ xe hàng hóa, sau đó bàn giao số lính Pháp cho lực lượng của ta đưa về khu giải phóng.

Số quân phục chiến lợi phẩm thu được, Trung đoàn phó Đoàn Văn Vang liền cải trang thành tên quan ba. Các đồng chí trong tiểu đội mặc quần áo của lính Pháp, sau đó lên xe Zip đi về thị xã Hưng Yên. Do tưởng là xe cấp trên đi thị sát nên lính Pháp ở các đồn, bốt không đề phòng kiểm tra. Lực lượng của ta vô tư khảo sát một vòng quanh thị xã. Khi về đơn vị, tiểu đội báo cáo kết quả trinh sát, vẽ sơ đồ bố trí đồn, bốt, đường sá, tình hình trên địa bàn để chỉ huy xây dựng các kế hoạch tác chiến. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, thu được chiến lợi phẩm, tiểu đội được đơn vị biểu dương. Trung đoàn phó Đoàn Văn Vang quyết định tặng mỗi chiến sĩ trinh sát một mảnh dù là hàng quân sự ở trên xe Zip.

Sau này, đồng chí Đỗ Tiến Ruyện tiếp tục hành quân vào Nam chiến đấu và sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Suốt mấy chục năm ở chiến trường, mảnh dù chiến lợi phẩm ấy luôn ở trong ba lô của ông.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...