Mẹ chồng - nàng dâu thời hiện đại
2016-08-05 10:34:41
0 Bình luận
Chân ướt chân ráo về làm dâu, hầu như cô gái nào cũng sợ mâu thuẫn “mẹ chồng - nàng dâu”.
Thế nhưng, trong cuộc sống hiện nay, những mâu thuẫn đó ngày càng ít đi khi có những bà mẹ chồng hiện đại, luôn cảm thông, thương yêu và giúp đỡ con dâu như con gái mình.
![]() |
Thời hiện đại, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet. |
“DÂU LÀ CON”
Quen nhau khá lâu, nhưng khi người yêu đặt vấn đề sau đám cưới sẽ chung với ba mẹ chồng, chị Nguyễn Thị Hồng (nhà ở đường Lương Thế Vinh, phường 9, TP. Vũng Tàu) lại tỏ ra lưỡng lự. Lý do vì tuy có việc làm ổn định nhưng Hồng rất kém về khoản “nữ công gia chánh”, nhiều người bảo khi về làm dâu sẽ bị mẹ chồng soi mói. Chị chia sẻ: “Chuyện gì mình cũng cố gắng vượt qua nhưng nếu mà bị mẹ chồng than phiền chắc là ngại lắm. Mình tính đi học vài khóa “kỹ năng làm dâu” trước khi cưới. Thế nhưng, vì công việc quá bận rộn nên mình không tham gia được khóa học nào. Vì vậy, ngày cưới rồi về nhà chồng, tâm lý mình rất nặng nề, luôn lo bị mẹ chồng chê trách”.
Tuy nhiên, những băn khoăn đó của chị đã được xua tan khi ngay ngày đầu tiên mẹ chồng chị đã trấn an: “Ngày nay không như ngày xưa đâu con. Mẹ hiểu và thông cảm cho những nàng dâu bây giờ vừa làm vợ, làm mẹ mà vừa phải đi làm. Khoảng cách giữa thế hệ mẹ và con có khác biệt về cách sống, nếp sinh hoạt nhưng chúng ta cần phải dung hòa”. Hồng như trút được gánh lo và cảm thấy mẹ chồng thật gần gũi. Biết mẹ chồng thích tiểu thuyết tình cảm, chị thường ghé nhà sách tìm mua về tặng bà. Khi Hồng mang bầu, mẹ chồng còn tự tay chăm lo từng món thức ăn, thuốc uống rất cẩn thận. Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu càng khắng khít khi Hồng sinh con và một tay bà chăm cháu. “Cách bà chăm cháu, nuôi dâu thật tình cảm. Sống cùng mẹ chồng, tôi thấy bà rất hiền, lại lo chu đáo cho con cháu, coi tôi như con ruột nên sau giờ làm việc tôi rất thích về nhà để cùng mẹ làm việc nhà”, Hồng kể.
Cũng may mắn như Hồng, lúc mới về làm dâu, chị Phan Ngọc Quyên (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) rất lo lắng. Vốn vụng về mỗi khi vào bếp nên Quyên không biết sẽ ra sao nếu gặp phải bà mẹ chồng khó tính. Thế nhưng, sau đám cưới chị đã thở phào. Mẹ chồng Quyên xuất thân nông dân, là người rộng lượng nên dễ dàng thông cảm với sự vụng về của cô con dâu mới. Bà chất phác và sống đơn giản, không thích màu mè, không yêu cầu con dâu phải thế nọ thế kia. Công việc ở cơ quan rất bận rộn, Quyên không thể tranh thủ về lo cơm nước cho gia đình nên chuyện chợ búa, bếp núc đều trông cậy cả vào mẹ chồng. Sau giờ làm việc, chị về nhà là đã có sẵn cơm nóng, canh ngọt. Ăn xong chỉ còn mỗi việc rửa chén là chị có thể nghỉ ngơi, giải trí một chút. Bạn bè đều nói Quyên thật may mắn. Quyên nói: “Mình rất biết ơn mẹ chồng. Không có sự giúp đỡ của bà thì mình không biết xoay trở ra sao”. Có lẽ cũng chính vì vậy nên mỗi khi nghe ai hỏi “Sao hai vợ chồng không ra ở riêng cho tự do, thoải mái”, chị chỉ cười rồi lắc đầu.
CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI
Trên các phương tiện thông tin truyền thông hay các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều nàng dâu không ngại ngần chia sẻ chuyện được mẹ chồng đối xử tốt. Đây là sự thay đổi rất tích cực. Bởi lẽ, ở thời phong kiến, thậm chí chỉ là khoảng mười năm trước đây, khi tư tưởng còn chưa “thông thoáng”, đa số các nàng dâu mới về nhà chồng - đặc biệt là ở vùng nông thôn - phải thức khuya dậy sớm, chăm lo việc nhà chồng nhưng nhiều người vẫn bị đối xử không tốt, nhất là từ mẹ chồng. Thế nhưng, trong thời hiện đại, nhiều cô gái không còn phải chịu cảnh “làm dâu” cực nhọc nữa. Những bà mẹ chồng ngày càng hiểu biết và tâm lý, không gây khó khăn, tạo khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu. Những nàng dâu hiện đại cũng giỏi giang chẳng kém khi vừa lo việc xã hội, lo việc kiếm tiền cùng chồng, đồng thời cũng khéo léo hơn, chủ động thay đổi cách nhìn và “hành động” để làm tốt mối quan hệ với nhà chồng.
Chị Quyên chia sẻ “bí quyết” để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu: “Hãy yêu mẹ chồng như mẹ mình thì con dâu sẽ nhận được tình cảm tốt từ mẹ chồng. Hãy cố gắng là dâu hiền và biết quan tâm chia sẻ những nhọc nhằn với mẹ chồng vì đó cũng là cách chứng tỏ tình yêu của bạn với chồng mình. Nói điều này nghe có vẻ giáo điều nhưng đó như là một quy luật. Nếu chúng ta hết lòng với nhà chồng, chúng ta sẽ được nhận lại điều tương tự và con cái sẽ trông vào đó để làm gương”.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet
Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00
Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00
Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh
Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36
Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời
Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’
Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44
TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV
Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08