Kịch bản lộ trình mở cửa lại hoạt động du lịch cuối năm nay và năm tới

2021-10-06 11:00:00 0 Bình luận
Trong điều kiện thuận lợi, tình hình dịch Covid - 19 đang có nhiều tín hiệu tốt như hiện nay, có thể từ tháng 11/2021 các địa phương sẽ đón khách nội địa từ các địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19 gắn với quy trình phòng chống dịch an toàn

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị "Tái khởi động du lịch" sáng 5/10 tại Tổng cục Du lịch, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết trên cơ sở Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã xây dựng lộ trình khởi động lại hoạt động du lịch trong giai đoạn cuối năm nay và đầu năm 2022. Hiện nay, du lịch nội tỉnh được coi là bước đệm cần thiết trước khi mở rộng hoạt động liên tỉnh và đón khách quốc tế.

Theo dự kiến lộ trình tái khôi phục hoạt động của Tổng cục Du lịch, trong tháng 10/2021 sẽ tổ chức tập huấn các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19; quy trình đón và phục vụ khách du lịch; tiêu chí dịch vụ du lịch an toàn, xác định điểm đến an toàn; kết nối các điểm đến an toàn và triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông. Đồng thời, các địa phương triển khai đón khách nội tỉnh gắn với kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng chống dịch.

Trong điều kiện thuận lợi, từ tháng 11-2021, sẽ triển khai đón khách nội địa từ các địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19 gắn với quy trình phòng chống dịch (tiêm vắc-xin, xét nghiệm RT-PCR/test nhanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế, quét mã QR, ứng dụng PC-Covid). Theo Tổng cục Du lịch, việc tái khởi động với du khách nội địa sẽ là bước tập để tiến tới mở cửa thí điểm đón du khách quốc tế tại từng địa phương.

Nhiều địa phương tỏ ra hào hứng với kế hoạch này. Các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang… cho biết đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch để đón khách nội địa ngay khi cho phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, không ít tỉnh, thành cũng thận trọng trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường.

TP Đà Nẵng, một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung, đưa ra thời gian dự kiến đón khách trong nước là tháng 6-2022. Tại một điểm du lịch được yêu thích khác là Bình Định, việc thí điểm tái khởi động lại du lịch trên bán đảo Phương Mai đã được đặt ra nhưng chỉ dành cho khách nội địa dự kiến vào tháng 1-2022.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết dự kiến các sự kiện du lịch sớm nhất quay trở lại cũng sẽ vào quý I/2022. Lý do được các địa phương đưa ra là tỉ lệ tiêm vắc-xin của người dân còn thấp, trong khi hoạt động du lịch đòi hỏi sự dịch chuyển lớn nên các kế hoạch đều phải mang tính an toàn cao.

Thực tế, vì chưa có chung quan điểm và tiêu chí về an toàn cho du lịch nên để du lịch có khởi động trở lại ở thời điểm này là vô cùng khó khăn. Đại diện Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch thừa nhận ở nhiều địa phương, việc đi lại nội tỉnh cũng đã khó khăn vì có nơi yêu cầu phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, có xét nghiệm PCR âm tính hay quy định về "vùng xanh, vùng đỏ", đừng nói gì đến đón khách ngoại tỉnh.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đoàn Văn Việt khẳng định du lịch nội tỉnh, nội địa sẽ là ưu tiên trong thời điểm này, sau đó sẽ mở dần ra các hoạt động thí điểm đón khách quốc tế. Để sớm đưa du lịch hoạt động trở lại, Bộ VH-TT-DL sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của các địa phương để có những chính sách, hỗ trợ kịp thời như đẩy các hoạt động liên bộ, liên ngành, sớm có quy định về "thẻ xanh", "hộ chiếu vắc-xin". Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cũng sẽ được triển khai mạnh mẽ tới các thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó Thứ trưởng Việt giao Tổng cục Du lịch cập nhật, bổ sung các tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 trong lĩnh vực du lịch, vì bối cảnh hiện nay đã thay đổi so với thời điểm ban hành trước đây. Quan trọng hơn, các địa phương cần hết sức chủ động, có sự chuẩn bị tốt cho lộ trình phục hồi đã đề ra.

"Với những nơi mà du lịch là trọng điểm thì Sở quản lý du lịch cần tham mưu, đề xuất để lãnh đạo địa phương ban hành chủ trương, kế hoạch cụ thể. Nếu muốn sớm đón khách thì phải ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động, triển khai tốt các chính sách đã có để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn của ngành du lịch. Ngoài ra, các địa phương rà soát và tính toán thời điểm cho các thị trường của mình, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón khách khi điều kiện cho phép. Trước mắt thì du lịch nội tỉnh là sự chuẩn bị cần thiết, trước khi có những bước dài, rộng hơn như du lịch liên tỉnh, liên vùng kết nối các khu vực an toàn" - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...