MTTQ Việt Nam TP.HCM: Dấu ấn Quỹ an sinh chăm lo người yếu thế

2023-12-29 12:30:00 0 Bình luận
Ngày 29/12, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XI (2019 – 2024). Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2023 và thảo luận, góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự có Trưởng ban công tác phía Nam Ủy ban MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đánh giá các yếu tố tác động, thành quả đạt kinh tế - xã hội của thành phố năm vừa qua.

Bà Trần Kim Yến đánh giá: “Trong năm 2023, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi với nhiều điểm sáng và có ý nghĩa quan trọng. Công tác chăm lo an sinh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác đối ngoại, hội nhập được tăng cường và mở rộng, quốc phòng an ninh được giữ vững qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng bộ chính quyền TP Hồ Chí Minh. Góp phần vào kết quả chung đó có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh các cấp...”.

Năm 2024 là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các cấp. Trong năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng chương trình phối hợp hành động. Thông qua hội nghị, bà Trần Kim Yến mong muốn các đại biểu sẽ tích cực thảo luận, có ý kiến cụ thể, thiết thực đóng góp cho nội dung báo cáo công tác của đơn vị trong năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2024.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ăn đặc biệt trong quá trình hoạt động: Tổ chức xây dựng, phát huy đội ngũ cộng tác viên truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của hệ thống Mặt trận Thành phố; Tổ chức ra mắt và đưa vào Quỹ An sinh xã hội - Giải pháp bổ trợ tích cực để chăm lo cho người yếu thế; Tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh; phát động ủng hộ Chương trình “Vì Trường Sa xanh” giai đoạn 2023 - 2025 và phấn đấu vận động 76 tỷ đồng; Tổ chức Hành trình kết nối năm 2023; Tuyên dương 53 mô hình, giải pháp tiêu biểu 3 năm liên tục (2019 - 2021) trong phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận các cấp; Đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận...

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan thông tin tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

“Thời gian qua, Thành phố luôn nhận được các ý kiến đóng góp, tham mưu tâm huyết, trách nhiệm từ MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị. Đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần giám sát, phản biện xã hội, hiến kế, tích cực vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương quyết sách của Thành phố một cách hiệu quả. Có thể khẳng định mỗi bước tiến, phát triển của thành phố luôn có sự đồng hành từ Mặt trận Tổ quốc Thành phố...” – Ông Võ Văn Hoan phát biểu.

Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đánh giá, những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố trong năm vừa qua là sự nỗ lực trách nhiệm của cả hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên.

“Lãnh đạo TP đánh giá cao tinh thần, phương thức triển khai của Mặt trận các cấp và Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Dù có việc khó, việc phát sinh mới, Mặt trận luôn trong tâm thế sẵn sàng, trách nhiệm, cùng cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển chung của Thành phố mang tên Bác”- Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết. 

Về định hướng hoạt động, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới là phải phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức đóng góp vào mục tiêu chung phát triển Thành phố. Đồng thời,  đơn vị cần liên tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận; quan tâm đầu tư về nội dung, ý nghĩa về xã hội, đa dạng về thành phần tham gia, thu hút người dân cùng tham gia thi đua yêu nước. Về việc giám sát và phản biện xã hội, ông Nguyễn Phước Lộc kiến nghị MTTQ Việt Nam TP quan chú trọng giám sát theo chuyên đề và tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn. Phải chọn lựa vấn đề phản biện đúng, trúng, tạo ra giá trị mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Luật sư Trương Thị Hòa đóng góp ý kiến về kết quả công tác của Mặt trận thành phố trong năm 2023 và một số nội dung cần cải thiện trong hoạt động giám sát, phản biện của đơn vị trong năm 2024. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy viên khóa 11, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, trao quà cảm ơn các nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thôi công tác tại đơn vị và khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của đơn vị.

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Trần Kim Yến trao quà đến 2 cán bộ thôi công tác tại Mặt trận Thành phố là Linh mục Phan Khắc Từ và bà Bà Phan Kiều Thanh Hương. 

Bà Trần Kim Yến trao cờ thi đua đến các tập thể trực thuộc dẫn đầu phong trào trong năm 2023. 

Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung tặng Bằng khen của đơn vị cho 13 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc” năm 2023.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...