Mùa hè xanh 2023: ‘Ươm mầm trẻ thơ’

2023-07-04 09:00:00 0 Bình luận
Hè này, tạm gác lại các kế hoạch khác, bạn trẻ trong Câu lạc bộ Hành trình Nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội SVTN Tuổi trẻ Bắc Ninh) lên đường tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ”. Địa điểm họ dừng chân là xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Vừa qua, tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, CLB Hành trình nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội SVTN Tuổi trẻ Bắc Ninh) phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang, Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an huyện Mèo Vạc, Công an xã tả Lủng (huyện Mèo Vạc), Đoàn xã Tả Lủng đã tổ chức Chương trình 'Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ'. Với mong muốn đem lại những niềm vui, tiếng cười và lan tỏa tình yêu thương đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chiến dịch “Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ” do CLB Hành trình nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội SVTN Tuổi trẻ Bắc Ninh) phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang, Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an huyện Mèo Vạc, Công an xã tả Lủng (huyện Mèo Vạc), Đoàn xã Tả Lủng tổ chức tại xã Tà Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Thời gian ở Tả Lủng không nhiều nhưng những trải nghiệm nơi đây đã mang đến cho mỗi thành viên trong đội những cảm xúc không thể nào quên. 'Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ' đã tạo cơ hội cho họ đi, rèn luyện và thấy yêu thương cuộc sống nhiều hơn. Ký ức Mùa hè xanh vẫn nguyên vẹn trong mỗi thành viên.

Đây không phải là lần đầu tiên xa nhà nhưng cả đội cùng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, thích ứng với môi trường mới và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khoảng gần một tháng triển khai phát động chuyến xe mang tên “Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ” đã chính thức lăn bánh, cùng các thành viên, tình nguyện. Những người trẻ hừng hực khí thế mang bên mình đủ đầy những yêu thương mà bao tấm lòng hảo tâm gửi gắm, đã sẵn sàng cho chặng hành trình cuối cùng của mình.

Các bạn thành viên trong đoàn gói 30 suất quà để tặng các em.

Kể từ ngày phát động 'Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ' đến nay, chương trình đã triển khai các hoạt động gây quỹ sôi nổi và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các tổ chức, các tấm lòng hảo tâm.

Đặc biệt trong chuyến đi lần này, bằng trái tim yêu thương và ước muốn làm giảm đi sự nghèo khó của các em nên chương trình 'Mùa hè xanh 2023 -Ươm mầm trẻ thơ' còn mang đến những thùng mì, thùng sữa và cả những món quà mang giá trị tinh thần đến với những “mầm xanh” tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tổng giá trị trong chương trình 'Mùa hè xanh 2023 – Ươm mầm trẻ thơ' khoảng 25 triệu đồng.

30 suất quà dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khoảng gần một tháng triển khai phát động, chuyến xe mang tên 'Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ' đã chính thức lăn bánh, cùng 30 tình nguyện. Những người trẻ hừng hực khí thế mang bên mình đủ đầy những yêu thương mà bao tấm lòng hảo tâm gửi gắm, đã sẵn sàng cho chặng hành trình cuối cùng của mình.

Ngay khi chuyến xe đã đến địa điểm, các thành viên trong đoàn rất vui mừng và bắt tay vào những công tác chuẩn bị cho chương trình vào buổi tối giao lưu văn nghệ với các em nhỏ. Trong chương trình buổi tối được diễn ra tại nhà văn hóa thôn Tả Lủng B, các em nhỏ đến tham dự chương trình rất vui và háo hức với những trò chơi được tổ chức các em tại nơi đây hợp tác và tham gia rất nhiệt tình. Cùng với buổi tối ấy, đoàn còn tổ chức một buổi tiệc liên hoan nhỏ nhằm đem đến niềm vui và nụ cười thơ ngây của trẻ.

30 suất ăn trưa đầy dinh dưỡng mà chính tay thành viên CLB Hành trình nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội SVTN Tuổi trẻ Bắc Ninh) nấu.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Hành Trình Nhiệt Huyết cùng với Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) đã gửi đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn 30 suất quà bao gồm: 30 bộ đồ dùng học tập, sách, vở, 30 thùng mì tôm, 30 thùng sữa... và cả món quà về giá trị tinh thần. Mang trong mình lí tưởng “Lá lành đùm lá rách” Câu lạc bộ Hành Trình Nhiệt Huyết cùng Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) đã cố gắng và nỗ lực trong suốt quá trình tổ chức 'Ươm mầm trẻ thơ' đồng thời chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng và ngon đến với các em nhỏ tại nơi đây.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh (Chi hội trưởng Chi hội Vĩnh Phúc - Trưởng Ban tổ chức) cho biết, những món quà tuy giá trị vật chất không thật sự lớn nhưng là tâm tư, tình cảm của Thành viên, tình nguyện viên trong đoàn, các tổ chức đoàn thể của đơn vị cùng các nhà hảo tâm quyên góp với mong muốn góp một phần nhỏ bé, san sẻ bớt những khó khăn, vất vả với bà con và em nhỏ nơi đây.

"Qua những phần quà của Chi hội Vĩnh Phúc - Hội SVTN Tuổi trẻ Bắc Ninh và CLB Hành Trình Nhiệt Huyết dành cho các em nhỏ nơi đây với mong muốn động viên các em có động lực vươn lên, học tập tốt". Chị Quỳnh Anh cho sẻ.

Nhân kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tại Nghĩa trang Huyện Mèo Vạc, CLB Hành trình Nhiệt huyết phối hợp với Chi hội Vĩnh Phúc – Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh, Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Giang, Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc, Đoàn xã Tả Lủng tổ chức thành công chương trình “Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ”.

Đặc biệt, Nhân kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/07/1947 – 27/07/2023, tại Nghĩa trang Huyện Mèo Vạc nơi an nghỉ của những người anh hùng chiến sĩ dũng cảm, CLB Hành trình Nhiệt huyết phối hợp với Chi hội Vĩnh Phúc – Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang, Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an huyện Mèo Vạc, Công an xã Tả Lủng (huyện Mèo Vạc), Đoàn xã Tả Lủng đã tổ chức thành công chương trình 'Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ' nhằm bảy tỏ lòng biết ơn và lòng thành kính trước những sự hi sinh cao cả của các chiến sĩ dũng cảm. Ngoài ra, đoàn còn Báo công dâng Bác nhằm thể hiện sự biết ơn với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời báo cáo những việc đã đạt được trong chuyến đi mang yêu thương đến với các em nhỏ lần này.

Chị Trịnh Quỳnh Anh (Thành viên CLB Hành trình Nhiệt huyết - Phó Ban tổ chức) cho biết thêm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh tại các địa phương vùng cao Tây Bắc được Câu lạc bộ Hành trình Nhiệt huyết thực hiện hằng năm vào giai đoạn bắt đầu học sinh nghỉ hè. Năm nay, các thành viên trong CLB chủ động kiêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ kinh phí mua quà tặng. Những món quà tuy giá trị về vật chất chưa nhiều nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia “lá lành đùm lá rách”, tiếp thêm động lực để các em học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Còn chị Trần Thị Hồng Ngọc (Phó Ban tổ chức) chia sẻ: 'Em rất vui khi được tham gia trong chuyến đi ý nghĩa này với vị trí và trách nhiệm cao hơn những chuyến đi trước. Hành trình này đã giúp em thực hiện được những dự định ấp ủ mang yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao trong suốt bấy lâu nay. Em rất mong sẽ có thể tham gia được nhiều chặng hành trình hơn nữa để có thể góp sức trẻ, sự nhiệt huyết và trái tim yêu thương của mình đi muôn nơi, giúp đỡ được nhiều mảnh đời còn chưa trọn vẹn và có thể đem đến những niềm vui cho những mảnh đời khó khăn ấy'.

Những nụ cười sẽ mãi được lưu giữ và trở thành một ký ức đẹp của 'Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ'.

"Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ" đã chính thức khép lại chặng hành trình của mình, nhưng dư âm của nó thì vẫn luôn còn mãi. "Mùa hè xanh 2023 - Ươm mầm trẻ thơ"  sẽ là những hương vị ấm áp lắng đọng trong lòng các em nhỏ tại xã Tả Lủng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...