"Mượn danh" xin việc, hệ lụy khôn lường

2016-06-28 17:07:32 0 Bình luận
Nôn nóng có việc làm nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thậm chí bằng nghề, đại học, nhiều người lao động (NLĐ) đã liều lĩnh mượn của bạn bè, người nhà để làm hồ sơ xin việc giả.
Họ đã phải thay tên, đổi họ để phù hợp với các văn bằng, chứng chỉ khi đi làm. Dù được một số doanh nghiệp do thiếu lao động chấp nhận, nhưng những hệ lụy phía sau đã khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi.
 
Thiếu hiểu biết pháp luật
 
Hà Nội là nơi thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, do vậy cũng là nơi tiếp nhận lượng lao động từ khắp nơi trên cả nước đến làm việc. Có nhiều vị trí việc làm hấp dẫn, mức ưu đãi cao, lại không đòi hỏi bằng đại học nên được nhiều NLĐ coi là vùng đất hứa. Tuy nhiên, nhiều NLĐ không thể đáp ứng được nhu cầu do chưa có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ nghề, bằng nghề... những điều kiện cần trong bộ hồ sơ xin việc. Để được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp, nhiều NLĐ đã nghĩ ra "cách nhanh nhất" là mượn bằng cấp của người thân để hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc. 
 

Chị Nguyễn Thị Ơn (quê ở Phú Thọ) đang làm giúp việc gia đình ở Hà Nội thì được bạn bè giới thiệu làm công nhân may ở Khu công nghiệp Sài Đồng. Nhưng chị Ơn mới chỉ học hết lớp 7, trong khi yêu cầu tối thiểu của doanh nghiệp là phải tốt nghiệp THPT. Nghe bạn bè, chị Ơn đã "mượn" bằng tốt nghiệp của người khác để đi làm. Mọi chuyện sẽ "êm đẹp" nếu Ơn không bị tai nạn gãy chân phải nằm viện. Lúc này chị mới nhận ra: Tên trong chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khác nhau nên không được chi trả viện phí. 
 
Người "mượn" danh đã thiệt, người cho mượn cũng khốn khổ chẳng kém khi phải giải quyết quyền lợi cho chính họ. Như chị Trần Lệ Nhung thuê trọ ở Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội để làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long. Chị Nhung đã mất hàng tháng trời để tìm bạn cùng phòng trọ vì trót cho bạn mượn tên bằng tốt nghiệp THPT để nộp hồ sơ xin việc tại Khu công nghiệp Đông Anh. Sau đó người bạn này theo chồng về tỉnh Hà Tĩnh sinh sống nên bị mất liên lạc. 
 
Đến khi chuyển sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), chị Nhung mới biết có hai sổ BHXH mang tên chị, cùng tên, tuổi, số CMND. Vì vậy, không được chốt sổ BHXH hoặc chuyển sổ sang địa bàn khác. Nếu có khiếu nại thì người cho mượn tên buộc phải tìm người đã mượn tên làm cam kết, đồng thời phải có giấy của chính quyền địa phương xác nhận nhân thân của người cho mượn tên là đúng. Vì suy nghĩ đơn giản mà chị Nhung cũng như nhiều NLĐ khác không lường hết những hệ lụy kéo theo sau đó, quyền lợi bị ảnh hưởng. 
 
Thiệt thòi thuộc về người lao động
 
Theo Luật Lao động, NLĐ phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người sử dụng lao động, vì vậy, việc mượn tên, bằng cấp của người khác để được làm việc là hành vi gian dối, không trung thực. Dù NLĐ được hưởng lương, thưởng đều đặn hằng tháng, hằng năm nhưng khi có sự cố xảy ra thì họ mất hết quyền lợi về BHXH, BHYT, trợ cấp thất nghiệp... 
 
Ông Đào Việt Thanh - Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã thanh tra nhiều trường hợp mượn tên, bằng cấp, chứng minh thư của bạn bè, người quen để đi làm. Ông Thanh khuyến cáo, NLĐ cần trung thực để tránh tình trạng mất công sức, tiền của rồi cuối cùng chịu thiệt thòi. Mỗi trường hợp vi phạm, lực lượng thanh tra Sở cũng mất rất nhiều thời gian để xác minh sai phạm, có trường hợp thanh tra đến 4 tháng mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
 
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH Hà Nội) cho biết thêm, các trường hợp NLĐ vi phạm thường là lao động ngành may với trình độ lao động phổ thông. Theo quy trình giải quyết, cơ quan BHXH phải căn cứ từ kết quả thanh tra của Thanh tra lao động kiểm tra tại doanh nghiệp nơi NLĐ có quá trình đóng BHXH, sau đó mới giải quyết theo quy trình thủ tục của ngành, và không phải trường hợp mượn hồ sơ giả nào cũng may mắn được giải quyết. Chẳng hạn có những doanh nghiệp lợi dụng những sơ hở này của NLĐ để không đóng BHYT, BHXH cho NLĐ cũng như không chi trả trợ cấp thôi việc khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển công tác. Có những vụ kiện ra tòa án dân sự, thời gian kéo dài, gây tốn kém, mệt mỏi và nguy cơ thua kiện luôn thuộc về NLĐ. 
 
Đáng tiếc là hiện nay tại các tỉnh cũng xảy ra nhiều câu chuyện tương tự. Thống kê của cơ quan chức năng, có tỉnh xảy ra đến 700 trường hợp mượn hồ sơ tư pháp của người khác để đi làm. Mặc dù mới đây, ngành BHXH có văn bản cho phép NLĐ cấp đổi lại sổ BHXH cho đúng với nhân thân sau khi NLĐ nộp phạt vi phạm hành chính. Đây có thể xem là cứu tinh cho các trường hợp mượn hồ sơ xin việc, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều hệ lụy cho những lao động mượn tên, mượn bằng của người khác để đi làm. Do vậy, trước khi nộp hồ sơ xin việc, NLĐ nên tìm hiểu rõ tiêu chí để tránh những thiệt thòi cho bản thân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10
Đang tải...