Mỹ nhân cụt tay và một chân thi Hoa hậu, truyền cảm hứng cho mọi người

2022-06-05 10:26:37 0 Bình luận

Victoria  Denisse Salcedo (26 tuổi) đến từ tỉnh Guayaquil, Ecuador là một cô gái khuyết tật. Năm 6 tuổi, trong lúc chơi đùa, cô bé bị điện giật phải cắt bỏ hai cánh tay và chân trái.

Trở thành người khuyết tật, Victoria đã tự lực học mọi thứ để thích nghi. Khi trưởng thành, Victoria đã được lắp chân giả và có thể tự mình đi lại. Nhưng trong đời sống hằng ngày, cô vẫn dùng chân phải để làm mọi thứ từ ăn uống, viết cho đến dùng điện thoại. 

Cô hoàn thành từng chương trình học, đến năm 19 tuổi, Victoria bước chân vào nghề người mẫu.  Ngoại hình đặc biệt của cô nàng đã khiến các tạp chí, nhãn hàng chú ý. Thiếu đi tay chân, Victoria vẫn đẹp rạng ngời, tự tin tỏa sáng trong từng khung hình. 

Vào năm 2021, Victoria Denisse Salcedo đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Ecuador. Cô gái đặc biệt, thí sinh khuyết tật hiếm hoi trong cuộc thi hoa hậu nhanh chóng được truyền thông và dư luận để ý. 

Tuy không đăng quang nhưng cô gái gây ấn tượng mạnh với mọi người 

Tuy không đăng quang, song mọi người vẫn ưu ái gọi cô là "Hoa hậu đặc biệt". Victoria hiện cũng có hơn 173,000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Cô thường chia sẻ những hình ảnh đời thường về cuộc sống của người khuyết tật. Nàng mẫu chia sẻ cô cũng thường xuyên nhận những bình luận và tin nhắn chế giễu, mỉa mai về thân hình của mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng hay tức giận.

Năm 2013, người đẹp Nicole Kelly cụt một cánh tay đăng quang Hoa hậu bang (Mỹ) gây "nức nở" dư luận. Không chỉ sở hữu một gương mặt tươi sáng, mái tóc vàng quyến rũ, Nicole Kelly còn rất tự tin sải những bước chân trên sân khấu. Chính điều đó đã thuyết phục được ban giám khảo cuộc thi.

Hoa hậu khuyết tật đầu tiên trên thế giới (Ảnh: Huffingtonpost)

Chiến thắng của cô là niềm vui và sự hi vọng cho những người có khiếm khuyết về cơ thể, đúng như Nicole Kelly chia sẻ rằng ngôi vị mà cô đạt được là một cơ hội của cô để cổ vũ cho những cô gái đang phải đấu tranh hay mặc cảm với những khác biệt của cơ thể.

Nicole Kelly phát biểu: "Tôi trưởng thành và tôi học được sự đương đầu với cuộc sống, tôi không buông tay và tôi cố gắng học mọi điều từ chuyện chơi bóng chày, học khiêu vũ đến học lặn. Không có điều gì mà tôi không cố gắng. Và sân khấu này chính là chỗ để tôi chia sẻ niềm say mê của mình và nói với mọi người rằng tôi đang ở đây và tôi rất tự tin vào chính bản thân mình".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...