Năm 2022: Hải Phòng phấn đấu top 10 cả nước về chuyển đổi số

2022-03-02 10:55:51 0 Bình luận

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng Chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, năm 2022, Hải Phòng  lấy Chủ đề năm "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện Chuyển đổi số", xác định Chuyển đổi số chính là nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nêu rõ, những năm qua, Hải Phòng có nhiều chỉ số xếp hạng, đánh giá còn ở mức thấp liên quan đến lĩnh vực này. Với kỳ vọng  thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Quang cảnh hội nghị.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến số hóa dữ liệu, xây dựng các kho dữ liệu, tập trung cao công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp và người dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện …Bên cạnh đó, các cấp, ngành thành phố sớm phối hợp xây dựng, ban hành Quy chế Ban Chỉ đạo, ban hành Chiến lược về Chuyển đổi số trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho biết, hiện xếp hạng chuyển đổi số thành phố còn ở mức trung bình, chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế - xã hội của thành phố. Nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế, điều này thể hiện qua những vấn đề như tư duy nhận thức, thể chế, hay nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm chuyển đổi số…Để tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân thành phố thời gian tới về tầm quan trọng của chuyển đổi số phục vụ việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng phải quyết liệt đồng lòng và có tư duy giống nhau, xây dựng chiến lược, mục tiêu đường hướng cho cả một giai đoạn.

Phó Chủ tịch cũng chỉ rõ, thách thức lớn nhất của Hải Phòng trong lộ trình chuyển đổi số hiện nay đó là hạ tầng nền tảng số, dữ liệu số; một số ứng dụng CNTT triển khai tự phát theo yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu; việc kết nối với các hệ thống thông tin của Bộ, ngành TW gặp khó khăn do đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện…

Cuộc họp cũng đã thống nhất mục tiêu phấn đấu năm nay Hải Phòng phải nằm trong top 10 cả nước về chỉ tiêu thứ hạng. Vì vậy, ngay trong Quý I/2022, thành phố sẽ chủ động cải thiện nội dung, nâng cao thứ hạng,  không làm theo hình thức, mà sẽ sử dụng tối đa các nền tảng dùng chung để triển khai nhằm tạo hiệu quả chuyển đổi số tốt nhất, xác định danh mục phù hợp, với những bài toán số hóa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...