Năm ngôn ngữ tình yêu tạo nên sự đồng điệu giữa hai trái tim
2016-10-27 10:50:46
0 Bình luận
Theo Lifehack, tình yêu là một khái niệm rộng lớn. Theo một cách nào đó, tình yêu là động lực giúp thế giới chuyển động. Tuy nhiên, những cách giao tiếp thể hiện tình cảm của mỗi người lại khác nhau.
![]() |
(Nguồn: Lifehack) |
Người ta nói rằng có năm "ngôn ngữ tình yêu" tồn tại và tạo nên những kết nối không lời giữa hai người. Đó là những lý do ẩn sau sự đồng điệu gắn kết các mối quan hệ.
Dưới đây khái quát về năm ngôn ngữ tình yêu và cách sử dụng chúng để cải thiện các mối quan hệ.
Những lời khẳng định
Ai cũng thích được khen, nhưng với những người sử dụng ngôn ngữ tình yêu ở dạng này, việc người khác khen họ xinh xắn hay đẹp trai là một điều có ý nghĩa rất lớn.
Cho dù lời khen là vì bộ quần áo đẹp hay nụ cười rạng rỡ, những lời khẳng định là lý do giúp họ thấy vui vẻ. Một câu "Hôm nay trông em xinh lắm" cũng có thể tạo nên sự khác biệt giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tuyệt vời.
Hành động giúp đỡ
Rửa bát, giặt đồ, cắt cỏ - có rất nhiều việc nhà bạn có thể làm để làm vui lòng người yêu của bạn. Có câu nói nổi tiếng là "Hành động mạnh hơn lời nói" và những người coi những hành động thực tế là sự thể hiện tình yêu sẽ rất cảm động khi bạn giúp họ làm việc nhà. Những cá nhân sử dụng loại ngôn ngữ tình yêu này luôn thực tế và thích cùng người mình yêu làm việc, như rửa bát, giặt đồ hay lau nhà.
Nhận quà tặng
Ngôn ngữ này được thể hiện qua những tấm thiệp, bó hoa, đồ trang sức, kẹo chocolate, phiếu quà tặng và tất cả các món quà vật chất.
Những người giao tiếp bằng cách nhận những hiện vật này rất thích được tặng thật nhiều hộp quà được gói bọc đẹp đẽ. Họ cũng không quá coi trọng giá trị của món quà mà là tâm tư và tình cảm của người tặng quà. Nhận được một món quà chu đáo sẽ làm họ cảm thấy đối phương thực sự yêu và hiểu họ.
![]() |
(Nguồn: Lifehack) |
Những ngày lễ và sinh nhật là thời điểm lý tưởng để làm họ ngạc nhiên với những món quà chứa đầy tình cảm được lựa chọn cẩn thận nhằm tăng thêm không khí ăn mừng vui vẻ.
Đụng chạm vật lý
Được cho là hình thức thể hiện tình yêu phổ biến nhất, những đụng chạm vật lý thể hiện sự ấm áp, gần gũi và thân mật. Những cái ôm, những nụ hôn và sự ôm ấp khiến mọi người cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Sau một ngày dài làm việc vất vả, những người cảm nhận được nhiều tình yêu nhất qua những cử chỉ đụng chạm vật lý chỉ muốn về nhà vì một lý do: được người họ yêu ôm vào vòng tay.
Giống như một nơi trú ẩn an toàn, hành động đó cho họ một khoảnh khắc hạnh phúc và cơ hội chạy trốn khỏi thực tại để tìm sự dễ chịu. Những khoảnh khắc không lời như thế này rất quan trọng với những cá nhân này, bởi chúng giúp họ có động lực để tiến lên.
Dành thời gian cho nhau
Thời gian vô cùng quý giá và những người yêu bằng ngôn ngữ thời gian biết rất rõ điều này. Dù là cùng nhau đi hội chợ, đi dạo trong công viên hay khám phá thành phố, hoạt động dành thời gian cho người mình yêu quý giúp họ cảm thấy con tim ngập tràn niềm vui.
Tản bộ qua công viên, phiêu lưu khám phá thành phố hay đến dùng bữa ở một nhà hàng mới - tất cả là một cuộc hành trình nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ.
![]() |
(Nguồn: Lifehack) |
Hầu hết chúng ta kết hợp hai hoặc ba, thậm chí cả năm loại ngôn ngữ tình yêu trên để bày tỏ tình cảm với người chúng ta yêu quý. Không có ngôn ngữ tình yêu nào là "tốt hơn" hay "tệ hơn" bởi chúng đều có sự độc đáo của riêng mình. Khi bạn đã giải mã được ngôn ngữ tình yêu của đối phương, bạn sẽ dễ thể hiện những suy nghĩ chạm đúng vào cảm xúc vào đúng thời điểm.
Tất cả mọi người đều muốn được yêu thương, nhưng không phải tất cả đều cần được yêu theo cách giống nhau./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Mai Nguyên/vietnamplus.vn
Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới
Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00
Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ
Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00
SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng
Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38
Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng
Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10
Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an
UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00
Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7
Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35