Ngắm mọi thời khắc đẹp ngỡ ngàng của Cảng tàu khách hàng đầu châu Á

2020-12-02 10:00:00 0 Bình luận
Lộng lẫy trong ánh hoàng hôn, huyền ảo lãng đãng dưới làn sương sớm hay rực rỡ sắc màu trong nắng vàng…, không có thời điểm nào, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long không gây ấn tượng với du khách bởi vị trí, kiến trúc độc đáo riêng có tại vịnh Di sản.

Chỉ gần 2 tháng trước thềm sinh nhật 2 tuổi, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã nhận tin vui lớn khi được vinh danh “Cảng tàu khách hàng đầu châu Á - Asia's Leading Cruise Port 2020” tại hạng mục giải thưởng du lịch của World Travel Awards.

Bên cạnh sự hiện đại, kiến trúc độc đáo thì vị trí đắc địa khi nằm ngay cạnh không gian kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long chính là nguyên nhân đưa cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt duy nhất của Việt Nam “lọt mắt xanh” WTA cũng như trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách khi tham quan vịnh.

Tọa lạc ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, một mặt hướng thẳng sang Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex rợp bóng cây, 3 mặt còn lại hướng ra Vịnh Hạ Long và bãi biển Bãi Cháy sạch đẹp, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tựa như một bức tranh thủy mặc lấy màu xanh của cỏ cây, mặt nước làm nền và chấm phá lên đó là màu vàng nâu rực rỡ nhưng vẫn mang nét cổ kính của nhà ga cảng tàu.

Dưới bàn tay tài tình của kiến trúc sư hàng đầu thế giới Bill Bensley, nếu ban ngày, nhà ga cảng tàu gây ấn tượng bởi những đường nét kiến trúc pha trộn tinh tế giữa tinh hoa văn hóa, kiến trúc Việt Nam và châu Âu, thì khi màn đêm buông xuống, cảng tàu dường như trở nên lung linh hơn, bởi ánh sáng của dàn đèn xung quanh và ánh đèn từ phía Vịnh hắt vào.

Còn nếu dạo bước bên ngoài cầu cảng dài 406m với sảnh đón khách dài 130m, rộng 30m – được xem là hiện đại bậc nhất Việt Nam, vào đúng thời điểm tàu quốc tế cập bến, du khách không chỉ choáng ngợp bởi tầm vóc, quy mô của những siêu du thuyền trọng tải lớn hiện đại cập cảng….

… mà còn choáng ngợp vì quang cảnh hùng vĩ vốn có của Vịnh di sản ban đêm nay thêm phần lộng lẫy nhờ được tô điểm bởi những “resot di động” xa hoa neo đậu.

Cũng nhờ vị trí độc đáo là cửa ngõ ra thăm Vịnh di sản mà Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trở thành địa điểm có thể đón được cả bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp tại Bãi Cháy.

 Vào mỗi buổi chiều tà, trước khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt trên Vịnh Di sản, nhà ga, mặt nước, cỏ cây và cả những con thuyền đang thả neo lớp lớp hai bên cầu cảng sẽ như được phủ lên mình những ánh vàng ấm áp. Đây cũng được xem là điểm ngắm hoàng hôn trên biển đẹp nhất tại các bờ biển phía Bắc.

Và bạn hãy thử một lần đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vào buổi sớm mai, để tưới tắm những năng lượng tươi mới, tích cực dưới ánh bình minh vào thời khắc mặt trời bắt đầu ló rạng từ phía bên kia ngọn hải đăng.

Đặc biệt, vào thời điểm này trong năm, khi tiết trời bắt đầu se se lạnh, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với lớp lớp những con tàu nối nhau ẩn hiện trong làn sương mờ ảo đặc trưng của miền Bắc.

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức ly cà phê hay tách trà quế thơm lừng ngay cầu cảng, vừa cảm nhận ánh bình minh rạng rỡ đang lên, xua tan dần làn sương se lạnh của buổi sớm mai và ngắm quang cảnh tấp nập của những chuyến tàu ra vào bến, chuẩn bị một hành trình mới khám phá Vịnh Hạ Long.

Được biết, bến quốc tế của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khả năng đón tàu có tải trọng tới 225.000 GRT, phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc.

Trong khi đó, bến nội địa gồm 4 cầu bến, sức chứa tối đa tới 300 tàu du lịch tham quan và lưu trú đi các tuyến thăm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và bến Gia Luận (Cát Bà), có công năng phục vụ được các tàu du lịch, tàu tham quan, tàu ngủ đêm và tàu cao tốc cỡ lớn.

Lộng lẫy và quyến rũ trong mọi thời khắc, nhưng du khách cũng đừng quên khám phá nội thất bên trong nhà ga của Cảng tàu khách quốc tế hàng đầu châu Á.

Tại đây, kiến trúc sư Bill Bensley đã mang đến Hạ Long một không gian đậm chất châu Âu cổ kính, với hệ thống cột gỗ, trần gỗ và trần thép, nội thất cầu kỳ từ gạch lát sàn, những chùm đèn được lựa chọn tỉ mỉ…

… cho đến hệ thống ghế ngồi, cùng 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ…. Tất cả những đường nét kiến trúc đó như đưa du khách lạc vào không gian của một xưởng tàu biển những thế kỷ trước tại châu Âu.

Đặc biệt, một không gian cây xanh và đài phun nước được thiết kế ngay “trái tim” của nhà ga, không chỉ là nét kiến trúc đặc biệt, chưa từng có trong mọi nhà ga cảng tàu tại Việt Nam, mà còn mang tới cảm giác thư giãn, xua tan mọi mệt mỏi cho du khách sau mỗi chuyến đi.

Bên cạnh đó, hàng loạt gian hàng, quán café… nằm ngay tại nội khu cảng tàu cũng là điểm đến thú vị, nơi du khách có thể sắm cho mình một món quà lưu niệm phù hợp.

Dù mới đi vào hoạt động gần 2 năm song Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã trở thành điểm đến của hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế và là điểm check-in ưa thích của đông đảo du khách trẻ trong chuyến hành trình khám phá Vịnh di sản./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...