Ngắm thế giới qua góc nhìn của trẻ tự kỷ

2022-04-07 14:35:32 0 Bình luận
Tiếp nối sự thành công của cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng", do trường Đại học Ngoại thương phát động tháng 8/2021, Ban tổ chức tiếp tục mở sân chơi nghệ thuật cho các em nhỏ.

Theo đó, đối tượng tham gia của năm nay được mở rộng, ngoài trẻ em từng mắc hoặc đang điều trị bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, chịu ảnh hưởng chất độc da cam, khuyết tật, tự kỷ, mồ côi; ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của các em nhỏ ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn... Thư phát động đã được gửi tới các bệnh viện, trung tâm, đơn vị bảo trợ xã hội, làng trẻ em, mái ấm Công giáo... trên cả nước.

Chủ đề của đợt phát động vẽ tranh cũng mở rộng hơn so với năm ngoái. Các em nhỏ được tự do lựa chọn chủ đề yêu thích để chia sẻ câu chuyện, suy nghĩ của mình về các vấn đề xung quanh.

Gây ấn tượng là bức tranh của Phạm Hồng Phúc (9 tuổi, Thái Bình) mang tên "Mong ước sinh nhật sum vầy". Em mồ côi từ khi còn là trẻ sơ sinh, sau đó được nhận nuôi nhưng cũng lần lượt mất người thân. Bởi vậy, Phúc luôn khao khát có một gia đình đầy đủ, được bố mẹ đưa đi chơi, đón sinh nhật trong một buổi picnic như một số bạn bè trong lớp thường kể về kỷ niệm nhớ nhất.

Ấn tượng không kém, có chất lượng nghệ thuật cao, như bức tranh của em Trần Nam Long, 17 tuổi, mắc chứng tự kỷ, với thông điệp "Mong chiến tranh Nga - Ukraine dừng lại, trẻ em Ukraine được đến trường". Long câm điếc bẩm sinh, mắc chứng tự kỷ nặng từ năm một tuổi nhưng có niềm đam mê và năng khiếu vẽ, từng đạt nhiều giải thưởng về hội hoạ.

Nam Long gửi đến 9 tác phẩm, trong đó nhiều tranh vẽ phong cảnh núi rừng bình dị nhưng đậm nét đẹp vùng cao.

Em  Lee Nguyễn Sae Hae, 11 tuổi, Hà Nội mắc chứng tự kỷ từ 20 tháng tuổi. Từ năm 4 tuổi, hội họa trở thành một phương thức giao tiếp của Sae Hae với thế giới. Cậu bé thường vẽ theo chủ đề mình thích và nghiên cứu sâu về sâu lĩnh vực nào đó. Với tác phẩm lần này, Sae Hae thổi vào đó ước mong về hoà bình, tự do cho mọi trẻ em khi thế giới không còn những cuộc chiến.

Tranh của Bùi Ngọc Uyên Nhi mang tên "The Mirror" (Tấm gương) kèm thông điệp: "Chúng ta được đi học trong thế giới hòa bình ngày hôm nay là nhờ công lao của thế hệ cha ông đi trước, vậy nên phải cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để tiếp tục xây dựng vào bảo vệ đất nước". Năm ngoái, bức tranh cổ vũ tuyến đầu chống dịch của cô bé 15 tuổi ở Hải Phòng, mắc chứng tự kỷ, đạt giải Nhì.

Dự kiến các tác phẩm gửi về sẽ được ban tổ chức lựa chọn để tham dự triển lãm tại nước ngoài vào tháng 6. Trước đó, tranh của trẻ em yếu thế đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (18-21/11/2021) và triển lãm "Biết ơn" ở Trụ sở Văn phòng Liên Hợp quốc tại Việt Nam (3/12/2021).

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày thế giới nhận thức về Tự kỷ (2/4) và Ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), một cuộc thi trực tuyến về vẽ tranh dành cho trẻ em mang tên "Thế giới thân thiện và hồn nhiên" vừa được phát động.

Hoạt động có sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN), Doanh nghiệp xã hội Tòhe và Trung tâm Mỹ thuật Bụi đồng tổ chức.

Một số đề tài mà ban tổ chức gợi ý bao gồm: Tôn trọng sự khác biệt; sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau; những khả năng đáng khích lệ của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ khuyết tật; những cảnh vật thể hiện sự thân thiện với người đặc biệt (ví dụ như ngôi nhà có đường lên cho người đi xe lăn)...

Cuộc thi sẽ trao một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, bốn giải nhì trị giá 3 triệu đồng mỗi giải, 10 giải ba trị giá 1 triệu đồng mỗi giải, 30 giải khuyến khích sẽ nhận quà từ ban tổ chức.

Đối với năm tác phẩm được tương tác, bình chọn nhiều nhất trên trang triển lãm sẽ nhận giải yêu thích của ban tổ chức. Thời gian mở bình chọn được tính từ ngày 8/4 đến 20 giờ ngày 22/4/2022. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngày 24/4/2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...