Ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh lập công dâng Bác

2023-05-08 10:11:58 0 Bình luận
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2023), Ngành Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập công dâng Bác.

Thầy giáo Trần Hải Bằng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết: Năm học 2022-2023, Ngành GD&ĐT huyện tiếp tục kế thừa, phát huy thành tích những năm trước, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, quy mô mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục đều được tăng cường, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới giáo dục gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng diễn thể dục tại Trường THCS Trực Đại (Trực Ninh, tỉnh Nam Định) - Ảnh: Hồ Thanh.

Đến nay toàn huyện đã có 64/68 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 94,11%) trong đó có 32 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng một trường đạt chuẩn mức độ 2 so với cùng kỳ năm học trước. Số trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn ở huyện Trực Ninh đã đạt tỷ lệ 89,06% (tăng 3 trường so với cùng kỳ năm học trước); 43/43 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện có thư viện tiên tiến, thư viện chuẩn. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua lập công dâng Bác, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023) và kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023).

Được biết, Ngành GD&ĐT huyện Trực Ninh đã tích cực tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức. Toàn ngành đã có 13.690 bài dự thi (trong đó gồm 1.760 bài dự thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và 11.930 bài dự thi của học sinh). Phòng GD&ĐT huyện đã lựa chọn được 863 bài dự thi tiêu biểu tham dự thi cấp tỉnh.

Một lớp học tại Trường Tiểu học Trực Khang (Trực Ninh, Nam Định).

Năm học 2022-2023, huyện Trực Ninh có hàng nghìn học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các cấp. Riêng kỳ thi HSG  lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh, Trực Ninh đạt giải Nhì toàn đoàn với 126 giải cá nhân (gồm 8 giải Nhất, 45 giải Nhì, 46 giải Ba, 27 giải Khuyến khích). Trong đó nổi bật là: Trường THCS Đào Sư Tích có 98 học sinh đạt giải (gồm 4 giải Nhất, 29 giải Nhì, 42 giải Ba, 23 giải Khuyến khích), Trường THCS thị trấn Ninh Cường có 6/6 học sinh tham gia đều đạt giải…Kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán tiếng Anh SEAMO năm 2022 huyện Trực ninh có 32/83 học sinh tiểu học và THCS tham gia đạt huy chương (gồm 4 HCV, 17 HCB, 11 HCĐ) tăng 16 huy chương so với năm học trước. Hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, huyện Trực Ninh có 23 học sinh tham dự vòng chung kết đều đạt giải (gồm 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 5 giải Ba, 9 giải Khuyến khích) toàn đoàn đạt giải Nhì, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, huyện Trực Ninh đạt giải Nhì với 4/5 sản phẩm STEM, dự án KHKT đạt giải.

Nhiều học sinh THCS của huyện Trực Ninh đã đạt thành tích cao tại kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023. Trong đó nổi bật nhất là các học sinh: Nguyễn Trọng Trường Anh, Phạm Đức Phú (Trường THCS Đào Sư Tích) cùng đạt giải Nhất môn Toán 9; Phạm Minh Hằng (Trường THCS Đào Sư Tích) đạt giải Nhất môn Ngữ văn 8; Vũ Đức Long (Trường THCS Đào Sư Tích) đạt giải Nhất môn Tin học 9; Lưu Quốc Khánh (Trường THCS thị trấn Ninh Cường) Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trường THCS Trực Thái) cùng đạt giải Nhất môn Vật lý 9; Dương Thị Hải Yến (Trường THCS Trực Hưng) đạt giải Nhất môn Địa lý 9; Vũ Trúc Quỳnh (Trường THCS Phương Định) đạt giải Nhất môn Sinh học 9…Các thầy giáo, cô giáo đảm nhiệm công tác bồi dưỡng HSG của huyện Trực Ninh luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu nhất là cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, cô giáo Tăng Thị Quyên (Trường THCS Đào Sư Tích) phụ trách bồi dưỡng đội tuyển môn Vật lý 9 đã có hai học sinh đạt giải Nhất, đội tuyển xếp thứ hai toàn tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Đông, cô giáo Nguyễn Như Trang (Trường THCS Đào Sư Tích) phụ trách bồi dưỡng đội tuyển HSG môn Tin học 9 có 1 học sinh đạt giải Nhất, đội tuyển xếp thứ hai toàn tỉnh… Ngoài ra, tham dự hội thi giáo viên mầm non giỏi cấp tỉnh, huyện Trực Ninh đã đạt giải nhất toàn đoàn với 3/3 giáo viên mầm non đều đạt giải (gồm 2 giải Nhất, 1 giải Nhì). UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã quyết định khen thưởng 16 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 20 cá nhân điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác” năm học 2022-2023.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...