Giáo dục Đào tạo thành phố Hạ Long: Nhiều tấm gương xung phong vượt khó

2021-10-20 07:48:59 0 Bình luận
Sau khi Hoành Bồ sáp nhập vào, Hạ Long có rất nhiều vùng miền thuộc vùng núi cao, cách xa trung tâm thành phố tới 70 đến 80km, đồng nghĩa với việc nhiều trường học ở những nơi này còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu giáo viên như các xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Đồng Lâm và Tân Dân…

Nhằm chia sẻ với khó khăn của giáo dục miền núi, UBND Thành phố Hạ Long đã ban hành Quyết định số 6643/QĐ-UBND ngày 12//8/2021 về quy chế luân chuyển giáo viên các trường công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố, chỉ đạo ngành Giáo dục triển khai thực hiện quy chế với sự hướng dẫn của các phòng ban có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, ngành Giáo dục đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy chế đến toàn thể đội ngũ trong các đơn vị trường học và tích cực triển khai thực hiện Quy chế.

Thành phố Hạ Long tuyên dương 36 giáo viên xung phong đi công tác nghĩa vụ tại các trường miền núi.

Khi triển khai Quy chế theo Quyết định 6643/QĐ-UBND của UBND Thành phố, các thầy cô giáo các trường vùng thuận lợi, trung tâm Thành phố đã có sự thấu hiểu, sẻ chia với khó khăn của giáo dục miền núi, với các đồng nghiệp của mình đã và đang công tác tại đây. Đặc biệt có nhiều thầy cô đã phát huy truyền thống cao đẹp của nhà giáo, tình yêu đối với học trò, nhất là học trò vùng cao, tình cảm sẻ chia với đồng nghiệp. Trong đợt 1 thực hiện luân chuyển giáo viên công tác vùng nghĩa vụ, đã có 36 thầy cô giáo ở các trường vùng thuận lợi xung phong đi công tác nghĩa vụ tại các trường Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Tân Dân, Đồng Lâm.

Với tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu, các thầy cô đã tô hồng thêm truyền thống nhà giáo và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, và là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với nghề.

Lãnh đạo TP Hạ Long tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo.

Cô Lê Vũ Hồng Hạnh là một Đảng viên, giáo viên trẻ hiện đang công tác tại trường Tiểu học Cao Xanh thành phố Hạ Long, là một trong 36 giáo viên xung phong lên vùng cao dạy học cho biết: “Ngay từ khi nhận được công văn về Sửa đổi quy chế luân chuyển, bản thân tôi đã nung nấu ý chí muốn được lên công tác tại các trường ở vùng cao. Tôi nhận thấy việc luân chuyển giáo viên theo quy quyết định 6643 là rất đúng đắn. Bản thân tôi là một trong những giáo viên trẻ của thành phố, đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi mong muốn được đóng góp một phần sức trẻ của bản thân mình cho sự nghiệp giáo dục của vùng cao nói riêng và thành phố Hạ Long nói chung. Đồng thời, khi được làm việc tại ngôi trường mới, tôi sẽ có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, trau dồi thêm kĩ năng và kinh nghiệm sư phạm cho bản thân. Đến bây giờ, tôi rất vui mừng khi ước nguyện của tôi đã thành hiện thực. Tôi xin hứa, trong suốt thời gian công tác tại ngôi trường mới sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Ngành và các cấp”.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những tấm gương giáo viên xung phong tham gia dạy học, đưa con chữ lên vùng cao, UBND Thành phố Hạ Long đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương giáo viên xung phong tham gia dạy học tại các trường vùng nghĩa vụ đợt 1 năm học 2021-2022. Các lãnh đạo thành phố mong các thầy cô tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi của thành phố. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo phòng Giáo dục và Ban giám hiệu các trường tiếp nhận giáo viên về công tác cần khẩn trương rà soát lại cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để các thầy cô giáo lên nhận nhiệm vụ nhanh chóng ổn định sinh hoạt, bắt nhịp công việc và yên tâm công tác, có như vậy chất lượng giáo dục ở trên vùng cao sẽ ngày càng được phát triển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...