Ngày hội tòng quân của thanh niên Quảng Ninh - Trang trọng, an toàn

2020-02-11 22:32:09 0 Bình luận
Sáng nay 11/2/2020, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Hơn 2.000 công dân lên đường nhập ngũ lần này đều là các thanh niên ưu tú, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, có lý lịch rõ ràng. Trong đó, tỉ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 đạt gần 50%. Tỉ lệ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT đạt trên 75%. Tỉ lệ đảng viên đạt 0,37%.

 Quang cảnh Lễ giao quân tại thành phố Hạ Long

Mùa tuyển quân năm nay, thành phố Hạ Long có 351 tân binh lên đường bảo vệ Tổ Quốc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Lễ giao nhận quân được TP Hạ Long triển khai nhanh gọn, đầy đủ, an toàn. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn xe chở tân binh từ các phường, xã đã di chuyển tới địa điểm giao quân. Không có hình ảnh người nhà, bạn bè tụ tập đông đúc đưa tiễn, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ như mọi năm. Cũng từ rất sớm, các tân binh, người nhà tân binh đến các đại biểu đều được đo thân nhiệt và nhận khẩu trang cấp phát từ các cán bộ Quân sự và Y tế thành phố. Hơn 2.500 khẩu trang đã được Ban CHQS thành phố chuẩn bị, sẵn sàng cấp phát cho 351 tân binh, người nhà tân binh và các đại biểu trong lễ ra quân, đây là hoạt động hết sức cần thiết được mọi người nghiêm túc thực hiện, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV cũng như góp phần đảm bảo lễ ra quân năm 2020 được diễn ra an toàn. 

 Ban chỉ huy Quân sự và nhân viên Ytế phát khẩu trang cho tân binh và những người tham gia Lễ giao quân

Tân binh Trần Quang Huy sinh ngày 19/8/2002 ở phường Trần Hưng Đạo thành phố Hạ Long, tuy còn thiếu 6 tháng nữa mới đủ tuổi nhập ngũ, nhưng em đã viết đơn tình nguyện được lên đường bảo vệ quê hương. Rắn rỏi trong bộ quân phục của “Bộ đội Cụ Hồ”, Huy cho biết: Lễ ra quân năm nay diễn ra trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV nên em cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên ngay trong sáng nay, trước khi Lễ giao quân diễn ra, chúng em đã được đo thân nhiệt 2 lần từ cấp phường đến cấp thành phố và được phát khẩu trang. Em cũng như mọi người trong gia đình đến tiễn, động viên lên đường nhập ngũ thấy rất yên tâm. Được đứng vào hàng ngũ QĐND Việt Nam là niềm tự hào của em và cả gia đình. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, hai tân binh Phạm Công Hoàng (SN 2000) và Phạm Công Long (SN 2002), phường Cao Thắng, TP Hạ Long, là hai anh em ruột bày tỏ sự vui mừng khi cả hai anh em đều được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này. Tân binh Phạm Công Long chia sẻ: Chúng em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Chúng em rất tự hào và hãnh diện khi được khoác trên mình bộ quân phục này để làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc. Bố em mất sớm, mẹ và hai anh em em ở cùng với bà nội. Nhận được tin cả hai anh em cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mọi người trong gia đình rất vui mừng, ủng hộ và động viên chúng em hăng hái lên đường nhập ngũ.

 Cán bộ Quân sự đo thân nhiệt cho tân binh trước lúc lên đườnnhập ngũ.

Mặc dù Lễ giao nhận quân năm 2020 diễn ra trong thời điểm cả tỉnh đang tăng cường chống dịch nCoV, được tổ chức trong thời gian nhanh gọn, nhưng tại 13 huyện, thị xã, thành phố, không khí lễ ra quân tại các địa vẫn đảm bảo sự trang trọng, an toàn, thấm đượm tình quân dân, là ngày hội lớn của dân tộc. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, sự phối hợp chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đơn vị, 13 địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Nhiều đơn vị có số lượng tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng cao như: TP Hạ Long: 351 công dân; TP Cẩm Phả: 248 công dân; TX Quảng Yên: 242 công dân; TX Đông Triều: 247 công dân...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...