Người dân Quảng Bình đón Tết Độc lập

2024-09-01 10:15:00 0 Bình luận
Những ngày này, khắp các tuyến đường, con phố trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9.

Cứ mỗi dịp mừng Quốc khánh 2/9, người Nguồn ở huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình làm mâm cơm mừng Tết Độc lập và dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ. Mâm cơm có những món ăn đặc trưng của người Nguồn, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Bác, tưởng nhớ ông bà tổ tiên.

Những nẻo đường ở huyện miền núi Minh Hóa rợp bóng cờ bay mừng Tết Độc lập

Nhiều người lớn tuổi kể lại, trước đây, người Nguồn cũng làm mâm cơm cúng rằm tháng 7 âm lịch. Sau ngày 2/9/1945, người dân địa phương cúng rằm đơn giản hơn và dần dần chuyển sang ăn mừng Tết Độc lập với những mâm cơm tươm tất hơn. Từ đó, ngày 2/9 trở thành một lễ hội lớn ở địa phương này đến bây giờ.

Người dân Minh Hóa đón Tết Độc lập rất trang trọng, có phần lễ mừng Tết Độc lập. Người Nguồn thường làm một mâm cơm và đĩa ngũ quả đặt lên bàn thờ, cúng mời tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong gia đình về ăn mừng Tết Độc lập, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, địa phương tổ chức các trò chơi dân gian như đánh đu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đi thăm nhà nhau. Đặc biệt, người dân ở đây còn gói bánh chưng mừng Tết Độc lập, con cháu ai đi xa cũng gắng về nhà sum vầy. Có nơi 3 - 4 gia đình chung nhau mổ một con lợn rồi gói bánh, sửa soạn mâm cơm cúng.

Người dân Minh Hóa gói bánh chưng mừng Tết Độc lập

Để chuẩn bị cho mâm cỗ mừng Tết Độc lập, mỗi gia đình thường chọn những sản vật riêng có ở vùng núi rẻo cao. Các bậc cao niên cho biết, trong ngày Tết Độc lập, nhà nào cũng gói bánh chưng, bởi nếu không có bánh chưng thì không phải là Tết. Bánh chưng mừng Tết Độc lập được gói bằng thứ gạo nếp ngon nhất. Vài nhà trong thôn chung nhau mổ một con lợn rồi thịt gà, chuẩn bị hoa quả để có mâm cỗ tươm tất dâng lên bàn thờ tổ tiên và Bác Hồ.

Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, những ngày mùa thu tháng tám, trên dòng sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy luôn rộn rã tiếng hò reo. Dưới sông, những trai bơi, gái đua say mê tập luyện chèo thuyền, chuẩn bị Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập. Trên bến, bà con mang kèn trống khua vang 1 góc trời, cổ vũ tinh thần cho các đội đua tập luyện. Trước ngày 2/9, những tay chèo ở các thôn, xã trong huyện Lệ Thủy thi tài vòng bảng và chuẩn bị kỹ cho trận chung kết bơi đua dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đông đảo người dân, du khách tập trung 2 bên bờ sông xem đua, bơi thuyền

Lễ hội bơi đua trên sông Kiến Giang có từ hàng trăm năm trước và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Ngày 2/9/1946, kỷ niệm một năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Lệ Thủy tổ chức lễ hội đua thuyền mừng Tết Ðộc lập. Từ đó đến nay, cứ đúng dịp 2/9, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và trở thành nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây.

Mâm cơm ngày Tết Độc lập

Tết Độc lập ở tỉnh Quảng Bình được xem là ngày hội lớn của người dân. Những ngày này, từ các xã miền núi, vùng cao, cho đến các địa phương ở vùng đồng bằng đều sôi động tập luyện thể dục, thể thao chuẩn bị cho các hội thi diễn ra vào ngày 2/9.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...