Người dân Vĩnh Phúc đồng lòng, tin tưởng vào quyết tâm và giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

2021-08-23 19:09:40 0 Bình luận
Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đợt dịch lần thứ 4 đã có những tác động mạnh mẽ tới tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, song với sự chủ động và những biện pháp quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng của người dân, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát với những tín hiệu tích cực.

Sát dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân

Đến nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đã được ngăn chặn và trong tầm kiểm soát. Người dân trên địa bàn toàn tỉnh thực sự phấn khởi, vui mừng trước kết quả này. Ông Phùng Văn Lợi, 83 tuổi ở phố An Phú, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: “Từ khi trên địa bàn thành phố có ca mắc COVID-19, các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt; đặc biệt, người dân chúng tôi rất cảm kích khi thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh như Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình… không quản ngày đêm, thường xuyên đến từng khu dân cư thăm hỏi, động viên người dân, có mặt tại các “điểm nóng” chỉ đạo công tác phòng, chống dịch nên gia đình tôi và bà con hàng xóm thấy ấm lòng, yên tâm, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh ở thành phố Vĩnh Yên đã dần được đẩy lùi, mọi người ai cũng phấn khởi nhưng đều nhắc nhau không được lơ là, chủ quan vì dịch bệnh vẫn còn nguy cơ lây nhiễm rất cao”.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Lan chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly ở thành phố Vĩnh Yên.

Thay mặt tăng ni, phật tử, trụ trì chùa Tích Sơn, đại đức Thích Giác Minh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã có những chỉ đạo, giải pháp kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và hứa tích cực hưởng ứng và tham gia ủng hộ tinh thần, vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân. Cùng chung niềm vui vượt qua dịch bệnh, ông Tô Hữu Dô, thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc cho biết: “Chúng tôi rất vui khi dịch bệnh đã được khống chế, bà con dần được trở lại cuộc sống thường nhật tự do. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn cấp ủy, chính quyền đã động viên, hỗ trợ rất lớn cho người dân chúng tôi trong thời gian cách ly phòng chống dịch bệnh”. Còn cựu chiến binh Trần Minh Quang, 89 tuổi, ở phường Liên Bảo và ông Nguyễn Quốc Toản, phố Đông Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên cùng chung nhận xét: “Chúng tôi rất mừng bởi dịch bệnh đã dần được đẩy lùi. Người dân chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy rất sát sao, đến từng khu dân cư, vừa động viên, vừa quyết liệt chỉ đạo các biện pháp, được nhân dân chúng tôi rất ủng hộ, tin tưởng, đồng lòng để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh”.

Chủ động, quyết liệt, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh

Có thể nói, ngay từ khi có những ca dịch đầu tiên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể cho công tác phòng, chống dịch. Vĩnh Phúc đã nâng cấp độ cảnh báo, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình dịch bệnh với biến chủng mới, tỉnh đã chuyển hướng chiến lược từ “Điều tra, truy vết, xét nghiệm” trong năm 2020 thành “Bao vây, khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn” bằng biện pháp mở rộng xét nghiệm đối tượng nghi vấn, có khả năng lây nhiễm cao như ở Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên; thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc… triển khai công tác phòng, chống dịch rất kịp thời, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên- Nguyễn Ngọc Bình (thứ hai từ phải sang) kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên đã có hàng trăm công văn chỉ đạo, cuộc họp quan trọng trên tinh thần cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với nhiều biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, dứt khoát được triển khai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ, liên tục. Đã có một số lãnh đạo chủ chốt cấp sở, huyện và cơ sở do lơ là nhiệm vụ phòng, chống dịch đã bị tạm đình chỉ công tác hoặc cách chức. Điều đó đã nói lên sự quyết tâm, chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo của tỉnh và thành phố đối với nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Văn bản tiếp nối văn bản, gần như mỗi ngày đều có những chỉ đạo mới, từ chỉ đạo của Trung ương phải truyền đạt, cho tới những tình huống mới phát sinh trong thực tiễn.

Có thể khẳng định, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh ở Vĩnh phúc đều trong tầm kiểm soát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có quyết định tăng số cơ sở cách ly y tế tập trung trên toàn tỉnh lên 23 cơ sở, với quy mô từ 1.400 giường lên 6.000 giường nhằm đáp ứng tình hình hiện nay; tăng khả năng xét nghiệm lên 5 lần, tối thiểu đạt 5.000 xét nghiệm/ngày; mở rộng xét nghiệm sang các đối tượng F2 và những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao…

Đứng trước những thách thức chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả đã đạt được, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiên quyết đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ “kép”, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vừa nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, đem lại sự an toàn, vì cuộc sống bình yên của nhân dân./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...