Người khuyết tật bán vé số: Lo nhất nạn lừa đảo, cướp giật vé số

2020-09-11 14:09:57 0 Bình luận
Những người bán vé số thuộc các đối tượng người già, người khuyết tật nơm nớp lo bị các đối tượng lừa đảo, cướp giật vé số khiến cuộc mưu sinh càng thêm khó khăn.

Có thâm niên bán vé số gần 20 năm, anh Trần Văn Mốm (34 tuổi, quê ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, đang cư trú ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết: Cuộc sống của người bán vé số đã khó khăn đặc biệt là sau 2 đợt dịch COVID-19. Bản thân tôi bị liệt chân từ nhỏ phải di chuyển bằng xe lắc tay dành cho người khuyết tật nhưng đã bị nhiều lần các đối tượng cướp giật vé số, đổi vé số giả,…

Cuộc sống của người bán vé số khó khăn còn chồng chất khó khăn khi phải đối mặt với nạn lừa đảo, cướp giật vé số. Ảnh: Thành Nhân

“Cuộc sống đã nghèo khó, bản thân mình đã khuyết tật đang cố gắng làm việc để mưu sinh qua ngày, nhưng những người có chân tay lành lặn mà ăn cướp trên túi tiền của người nghèo chúng tôi”, anh Mốm bức xúc nói.

Anh Mốm kể lại, cách đây 2 tháng vào buổi chiều khi mới lấy vé số ở đại lý xong ra bán tại gần công viên bến Ninh Kiều (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thì bị giật vé số.

“Người đó ăn mặc lịch sự ngoắc tôi lại mua vé số. Thấy khách hàng kêu lại tôi đưa 100 vé số mời thì khách hàng hỏi còn không anh mua giúp. Thấy vậy tôi đem trong túi ra thêm 300 tờ thì bị giật chạy vào hẻm. Trong đó có đồng bọn đợi sẵn rồi lên xe chạy mất. Tuy có la lên nhưng không bắt kịp. Sau đó tôi có đến công an phường trình báo tuy nhiên hiện tại chưa bắt được” – anh Mốm nói.

Dưới cái nắng chói chang, những người khuyết tật vất vả mưu sinh còn bị cướp giật, lừa đảo lấy tiền và vé số của họ. Ảnh: Thành Nhân

Cũng giống như hoàn cảnh anh Mốm, chị Phan Ngọc Thúy (48 tuổi, quê ở Sóc Trăng đang tạm trú ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị sốt bại liệt từ nhỏ, đã bán vé số được 2 năm cho biết, đầu tháng 8 chị bị lừa gạt đổi vé số 2 tờ với giá trị 800.000 đồng và bị cướp giật 70 tờ vé số ở gần công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

“Một buổi sáng đầu tháng 8, khi đang dừng bán vé số ở gần Công viên Lưu Hữu Phước thì có người khách tấp vào lề đường hỏi mua. Khi đang lựa vé số thì khách hỏi còn nữa không khách không thích nhứng số để sẵn. Thấy khách ăn mặc lịch sự nên tôi đã cúi xuống lấy vé số từ trong túi ra thì người đó cướp vé số và phóng đi mất, tổng cộng vé số bị lấy là 70 tờ. Sau đó, tôi có trình báo công an nhưng đến nay chưa có tin tức gì cả” – chị Thúy nói.

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố ở ĐBSCL, số lượng người bán vé số đã lên đến khoảng 29.000 người, mỗi tỉnh trung bình khoảng 2.000 người, riêng tại TP.Cần Thơ có khoảng 5.000 người. Từ lâu nay người bán vé số dạo được cho là người nghèo, người khó khăn.

Thực tế, không ít người bán vé số lẻ là đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội bởi các hoàn cảnh: Trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam, người không nơi nương tựa, hộ nghèo… Những người này là đối tượng yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những người bán vé số rất bức xúc khi thường xuyên bị các đối tượng ăn mặc lịch sự cướp giật vé số, lấy vé số giả đổi,… đã khiến cuộc sống họ khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...