Người phụ nữ không ngậm được miệng, khuôn mặt dị dạng cần giúp đỡ

2021-12-22 06:10:00 0 Bình luận

Chị Trần Thị  Hoài (43 tuổi, sống tại thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Do vụ hoả hoạn vào năm 10 tuổi, khuôn mặt chị bị bỏng nặng, biến dạng.  Các lớp da bị cháy kéo khuôn mặt, nách, cằm, cổ chị biến dạng ghê gớm. Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ, ngay việc ăn uống cũng hết sức khó khăn. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.

Khuôn mặt biến dạng của chị Hoài (Ảnh:Dân trí)

Biết hoàn cảnh của mình, chị Hoài chẳng dám yêu đương nhưng đánh liều xin một đứa con, mong sau này có con bầu bạn tuổi giầ. Gia cảnh khó khăn, mẹ con chị rau cháo qua ngày, ráng lắm người phụ nữ bất hạnh cũng chỉ lo cho con trai được hết lớp 9.

Nửa thế kỷ qua sống với khuôn mặt dị dạng, chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng chị Hoài vẫn hi vọng một phép màu. Bán hết tài sản có giá trị nhất trong nhà là con lợn và 2 tạ thóc, chị Hoài cùng đứa con trai 15 tuổi khăn gói ra Hà Nội tìm kiếm may mắn.

Chị Hoài mong phẫu thuật để có khuôn mặt dễ nhìn hơn cho con trai mình không tủi hổ với bạn bè (Ảnh: Dân trí)

Tại viện Bỏng Quốc gia, chị được chỉ định phẫu thuật, làm răng với chi phí 200-300.000.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền này với chị quá lớn.

"Số phận em đã định như thế rồi. Lần này em ra đây là vì con trai em, cháu đã lớn, nhìn mặt mẹ thế này ai dám chơi với con. Nhưng, mẹ con em nghèo khó, biết tìm hàng trăm triệu ở đâu bây giờ…", người phụ nữ nói trong nước mắt.

PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho hay, chị Hoài sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật để giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi , cổ, nách. Sau đó sẽ phối hợp với chuyên khoa răng hàm mặt để phục hình xương hàm dưới và làm răng. Song chi phí điều trị quá đắt đỏ với chị, do đó rất cần đến tình yêu thương và ủng hộ của các mạnh thường quân.

Tương tự hoàn cảnh của chị Hoài, bà Nguyễn Thị Sáu (54 tuổi, ở xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cũng từng mang nỗi đau như thế. Tai nạn bỏng từ năm 6 tuổi khiến da mặt, cổ của bà Sáu dính liền lại, co rút, kéo toàn bộ hàm chìa ra không ngậm được miệng, cổ không ngoái được, toàn bộ phần da trước ngực và da cổ bị cháy co lại thành một khối nham nhở.

Bà Sáu đã được phẫu thuật để có được khuôn mặt bình thường như bao người

Tai nạn không chỉ phá hủy hình hài của bà Sáu mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bà không thể làm được việc nặng, thỉnh thoảng những cơn đau từ hàm kéo giật lên đỉnh đầu khiến bà đau đớn. Gia đình hết sức khó khăn, bà Sáu còn phải nuôi mẹ già 90 tuổi và  người chị gái ốm đau. Khi biết câu chuyện thương tâm của bà Sáu, Viện Bỏng quốc gia quyết định tài trợ phẫu thuật miễn phí, tạo hình lại khuôn mặt cho bà. Trải qua cuộc phẫu thuật, bà Sáu đã có thể nở nụ cười tự tin, sống tích cực vui vẻ cùng mọi người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...