Nguy hiểm khi điều trị gút không đúng cách

2020-07-29 23:00:29 0 Bình luận
Gút là một loại bệnh viêm khớp xuất hiện ngày càng phổ biến. Ở Việt Nam, theo thống kê của chương trình định hướng cộng đồng về kiểm soát bệnh thấp khớp, tỷ lệ mắc bệnh gút khoảng 0,14%. Đây được coi là căn bệnh khó chữa, thậm chí nếu chữa không đúng cách còn để lại nhiều hệ lụy đến sức khỏe.

Đi cấp cứu sau khi uống thuốc trị gút

Ông Phạm Minh Lê (73 tuổi), thôn 1 Ái Quốc, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vẫn còn hú hồn khi nhớ lại lần uống thuốc trị gút nhưng ngay sau đó phải đi cấp cứu.

Ông Lê phát hiện mình mắc bệnh gout từ năm 2008, với các hiện tượng như sưng to ở khớp cổ tay và 2 đầu ngón chân cái, phần da chỗ bị sưng đỏ ửng, cơ thể thường xuyên lên cơn sốt. Khi đau đến mức đi lại khó khăn, tay không thể cầm nắm đũa thìa để xúc cơm ăn, ông Lê đi khám thì phát hiện bệnh gút đã ở tình trạng khá nặng. Ông đến bệnh viện huyện Hưng Hà xét nghiệm và kết quả nồng độ axit uric trong máu lên đến 700 micromol/l (người bình thường nồng độ này dưới ngưỡng 420 micromol/l).

“Có bệnh thì vái tứ phương”, ai mách thuốc gì hay ở đâu là ông Lê tìm mua để uống. Nhưng không ngờ việc sử dụng thuốc không thận trọng đã khiến ông phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời kể của ông Lê, đó là một loại thuốc không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, một người bạn gửi về từ Vũng Tàu và bảo rằng rất nhiều người sử dụng đã khỏi bệnh. Nghe vậy, khi nhận được thuốc, ông bóc ra sử dụng ngay. Thế nhưng, chỉ sau khi uống khoảng 1 giờ đồng hồ, ông thấy cơ thể suy nhược, người mệt lả đi. Kiểm tra sức khỏe tại nhà thì lúc này huyết áp tối thiểu của ông chỉ còn 40 mmHg. Ngay lập tức, ông nhập viện cấp cứu và được bác sĩ yêu cầu dừng ngay sản phẩm trị gút đang sử dụng.

Trên thực tế, trường hợp như ông Lê không phải hiếm gặp. Cách đây không lâu, báo chí cũng từng thông tin về bệnh nhân Phùng Cao Sơn (65 tuổi, ở xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) tự chữa gút bằng cách mua các loại thuốc nam trôi nổi về uống. Thời gian sau, cả hai bàn tay, chân của ông sưng to, tấy đỏ, không đi lại được kèm theo đi tiểu phân đen, nôn ra máu. Ông Sơn đã phải nhập viện vì biến chứng của bệnh gút gây tăng huyết áp, suy thận và chuyển sang tai biến.

Lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa

Theo Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền Nguyễn Thị Hằng – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, không chỉ gút mà tất cả các bệnh về xương khớp đều phải thật sự thận trọng khi chữa trị. Nhiều người bệnh khi gặp phải những cơn đau nhức khó chịu thường tìm đến các loại thuốc giảm đau nhanh. Tuy nhiên, hầu hết những loại thuốc có tác dụng này lại chứa hàm lượng corticoid rất cao nên thường gây ra tác dụng phụ như iêm loét dạ dày tá tràng, giữ muối và nước gây sưng phù, tích tụ mỡ ở mặt và bụng, teo cơ, da mỏng, suy tuyến thượng thận... Trong khi đó, bản chất của gút lại do tăng nồng độ axit uric máu, sử dụng các loại thuốc này không giải quyết được dứt điểm vấn đề; mặt khác làm cơ thể mất sức đề kháng.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền Nguyễn Thị Hằng – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Một số khác bệnh nhân nhận thức được điều này lại sử dụng các loại thuốc nam để đắp xung quanh vùng sưng tấy. Song việc tự ý thực hiện tại nhà, không có chỉ dẫn của bác sĩ y học cổ truyền có thể khiến vùng da này bị nhiễm trùng, nặng hơn có thể dẫn đến nhiễm trùng khớp hoặc nhiễm trùng huyết.

Do đó, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo người bệnh không sử dụng các bài thuốc chữa gút một cách tùy tiện, tuyệt đối không uống hay đắp các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường.

Khi có hiện tượng đau nhức ở khớp xương, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để xác định mức độ và tình trạng bệnh. Theo bác sĩ Hằng, giải pháp tối ưu được các bác sĩ đánh giá cao hiện nay là sử dụng sản phẩm thảo dược trị gút của đơn vị sản xuất uy tín, được Bộ y tế cấp phép. Bởi sản phẩm được bào chế từ thiên nhiên sẽ an toàn, lành tính; đồng thời tác động vào căn nguyên gây bệnh, đẩy lùi bệnh một cách từ từ nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, khoa học, duy trì cân nặng ở mức hợp lý, tránh tình trạng béo phì để giảm áp lực lên các khớp xương.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, đọc giả tạp chí Hòa Nhập tuân thủ theo hướng dẫn của Bác sĩ.

Viên gout Tâm Bình được đông đảo người bệnh trên cả nước tin dùng, bởi:

  • Là sản phẩm của Công ty Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín trên thị trường dược phẩm Việt Nam, liên tục được nhận Bằng khen của Bộ y tế và giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao.
  • Là sản phẩm được bào chế từ 100% thảo dược tự nhiên, an toàn cho người bệnh
  • Sản phẩm có công dụng bổ can thận, lợi tiểu, hoạt huyết, tăng chức năng giải độc của gan thận, giúp tăng đào thải acid uric, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm triệu chứng sưng, giảm đau nhức các khớp, giảm các cơn đau do gout ở bệnh nhân mãn tính.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...