Nhiều DN giấu thông tin tai nạn lao động

2016-06-27 14:30:50 0 Bình luận
Với mục tiêu giảm tai nạn lao động (TNLĐ) ngành xây dựng trong năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang phối hợp triển khai chiến dịch thanh tra, kiểm tra lao động ngành xây dựng. Báo Đấu thầu phỏng vấn Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH Nguyễn Tiến Tùng xung quanh việc triển khai chiến dịch này.


Ông đánh giá như thế nào về việc đảm bảo an toàn lao động của các chủ đầu tư, nhà thầu tại các công trình xây dựng hiện nay?


Việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng hiện nay rất kém, nếu không kịp thời chấn chỉnh, tình trạng TNLĐ vẫn còn tái diễn nhiều.

Thực tế cho thấy, chỉ có một số công trình trọng điểm quốc gia được nhiều bên giám sát thi công thì việc chấp hành công tác an toàn lao động tại công trường tương đối tốt. Các công trình tầm trung và vừa ở các địa phương, công trình có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài, công trình có sự “chạy đua” với thời gian (do chậm trong giải phóng mặt bằng nên phải đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp tiến độ; do cơ quan quản lý muốn hoàn thiện sớm để khánh thành nhân dịp kỷ niệm một ngày lễ gì đó là người lao động phải làm ngày làm đêm) thì việc đảm bảo an toàn lao động rất kém.

Tổng hợp báo cáo TNLĐ hàng năm của Bộ LĐTB&XH trong giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy, lĩnh vực xây dựng luôn xếp ở vị trí dẫn đầu trong số những lĩnh vực xảy ra nhiều TNLĐ và đứng đầu trong các lĩnh vực có số người chết do TNLĐ.

Riêng năm 2015, ngành xây dựng chiếm tới 35,2% tổng số vụ tai nạn chết người và 37,9% tổng số người chết. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì cũng trong năm qua, đã có khoảng 7.500 vụ TNLĐ trong ngành xây dựng. Thực tế còn nhiều doanh nghiệp (DN) xây dựng vẫn chưa báo cáo và còn “giấu” thông tin về các vụ TNLĐ đã xảy ra.



Ông Nguyễn Tiến Tùng


Chiến dịch thanh tra lao động ngành xây dựng năm 2016 được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Chiến dịch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội; thay đổi hành vi của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng và doanh nghiệp xây dựng…

Do đó, chỉ tiêu của Chiến dịch đặt ra là phải thanh tra trực tiếp ít nhất 630 công trình xây dựng. Chiến dịch đã được chính thức phát động vào tháng 3/2016. Hiện, các địa phương đã có báo cáo nhanh về Bộ LĐTB&XH với kế hoạch thanh tra lên tới hàng nghìn công trình. Đơn cử, Thanh tra TP.HCM phấn đấu thanh tra khoảng 200 công trình xây dựng trở lên.

Khi thanh tra theo Chiến dịch, có ý kiến cho rằng các chủ đầu tư, nhà thầu sẽ có những “đối phó” khi đoàn thanh tra đến, xong thì “đâu lại vào đó”. Vậy việc đảm bảo ATLĐ thường xuyên trên công trường sẽ được thực hiện như thế nào?

Đúng là thực tế đáng chú ý nhất hiện nay là các chủ đầu tư, nhà thầu khi nghe tin có đoàn thanh tra đến thì đối tượng được thanh tra sẽ làm theo kiểu “chống chế”, khắc phục tạm thời sai sót, khi thanh tra rút đi thì “đâu lại vào đó”.

Nhưng chiến dịch lần này có sự tham gia của 3 bên: Bộ LĐTB&XH – Tổng LĐLĐVN – VCCI. Tổng LĐLĐVN sẽ phải chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện giám sát các hành vi của người sử dụng lao động và người lao động sau khi Kết luận và kiến nghị của Thanh tra được ban hành. Với vai trò của VCCI, họ sẽ phải yêu cầu DN sử dụng lao động thực hiện nghiêm các sai sót đã khuyến cáo.

Đó là kỳ vọng của đơn vị thực hiện. Song, theo cơ chế hiện tại, đại diện công đoàn ăn lương của chủ sử dụng lao động thì việc thực hiện giám sát theo đúng nghĩa còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế.

Có thể chủ đầu tư, nhà thầu sẽ không thực hiện tất cả các khuyến cáo nhưng tình trạng chống chế khi đoàn thanh tra đến sẽ giảm đi.

Hiện trong lĩnh vực đấu thầu, có quan ngại rằng một số nhà thầu nước ngoài bỏ thầu với giá thấp để trúng thầu, sau đó có thể “cắt giảm” chi phí bằng cách không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn lao động cho người lao động tại các dự án, công trình đó. Chiến dịch này có quan tâm đến những công trình có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài?

Các công trình, dự án được thanh tra trong Chiến dịch lần này là do các địa phương, Thanh tra Bộ lựa chọn dựa trên các tiêu chí công trình quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, chứ chưa có những trọng tâm liên quan đến yếu tố nhà thầu nước ngoài.

Một môi trường kinh doanh bình đẳng là có sự đối xử bình đẳng với các DN, bất kể DN trong hay ngoài nước. Chiến dịch lần này chúng tôi không xoáy quá sâu vào các dự án, công trình mà các nhà thầu nước ngoài đang thực hiện, mà chỉ lựa chọn các công trình, dự án theo tiêu chí ảnh hưởng tới dân cư, cộng đồng, có nguy cơ mất ATLĐ cao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...