Nhiều tỉnh, thành tổ chức đón người dân rời TP.HCM về địa phương trách dịch

2021-08-06 19:52:55 0 Bình luận
Trong ngày 6/8, hàng trăm người dân các tỉnh Phú Yên, Long An, Hậu Giang đang sinh sống tại TP.HCM, được địa phương tổ chức đón về quê để tạm thời trách dịch. Tất cả người về đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Sau khi về đến địa phương, người dân sẽ được cách ly tập trung, xét nghiệm, theo dõi y tế theo quy định.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã và đang tổ chức, hỗ trợ người có nguyện vọng rời TP.HCM về lại tỉnh để tạm thời tránh dịch. 

Phú Yên tiếp tục đón hơn 500 người dân về lại tỉnh

Chiều ngày 6/8, tại Bến xe miền Đông (Quận Bình Thạnh, TP.HCM), Hội đồng hương tỉnh Phú Yên phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh và TP.HCM, tiếp tục tổ chức đón 550 người dân về lại địa phương để tạm thời tránh dịch.


Trước khi lên xe, người dân được phụ xe kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân để đảm bảo việc quản lý người về lại tỉnh.

Toàn bộ người về lần này, được tỉnh tổ chức đưa đón miễn phí bằng xe khách. Mỗi xe không bố trí quá 24 người, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, giữa khoảng cách … theo đúng quy định.

Trên từng xe, chúng tôi chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống cho từng người. Sau 12h di chuyển với gần 600km, xe sẽ đến nơi. Trên cả chặn đường đoàn xe sẽ dừng tại 1 trạm để tiếp nhiên liệu, thức ăn và nước uống. Mong muốn lớn nhất của đơn vị là đưa tất cả bà con có nguyện vọng về địa phương một cách an toàn nhất. Đồng thời chia sẻ với TP.HCM, làm giảm đi phần nào áp lực phòng, chống dịch bệnh…” – GSTS. Trình Quang Phú – Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Phú Yên cho biết.

Xe lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên có mặt tại Bến xe miền Đông để thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn đưa người dân về quê. 

Được biết, đây là lần thứ 5, tỉnh Phú Yên tổ chức đưa đón người dân về lại địa phương. Lần gần nhất, vào chiều ngày 3/8, khoảng 500 người dân Phú Yên đã được hỗ trợ về lại tỉnh miễn phí bằng xe khách.

Long An huy động 2 xe trọng tải lớn vận chuyển xe máy của người dân

Trong sáng cùng ngày, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM), cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng đã tổ chức đón gần 200 người dân của tỉnh đang sinh sống tại TP.HCM về địa phương. Tỉnh đã huy động 8 xe khách trở 171 người cùng 2 xe trọng tải lớn để vận chuyển tất cả xe gắn máy của người dân.

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, từng người dân tham gia chuyến xe về địa phương được phát miễn phí đồ bảo hộ y tế. 

Ghi nhận của phóng viên tại Bến xe miền Tây, từ sáng sớm đã có rất nhiều dân dân tập trung để chuẩn bị rời Thành phố. Hầu hết mọi người đều mang theo rất nhiều hành lý, có người mang theo cả xe gắn máy. Tất cả đều trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, kèm trên tay tờ giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, từng người dân được đơn vị tổ chức đưa đón phát đồ bảo hộ...

Toàn bộ xe máy của người dân mang kèm được tỉnh Long An dùng 2 xe trọng tải lớn vận chuyển về cùng. 

Thời gian qua, việc học tập của em bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh bùng phát. Tính đến thời điểm hiện tại, em đã kẹt lại ở Thành phố gần 2 tháng. May mắn, vừa qua nhờ thông tin trên mạng xã hội và hướng dẫn của chủ trọ nên em đã được đăng ký về quê để tạm thời tránh dịch. Em rất mong TP.HCM nhanh chóng trở lại bình thường để em quay lại tiếp tục việc học tập của bản thân…” – Ngô Thị Thảo (tạm trú tại Quận 12), sinh viên năm nhất, Trường ĐH Hồng Đức chia sẻ.

Nhiều người cảm thấy hồi hộp và tiếc nối khi phải tạm dừng mọi công việc để rời Thành phố về quê để trách dịch. 

Để đảm bảo an toàn nhất có thể cho người dân, mỗi xe vận chuyển đúng số người theo quy định, tuân thủ việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn… Đoàn xe của tỉnh Long An sẽ dân đoàn trong xuyên suốt đường đi, về đến địa phương, người dân sẽ được cách ly tập trung và xét nghiệm lại theo đúng quy định.

Hậu Giang phối hợp cùng TP.HCM đón bà con về lại tỉnh

Trong sáng cùng ngày, tại Bến xe miền Tây, tỉnh Hậu Giang đã huy động 6 xe khách của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang để đưa người dân là người cao tuổi, người có bệnh, người nghèo và cận nghèo về lại quê nhà tránh dịch (ưu tiên) về lại địa phương để trách dịch.

Tỉnh Hậu Giang huy động 6 xe khách để đón người dân về địa phương. 

Ông Mai Quốc Thịnh – Phó Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết: “Tỉnh đã lên phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức đưa đón bà con có nguyện vọng tạm thời về lại địa phương tránh dịch. Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, các khu cách ly tập trung, huy động phương tiện cũng như công tác kết nối với các cơ quan chức năng tại TP.HCM để bố trí thời gian, địa điểm đón bà con cho thích hợp…”.

Ông Mai Quốc Thịnh chia sẻ về công tác đưa đón người dân về tỉnh Hậu Giang.

Quá trình đưa đón được thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn cho bà con tham gia về địa phương. Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – Ông Thịnh cho biết thêm.

Khoảng 10h00 sáng, các chuyến xe bắt đầu rời bến, sau khi trải qua chặng đường dài gần 250km, người dân sẽ được cách ly tập trung, xét nghiệm và theo dõi y tế theo quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...