Chiều 28/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 146 cán bộ là Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an thuộc Công an TP Hà Nội. Buổi lễ do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì.

Theo Công an TP Hà Nội, việc thăng cấp bậc hàm được triển khai trên cơ sở quy định mới của Bộ Công an, trong đó nâng trần cấp bậc hàm Thượng tá đối với các chức danh Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc Công an cấp tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm sự tương xứng giữa chức vụ, trách nhiệm với cấp bậc hàm của đội ngũ cán bộ chỉ huy ở cơ sở.
Đợt thăng cấp bậc hàm lần này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, vai trò của lực lượng Công an cấp xã, các đội nghiệp vụ và đồn Công an ngày càng trở nên then chốt trong công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc từ cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn, không để phát sinh điểm nóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, cấp bậc hàm càng cao thì vinh dự càng lớn, đồng thời trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các cán bộ được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy truyền thống Công an Thủ đô, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và chuyên môn nghiệp vụ.
Theo dõi thực tiễn nhiều năm cho thấy, lực lượng Công an cấp xã đang là “cánh tay nối dài” của Công an thành phố trong công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, bảo đảm trật tự đô thị, xử lý vụ việc dân sinh và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn. Vì vậy, việc nâng cấp bậc hàm cho đội ngũ chỉ huy cơ sở không chỉ là ghi nhận quá trình cống hiến mà còn tạo động lực để cán bộ tiếp tục yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở.
Việc 146 cán bộ được thăng cấp bậc hàm Thượng tá dịp này cũng cho thấy sự quan tâm của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đối với công tác xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tuyến đầu cơ sở trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên Thủ đô.
Bình luận bài viết