Nhiều trường đại học tại TP HCM đã hoàn tất chấm thi THPT

2016-07-16 09:37:23 0 Bình luận
Đến chiều nay (15/7), nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chấm thi.
Ngay từ chiều qua (14/7), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chấm thi và công tác dò điểm theo quy định. Hiện nhà trường đang cập nhật dữ liệu ra Bộ Giáo dục – Đào tạo.
 
Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016, nhà trường được giao chủ trì cụm thi đại học tại tỉnh Bình Thuận với hơn 11.500 thí sinh dự thi. Kết thúc công tác chấm thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, vì đề thi năm nay có độ phân hóa cao nên mặt bằng chung, điểm thi của các thí sinh thấp hơn năm ngoái. Cụ thể, tại cụm thi do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố chủ trì, đa phần thí sinh đạt điểm 5, 6 thay vì điểm 7, 8 như năm 2015.

Nhiều trường đại học tại TP HCM đã hoàn tất chấm thi THPT
Các giáo viên chấm thi THPT Quốc gia 2016 tại TP HCM


Cụm thi Trường Đại học Sài Gòn vừa hoàn tất công tác chấm thi cho hơn 12.000 thí sinh của tỉnh Long An vào sáng nay (15/7). Tiến sĩ Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn cho biết: “Đến nay, công tác chấm thi của Trường Đại học Sài Gòn về cơ bản đã hoàn thành. Các tổ chấm đã thực hiện xong phần việc của mình. Ban Thư ký đang nhập điểm, kiểm dò và làm các khâu kiểm tra theo quy định. Toàn bộ việc chấm thi sẽ kết thúc vào ngày mai (16/7)”.
 
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ trì cụm thi đại học tại tỉnh Tây Ninh cũng đã hoàn thành công tác chấm thi và đang trong quá trình kiểm dò. Kết thúc công tác chấm thi, trường này cho biết không có thí sinh đạt điểm 10 mà cao nhất là 9,75 điểm ở môn Toán.
 
Phụ trách cụm thi số 45 tại tỉnh Gia Lai, đến nay, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chấm thi và kiểm dò, sớm hơn tiến độ dự kiến trước đó. Năm nay, nhà trường phải chấm trên 40.000 bài thi, nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ trước về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ chấm thi nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
 
Tại cụm thi này, không có thí sinh nào đạt điểm 10. Điểm cao nhất là môn Hóa học với 9,8 điểm; môn Vật lý và Sinh học là 9,6 điểm và môn Địa lý là 9,75 điểm.
 
Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm: “Năm nay, số thí sinh bị điểm liệt giảm khá nhiều. Điều này một phần nhờ vào việc các thí sinh có năng lực học chỉ đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp đã chuyển qua cụm thi tốt nghiệp. Do đó, cụm thi đại học tập trung những thí sinh chất lượng hơn”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...