Nhồi heo ăn chất cấm vượt "ngưỡng" hàng trăm lần, chỉ bị phạt 20 triệu
2016-04-02 08:52:51
0 Bình luận
Hai chủ trại dùng chất tạo nạc trong chăn nuôi heo tại Bình Dương chỉ bị phạt 20 triệu đồng, trong khi lượng chất cấm salbutamol được 2 chủ trại nhồi vào heo cao nhất từ trước đến nay - vượt ngưỡng hàng trăm lần.
Ngày 1.4, Cơ quan Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hai chủ trại dùng chất tạo nạc trong chăn nuôi heo tại tình này. Điều đáng nói là lượng chất cấm salbutamol được 2 chủ trại nhồi vào heo cao nhất từ trước đến nay - vượt ngưỡng hàng trăm lần.
Thủ phạm vô lương tâm đã nhồi chất cấm để "thổi" nạc thần tốc cho heo là 2 ông Lê Long Hồ và Lương Văn Dũng (cùng ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An). Qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả: Cả hai trại nuôi heo với tổng số gần 400 con heo (trong đó có hơn 200 con heo chuẩn bị đưa vào giết mổ bán ra thị trường) đều dương tính với chất cấm thuộc nhóm beta-agonist (hai chất clenbuterol và salbutamol), có tác dụng “bung đùi, nở vai, tạo nạc”.
Theo ông Trần Hà Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Bình Dương, 2 cơ sở chăn nuôi heo này đã dùng chất cấm salbutamol vượt ngưỡng hàng trăm lần, cao nhất từ trước đến nay.
Trước đó, đoàn liên ngành gồm Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản Bình Dương kết hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương kiểm tra trại nuôi heo và phát hiện dương tính với salbutamol gấp hàng trăm lần nên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 20 triệu đồng/hộ, đồng thời yêu cầu chủ các cơ sở ngày phải cam kết ngừng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu hai chủ trại heo phải làm cam kết tạm giữ đàn heo có mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm để đoàn liên ngành sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và chỉ được xuất bán khi kết quả xét nghiệm âm tính.
Thủ phạm vô lương tâm đã nhồi chất cấm để "thổi" nạc thần tốc cho heo là 2 ông Lê Long Hồ và Lương Văn Dũng (cùng ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An). Qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả: Cả hai trại nuôi heo với tổng số gần 400 con heo (trong đó có hơn 200 con heo chuẩn bị đưa vào giết mổ bán ra thị trường) đều dương tính với chất cấm thuộc nhóm beta-agonist (hai chất clenbuterol và salbutamol), có tác dụng “bung đùi, nở vai, tạo nạc”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo ông Trần Hà Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Bình Dương, 2 cơ sở chăn nuôi heo này đã dùng chất cấm salbutamol vượt ngưỡng hàng trăm lần, cao nhất từ trước đến nay.
Trước đó, đoàn liên ngành gồm Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản Bình Dương kết hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương kiểm tra trại nuôi heo và phát hiện dương tính với salbutamol gấp hàng trăm lần nên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 20 triệu đồng/hộ, đồng thời yêu cầu chủ các cơ sở ngày phải cam kết ngừng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu hai chủ trại heo phải làm cam kết tạm giữ đàn heo có mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm để đoàn liên ngành sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và chỉ được xuất bán khi kết quả xét nghiệm âm tính.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo LĐ
Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới
Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00
Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ
Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00
SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng
Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38
Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng
Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10
Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an
UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00
Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7
Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35