Nhức nhối vấn nạn bạo hành trẻ em: Rùng mình trước đòn roi vô cảm của người lớn

2022-01-21 13:56:58 0 Bình luận
Trẻ em cần một mái ấm để yêu thương, chăm sóc và chở che, song, có những bậc làm cha làm mẹ chưa làm tròn trách nhiệm ấy. Kết quả, những đứa bé tội nghiệp phải hứng chịu nỗi đâu về thể xác  lẫn tinh thần và kể cả... thiệt mạng.

Khi dư luận còn chưa thôi phẫn nộ với vụ án mẹ kế bạo hành đến chết bé N.T.V.A (8 tuổi, ở TP.HCM), thì mới đây, gã cha dượng máu lạnh ở Hà Nội lại dùng biện pháp đày đoạ, hòng sát hại bé gái mới 3 tuổi.

8 tháng sống cùng mẹ và cha dượng, hơn 4 lần nhập viện nguy kịch

Chiều 17/1, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận  một bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có cánh tay phải đang bó bột được khoảng 2 tuần. Chẩn đoán bé bị viêm màng não, các bác sĩ chuyển bé đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái. Nghi có dấu hiệu bất thường,  nên phía bệnh viện đã báo lên cơ quan công an. Tối 19/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của mẹ bé Đ.N.A. cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Danh tính người tình của mẹ bé gái là Nguyễn Trung Huyên , 30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Huyên được xác định là nghi phạm chính trong việc bé A. nghi bị đinh bắn vào đầu. Chiều 20/1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, công an  làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Theo điều tra, chị Nguyễn Thị L. kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (38 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tháng 6/2021, chị L. ly hôn chồng. Anh C. nuôi hai con gái đầu, còn chị L. nuôi cháu A.. Tháng 9/2021, chị L. và cháu A thuê trọ và chung sống với nhân tình mới,  là Nguyễn Trung Huyên. Quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.

Tại cơ quan công an, Huyên khai  đã 4 lần hành hạ bé A. bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay. Gần nhất  là khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà một người phụ nữ thường được Huyên, L. nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Chiều cùng ngày, khi mẹ cháu bé phát hiện bé A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu... nên đã gọi xe taxi đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Mẹ kế bạo hành con chồng đến tử vong ở TP.HCM

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park. Theo đó, tại bệnh viện có cấp cứu một bé gái tên N.T.V.A. (SN 2013, hộ khẩu thường trú phường ĐaKao, quận 1; cư trú tại căn hộ 16.05, Topaz 2, Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở.

Trong thời gian dài cùng sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé V.A., gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để “răn dạy” bé A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây bị gãy.

Ngày 22/12/2021, trong quá trình dạy học cháu A., theo cơ quan công an Trang nhiều lần đánh cháu trong suốt 4 giờ đồng hồ vì làm bài sai. Sau đó, cháu A. bị nôn ói, ông Thái đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu A. tử vong sau đó. Với manh mối điều tra được, sau đó Công an TP.HCM đã khởi tố bổ sung tội giết người với Trang và khởi tố bắt tạm giam ông Thái (cha của bé) với hành vi Che giấu tội phạm.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị mẹ bạo hành, "cha dượng" xâm hại

Đó  là bé H.H.B. (12 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội). Bố mẹ bé ly hôn từ năm 2009, B. về sống với mẹ là chị Hoàng Thị Thu Huyền. Mẹ cháu không có việc làm ổn định, là đối tượng nghiện ma túy.
Trong quá trình sinh sống, Huyền thường xuyên dùng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khiến bé bị bầm tím khắp cơ thể. Chỉ đến khi người thân phát hiện, “giải cứu” thì bé mới thoát khỏi người mẹ đẻ vô tâm này.

Công an Q.Hà Đông cũng xác định, khoảng 1 năm trở lại đây, Huyền có quan hệ tình cảm với Tùng và thường cho Tùng đến nhà chơi, ăn cơm và ngủ lại. Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép bé H.B quan hệ tình dục. Khi bé H.B không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh khiến bé sợ và phải nghe lời Tùng.

Ngày 7/10/2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 19 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đòn roi hung tàn của cha đẻ

Dư  luận từng bàng hoàng trước vụ bé N.H.N.T. (7 tuổi) tại Kiên Giang bị chính cha đẻ tra tấn bằng cách đánh lõm đầu, dí thanh sắt nung đỏ vào má, vào tay khiến cháy da, sém thịt. Vụ việc bị phát giác vào cuối tháng 11/2017.

Không được đi học, phải làm đủ các việc nhà, chỉ ăn được mì tôm sống và cơm nguội, thường xuyên bị đánh đập bằng guốc, đũa, muôi gỗ, móc quần áo đến mức từ 40kg chỉ còn 20kg, ốm yếu gày mòn, những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt và vùng đầu là hoàn cảnh thương tâm của em T.G.K. ở Nghĩa Đô, Hà Nội. Không ai nghĩ rằng một cậu bé mới 8 tuổi lại phải chịu cảnh đánh đập đến gãy xương sườn, rạn sọ não dưới bàn tay của bố đẻ và mẹ kế.

Tháng 9/2021, Lê Thành Công (43 tuổi, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm) dạy con gái là bé L.H.A (6 tuổi) học tại nhà riêng. Quá trình học, thấy bé A. mất tập trung, chậm tiếp thu nên Công dùng đũa gỗ vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái con gái. Chưa dừng lại, Công tiếp tục bảo vợ lấy chổi để dạy con, nhưng vợ không tìm thấy chổi nên đưa một thanh tre dài khoảng 50cm cho Công. Sau đó, Công tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.

Bé A. sau đó bị nôn và được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé A. đã tử vong ngoại viện, cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành, nên báo lực lượng chức năng.

Cái chết của cháu L.H.A hay cháu V.A thêm một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về vấn nạn ngược đãi trẻ em. Đó là nỗi nhức nhối của xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...