Những đóa hồng thầm lặng

2022-03-04 12:40:20 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2022) và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày 4/3, Cung Văn hóa Lao động TP.HCM và Ban Nữ công Liên Đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Câu lạc bộ Văn hóa Doanh nhân tổ chức chương trình giao lưu “Những đóa hồng thầm lặng". Hoạt động như một lời cảm ơn gửi tặng đến những phụ nữ đảm đang, nhân ái đang ngày đêm đóng góp sức lực, trí tuệ để cải thiện cuộc sống và đóng góp cho xã hội bằng những hy sinh thầm lặng nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Chương trình diễn ra vào sáng 4/3 tại Cung Van hóa Lao động TP.HCM. 

Chương trình giao lưu, trò chuyện cùng những người phụ nữ đặc biệt, đã có đóng góp thiết thực trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 suốt 02 năm qua cùng với đó là những việc làm cụ thể hỗ trợ cải thiện cuộc sống của công nhân nữ nói riêng và công nhân viên chức lao động khó khăn nói chung. Hoạt động nhằm lan tỏa và truyền cảm hứng cho những nữ thủ lĩnh của Tổ chức Công đoàn nói riêng và những phụ nữ “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của toàn xã hội nói chung. Đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của một hậu phương vững chắc, luôn là điểm tựa cho gia đình và xã hội. Qua đó, cổ vũ tinh thần và tiếp thêm động lực cho những đóa hồng nhân hậu, tài năng đang cống hiến sức mình để xây dựng đơn vị, góp phần khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Mặc dù đời sống đã trở lại bình thường mới nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạo gây không ít mất mát, tổn thương về con người, kinh tế - xã hội cho đất nước ta. 

“Năm 2021, TP.HCM đã phải chống đỡ trước hàng loạt khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Để vượt qua những khó khăn ấy, tạo nên cuộc sống bình thường mới như hôm nay nhờ sự chung tay của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân. Trong đó có sự chung tay rất lớn từ những người phụ nữ, chính các chị, các mẹ, các em dù ở lĩnh vực công tác nào, dù làm công việc gì đều không ngại khó khăn, nguy hiểm, thậm chí phải chấp nhận hy sinh, mất mát để cùng chung tay với Nhân dân Thành phố vượt qua đại dịch….” – Ông Phạm Hữu Phước Huy – PGĐ Cung văn hoá lao động TP.HCM chia sẻ tại chương trình.

Tham gia chương trình có sự góp mặt, chia sẻ từ bà Tiêu Yến Trinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kết nối Nhân tài (Talentnet Corporation); Diễn viên Nam Thư – Tình Nguyện Viên Nghệ sĩ; bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Tổ trưởng hộ lý/ Khoa nhiễm BV Nhi Đồng 2; Bà Phạm Ngọc Lan – Nguyên chủ tịch LĐLĐ Q.Tân Phú, Phó ban dân vận quận Tân Phú…

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh xúc động, rơi nước mắt khi được trải lòng, chia sẻ về câu chuyện trong những ngày tháng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

“Trong thời gian đó, có những trẻ nhỏ vừa chào đời được 1,2 tháng đã phải cách ly mẹ vì dịch bệnh. Các em bé phải xa mẹ nên quấy suốt, trong khi đó các ông bố rất rối, không biết phải bế, thay tã, tắm, chăm các bé như thế nào. Lực lượng của chúng tôi phụ giúp hết mọi thứ và khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẻ là khoảnh khắc các ông bố, bà mẹ đoàn tụ cùng con mình và nụ cười nở trên môi họ. Khi đó, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì tất cả…” - Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ. 

Khi đi chống dịch, tôi rất phấn khởi vì có thể góp sức mình để chung tay cùng cộng đồng và Nhân dân Thành phố vượt dịch. Tôi là một người mẹ đơn thân, con tôi lại không may bị bệnh nền. Cứ mỗi ngày tham gia chống dịch về, bản thân tôi rất sợ, sợ sẽ ảnh hưởng đến con mình. Mặc dù gia đình, bản thân tôi rất khó khăn nhưng đó lại là động lực để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn hơn. Vì mình vẫn có nhà ở, có công ăn, việc làm ổn định trong khi đó vẫn còn rất nhiều người phải ở nhà thuê, không có gì để ăn, thậm chí gặp nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Trong 3 tháng cao điểm chống dịch năm vừa qua, cứ ngày qua ngày, tôi vừa đưa con đi chạy thận tại Bệnh viện 115, vừa cùng với địa phương tiếp nhận lương thực, rau củ quả, chống dịch...” - Bà Phạm Ngọc Lan - Phó ban dân vận quận Tân Phú chia sẻ. 

Trong thời gian tham gia phòng, chống dịch bệnh, Diễn viên Nam Thư đã có nhiều câu chuyện, khoảnh khắc gắn liền với cuộc đời của mình.

Là một người nghệ sĩ, diễn viên và may mắn có cơ hội trở thành một tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm vừa qua. Thời gian chung tay cùng Nhân dân Thành phố chống dịch, bản thân em không hiểu động lực từ đâu để hàng điều dạy thật sớm để vận chuyển đồ ăn, thuốc và thực phẩm cho bà con mình… Trải qua những ngày khốc liệt như thế, em chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả những chỉ em phụ nữ rằng “Hãy chăm lo sức khỏe cho bản thân mình và hãy đặt sức khỏe bản thân mình lên trên hết. Có sức khỏe, chúng ta sẽ có tất cả…” – Nghệ sĩ, diễn viên Nam Thư chia sẻ.

 

Là phụ nữ...thường mang tiếng khó hiểu.

Bởi đa phần họ sống rất nội tâm!

Dẫu đớn đau cũng cam chịu âm thầm.

Nhưng tất cả nằm sâu trong mắt họ...

Họ ghét nhất là những điều dối trá!

Họ yêu nhất... sự thật và chân thành...

Bởi với họ tình yêu rất mong manh.

Theo lý trí, con tim hay cảm xúc?...

Trích lời thơ “Là Phụ Nữ”, tác giả: Ngọc Nghĩa


 

Ban tổ chức đã chuẩn bị và gửi tới tất cả những người phụ nữ có mặt tại chương trình những bông hồng tươi thắm như một lời cảm ơn chân thành nhất nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Những người phụ nữ trong chương trình cùng chia sẻ các câu chuyện, kỷ niệm của bản thân mình trong năm tháng phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Không chỉ họ, trên khắp mọi miền quê hương của tổ quốc vẫn luôn hiện hữu những người phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đã và đang cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Thực tế lịch sử đã chứng minh, người phụ nữ Việt Nam với phẩm chất kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động, sáng tạo và thông minh.

Người phụ nữ Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong công cuộc giữ gìn và phát triển tinh hoa, văn hóa dân tộc. Họ là những người mẹ dịu hiền, người phụ nữ trung hậu, đảm đang đã sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng trong công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước. Trong sự phát triển hiện nay, người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ là người nội trợ của gia đình, người gánh vác trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình mà còn là người lao động, nhân tố góp phần vào sự phát triển của xã hội đất nước. Những người phụ nữ đã và đang hướng tới hình ảnh thành đạt hơn, đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30

Nhà báo Nguyễn Linh Anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
2024-04-15 11:10:00

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 - Cơ hội quảng bá du lịch Cần Thơ

Chính thức khai mạc vào tối 13.4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 thực sự là ngày hội thể thao và âm nhạc, điểm hẹn để 5300 runner gắn kết, lan tỏa lối sống phóng khoáng, tích cực.
2024-04-15 10:29:32

42% cựu chiến binh xã Quảng Hưng là giàu và khá

Sáng 15/4, Hội Cựu chiến binh xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.
2024-04-15 10:25:00
Đang tải...