Những thanh niên gác chuyện học, chuyện yêu tình nguyện lên đường nhập ngũ

2022-02-16 15:55:27 0 Bình luận

Lê Nguyễn Ngọc Hân (23 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) tốt nghiệp ngành Dược sĩ tại trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ,  làm hướng dẫn viên du lịch cho Cồn Sơn. Tháng 12/2021, Hân viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, cô là tân binh nữ duy nhất của thành phố Cần Thơ trong đợt tuyển quân năm 2022. 

Cô nàng cho biết, được đứng vào hàng ngũ tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc là ước mơ em đã ấp ủ rất lâu. Khi viết đơn tình nguyện, cô giấu gia đình nên họ không hay biết. Chỉ đến khi hồ sơ được duyệt cô nàng mới báo tin vui cho cả nhà. 

Cô nàng xinh đẹp hăng hái nhập ngũ (Ảnh: Dân trí)

Hân còn tiết lộ, cô sinh ra trong gia đình  có truyền thống cách mạng khi ông bà đều là những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng suy nghĩ của Hân rất thấu đáo, đối với nữ tân binh, cơ hội được sống trong môi trường "kỷ luật thép" như công an sẽ giúp em rèn luyện được đạo đức, sức khỏe. Nếu được vinh dự đứng vào hàng ngũ lực lượng công an nhân dân, nữ tân binh sẽ cố gắng hết sức, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Chàng trai Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003), quê xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội cũng là mọt trong những tân binh tham gia nhập ngũ. Ngay khi vừa kết thúc những ngày ngồi trên ghế nhà trường, Anh Tuấn đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Lý do khiến Anh Tuấn nóng lòng được nhập ngũ cũng quá đỗi dung dị, là bởi yêu màu xanh áo lính.

Anh Tuấn tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính (Ảnh: Báo Sức khoẻ đời sống)

Anh Tuấn cho biết: "Gia đình em có anh trai cũng viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ và vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những ngày anh trai đi lính là những ngày em ngồi trên ghế nhà trường, được nghe anh tâm sự những câu chuyện về cuộc sống người lính, những trưởng thành, kỷ luật bản thân… khi khoác trên mình màu áo lính.

Cũng từ những chia sẻ, tâm sự đó mà em định hướng bản thân, việc làm đầu tiên sau khi rời ghế trung học phổ thông là tham gia nhập ngũ. Anh Tuấn cũng bật mí về mối tình đầu của mình là một bạn gái cùng trường nhưng với Tuấn, song tính chuyện lâu dài ở tuổi 18 thì còn quá sớm. Vậy nên, Tuấn hẹn ước gác lại tình yêu để được hòa mình vào màu xanh áo lính, được góp một phần sức nhỏ nhoi cho Tổ quốc.

Với Tuấn, đây không chỉ là ước muốn của anh, mà là sự tự hào của gia đình và anh trai khi nối tiếp truyền thống các thế hệ đi trước, lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của một thanh niên đối với quê hương và tổ quốc.

Cùng tuổi với Anh Tuấn, chàng trai Phạm Quang Cần ở thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũng sẵn sàng cho những ngày tháng rèn luyện tại quân ngũ. Đặc biệt, khi vừa nhận giấy báo trúng tuyển trường Đại học Văn hóa Hà Nội, anh chàng đã đặt bút kí tên vào đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phạm Quang Cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tham gia nhập ngũ (Ảnh: VTC News)

Được biết, Cần là con một trong gia đình. Bố mẹ em hiếm muộn, lấy nhau 24 năm và phải chạy chữa rất nhiều nơi mới sinh được em. Mặc dù tuổi cao nhưng ông bà tần tảo sớm hôm, dựa vào ruộng đồng cùng những buổi phụ hồ để mưu sinh, nuôi dưỡng con trai trưởng thành, ngoan ngoãn.

Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, Cần luôn chăm chỉ học tập và tự lập trong cuộc sống, không đua đòi. Nguyện vọng của Cần là đỗ vào trường Sỹ quan Chính trị, nhưng không đạt. Thế nhưng, người thanh niên không xem đó là thất bại, bởi em đã định sẵn cho mình tâm lý nếu không đỗ đại học, em sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thời điểm ký vào đơn tình nguyện nhập ngũ, Cần còn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của bố mẹ, những người đã dành cả đời yêu thương, bao bọc em. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...