Những từ mẫu thầm lặng mang lại sự sống cho các 'mầm xanh'

2023-02-27 21:44:07 0 Bình luận
Chiều 27/2, Bệnh viện Hùng Vương phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố (HTV) tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mang tên “Mầm sống”.

Tham dự chương trình có Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ; Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Đức Hải cùng đội ngũ y, bác sĩ, các bệnh nhân, sản phụ tại bệnh viện Hùng Vương. 

Những người mẫu, ca sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình "Mầm sống" chính là các cán bộ, y bác sĩ, sản phụ tại bệnh viện.

Chương trình nhằm kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 và Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tại khuôn viên Bách Hợp của bệnh viện, hơn 100 cán bộ, y bác sĩ phụ sản tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ, người mẫu. Với những bộ áo dài truyền thống được thiết kế sáng tạo, mang tính biểu trưng của ngành Y tế từ các nhà thiết kế. Chương trình đã truyền tải, lan tỏa thông điệp cao đẹp, nhân văn. Các y bác sĩ phụ sản đã chung sức với các bà mẹ để những “Mầm sống” vượt qua nghịch cảnh, cất tiếng khóc chào đời, được xã hội đón nhận trở thành những mầm xanh trong tương lai.

Là một trong những sản phụ đặc biệt của Bệnh viện Hùng Vương, vượt qua lằn ranh sinh tử, giành lấy sự sống cho chính mình khi mang song thai. Chị Nhung vẫn không thể nào quên được những ngày tháng hy hữu cách đây hơn một năm, khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước đang bước vào thời điểm cao trào phòng chống đại dịch COVID-19. Chị đã nhiễm COVID-19 vào những ngày cuối thai kỳ và bản thân không đủ điều kiện để tiêm chủng Vaccine phòng bệnh.

Chị Nhung xúc động kể lại những ngày tháng sinh tử đã trải qua cùng các y bác sĩ phụ sản của bệnh viện. 

Khi tôi đang text COVID-19 tại bệnh viện thì ngất xỉu, hôn mê nhiều ngày liền và tình trạng sức khỏe xấu đi phải thở máy. Sau này được mọi người kể lại thì mình mới biết, trong thời gian đó, các y bác sĩ của bệnh viện cứu lấy sự sống cho tôi và hai đứa con. Đến mãi khi tôi chuyển đến khu hồi sức tích cực mới biết rằng hai đứa con song sinh của mình đã chào đời một cách bình an, lúc đó tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả được bằng từ ngữ nào cả…”  - Chị Nhung chia sẻ

Tuy nhiên, tại bệnh viện có những đứa trẻ đã không may mắn khi vừa chào đời đã trở thành trẻ mồ côi. Với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có bé bị bỏ rơi, có bé không người thân đến đón nhận… khi đó chính những y tá, bác sĩ của bệnh viện lại trở thành gia đình cưu mang sự sống cho những hoàn cảnh bé nhỏ, đáng thương ấy. Các bé được mọi người yêu quý, chăm sóc và bảo bọc bằng tất cả tình yêu thương của những người lương y.

Nhiều đứa trẻ không may mắn mồ côi từ khi sinh ra, được các y tá, bác sĩ của bệnh viện cưu mang, đùm bọc.

Ngay trong thời gian diễn ra chương trình “Mầm sống”, các tổ chức chính trị Thành phố, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quyên góp được số tiền 255.000.000 đồng. Để chung tay phần nào cùng bệnh viện, chăm lo và nuôi dạy các bé trưởng thành, trở thành những công dân có ích với bản thân và xã hội.

Nhiều y bác sĩ của khoa phụ sản hạnh phúc khi được bệnh viện, chính nơi mình làm việc chăm lo chế độ thai sản. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...